“Miếng đánh bất ngờ” của HLV Miura bị U23 Hàn Quốc bắt bài như thế nào?

09:03 Chủ nhật 10/05/2015

Không chiến là bài tập mà HLV Miura đã cho học trò rèn giũa suốt buổi tập cuối để chống lại dàn cầu thủ cao to bên phía U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, đội bóng xứ sở kim chi mới là những người chiến thắng.

U23 Việt Nam gây bất ngờ khi thường xuyên sử dụng các đường bóng dài, bóng bổng để cầu thủ tuyến trên tranh chấp với cầu thủ U23 Hàn Quốc, vốn vượt trội về thể hình
Một vài tình huống, bóng được câu bổng vào trong cho hàng công U23 Việt Nam dứt điểm nhưng đều bị hóa giải bởi hàng thủ U23 Hàn Quốc
Đơn giản bởi cầu thủ đội bóng xứ sở kim chi sở hữu chiều cao hơn hẳn đội chủ nhà
Cầu thủ có thể hình cao nhất trên hàng công U23 Việt Nam là Mạc Hồng Quân cũng tỏ ra thua kém đối phương ở những pha không chiến
Còn những cầu thủ nhỏ con như Phi Sơn...
...hay Công Phượng thì gần như "mất hút" ở những pha bật cao tranh bóng
Những pha không chiến của U23 Hàn Quốc có sự chính xác, hiệu quả cao
Một pha bóng mà 2 cầu thủ U23 Việt Nam cùng nhảy lên tranh bóng, dù xung quanh không có cầu thủ áo trắng nào
Sự phối hợp trong phòng ngự bóng bổng của đội bóng xứ kim chi cũng rất tốt
U23 Việt Nam hòa U23 Hàn Quốc về mặt tỷ số, nhưng thua về các tình huống bóng bổng
Thuần Thư | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục