MU: Hội chứng phụ thuộc van Persie?

14:48 Thứ tư 03/10/2012

MU đã tiếp tục có được chiến thắng nhờ sự tỏa sáng của tân binh van Persie nhưng ở khía cạnh nào đó, Quỷ đỏ nước Anh đang manh nha mắc phải hội chứng phụ thuộc vào tiền đạo người Hà Lan.

Cú đúp mới đây của van Persie đã giúp Quỷ đỏ MU có được 3 điểm quan trọng trên sân khách trước Cluj qua đó củng cố vị trí nhất bảng và tạo điều kiện thuận lợi để sớm hoàn thành mục tiêu lọt vào vòng knock-out cúp C1 năm nay. 2 bàn thắng này cũng là bàn thắng thứ 6 và thứ 7 của Persie chỉ sau 8 trận đấu cho đội bóng mới. Rõ ràng đó là một thành tích quá ấn tượng với một tân binh. Nói không ngoa Persie chính là điểm sáng nhất trong giai đoạn khởi động mùa giải của MU và anh là người góp công lớn giúp cho Quỷ đỏ có được thành tích xếp thứ 3 tại Premier League, xếp đầu bảng ở cúp C1 và lọt vào vòng 4 của cúp Liên đoàn cho tới lúc này.

Rõ ràng những gì mà Persie làm được đã đáp ứng được sự kỳ vọng của những fan hâm mộ cũng như của Sir Alex khi quyết tâm bỏ ra số tiền lớn để chiêu mộ anh hồi mùa Hè. Tuy nhiên cũng từ đây, một vấn đề khác lại nảy sinh. Nhiều người đã không ngại đặt ra câu hỏi phải chăng MU đang bị rơi vào tình cảnh phụ thuộc quá nhiều vào phong độ của cựu tiền đạo Arsenal? MU cho tới lúc này đã ghi được 19 bàn trên tất cả các mặt trận, sau 9 trận đấu, một hiệu suất tốt. Trong số đó Persie ghi được 7 bàn, tức là chiếm khoảng 37% tổng số bàn thắng mà đội bóng ghi được.

Van Persie đã có 7 bàn/8 trận cho MU, chiếm 37% tổng số bàn thắng của đội bóng

Persie đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Quỷ đỏ, người xếp thứ 2 là Kagawa và… Rafael, một hậu vệ với cùng 2 bàn. Các chân sút khác của MU như Rooney, Chicharito và Welbeck đều đang “mất hút” và chưa để lại nhiều dấu ấn. Đây là một vấn đề với Quỷ đỏ, bởi với hàng công đông đảo và hùng mạnh như vậy, NHM có quyền chờ đợi nhiều hơn nữa ở họ. Nên nhớ bộ ba này năm ngoái đã ghi tổng cộng 59 bàn cho MU. Nhưng năm nay họ chưa đáp ứng được yêu cầu và đang bỏ mặc nhiệm vụ ghi bàn cho một tân binh như van Persie.

Trong trận đấu với Cluj mới đây, ngoại trừ Rooney và Persie chơi tốt, 2 tiền đạo còn lại là Chicharito (đá chính) và Welbeck (vào sân thay người) đều không để lại dấu ấn. Thống kê sau trận cho thấy MU áp đảo hoàn toàn đối thủ với 73% thời gian kiểm soát bóng, làm chủ khu vực giữa sân với tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 92% (so với 76% của đối thủ), thế nhưng họ vẫn chỉ ghi được có 2 bàn thắng. Rooney trận này chơi lùi sâu như một tiền vệ dẫn dắt và kiến thiết thế nên khó đòi hỏi ở anh nhiệm vụ ghi bàn. Còn Chicharito và sau đó là Welbeck vào sân thi đấu rời rạc, không có sự kết dính. Nếu không có 2 pha bóng xuất thần của Persie, chưa biết MU sẽ phải đón nhận kết cục như thế nào.

MU cần thêm nhiều những cầu thủ khác tỏa sáng chứ không chỉ mình van Persie

Ở Arsenal trước đây, van Persie cũng đã gần như một mình cáng đáng nhiệm vụ ghi bàn và kéo cả đội bóng đi lên và ai cũng thấy hậu quả của việc đó là như thế nào. Và cho tới thời điểm hiện tại, MU đang manh nha đi theo “vết xe đổ” đó của Pháo thủ. Persie là một tiền đạo toàn năng, nhưng cũng là một cầu thủ nhạy cảm với chấn thương và có đôi chân “pha lê”. Mùa trước, tiền đạo Hà Lan cũng đã phải mất tới 10 trận đấu vì chấn thương và khiến Arsenal điêu đứng. Lúc này Persie đang khỏe mạnh và có phong độ cao. Nhưng trong tương lai chưa biết chuyện gì xảy ra. Chẳng may Persie gặp chấn thương hay “hắt hơi xổ mũi” lúc đó MU sẽ là đội chịu thiệt.

Sir Alex cần phải chuẩn bị thêm nhiều phương án để hỗ trợ Persie cũng như tạo ra sự đa dạng trong các phương án tấn công, đề phòng trường hợp Persie bị kèm chặt hoặc bị phong tỏa. Lúc đó MU rất cần đến sự tỏa sáng của những cầu thủ khác. Những Chicharito, Welbeck, Kagawa và cả Rooney cần phải sẵn sàng bởi chặng đường phía trước còn rất dài. Mục tiêu của MU là chức vô địch bóng đá Anh lần thứ 20 và vào càng sâu càng tốt tại Champions League. Một mình Persie chắc chắn không thể đưa MU hoàn thành cả 2 mục tiêu đó.
Duy Nguyễn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục