Man Utd - Chelsea - Man City, đội bóng nào hưởng lợi nhiều nhất nếu sở hữu Kane

08:21 Chủ nhật 11/07/2021 | 3

TinTheThao.com.vnTương lai của tiền đạo người Anh đang trở thành đề tài thu hút sự chú ý từ truyền thông châu Âu.

1. Manchester City

Dù thể hiện phong độ rất ấn tượng ở mùa giải vừa qua, song nhà ĐKVĐ Premier League vẫn chưa thể tận dụng tối đa khả năng sáng tạo nơi hàng tiền vệ khi Sergio Aguero thường xuyên dính chấn thương còn Gabriel Jesus luôn biết cách khiến khán giả tiếc nuối bởi những tình huống bỏ lỡ mười mươi của mình.

Phá lưới tuyển Đức, Harry Kane lại khiến phiên chợ hè 2021 tưng bừng - Bóng Đá

 Kane sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho Man City.

Chính vì thế, việc chiêu mộ thành công Harry Kane ắt hẳn sẽ giúp Pep Guardiola giải quyết dứt điểm cơn đau đầu nơi hàng tiền đạo. Chưa dừng lại ở đó, Pep hoàn toàn có thể tận dụng khả năng lùi sâu tham gia kiến tạo lối chơi và sự tinh tế trong khâu dứt điểm của ngôi sao sinh năm 1993 để đặt anh vào hệ thống chiến thuật thường xuyên xuất hiện vai trò số 9 ảo ưa thích.

Sở hữu Harry Kane, đội chủ sân Etihad gần như sẽ sở hữu một đội hình không có điểm yếu ở mùa giải sắp tới.

2. Manchester United

Sự góp mặt của Harry Kane chắc chắn sẽ cải thiện đáng kể hiệu suất ghi bàn cho bất kỳ hàng công nào tại Premier League mùa tới. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Man Utd vẫn chưa thực sự cần thiết để dốc hầu bao chiêu mộ đội trưởng Tam sư.

Trong tay HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn còn đó một sát thủ thượng thặng mang tên Edinson Cavani. Bên cạnh đó, việc chiêu mộ thành công Jadon Sancho cũng sẽ giúp Quỷ đỏ có thêm nhiều lựa chọn trong cách triển khai phương án tấn công, thông qua điểm kết nối Bruno Fernandes.

 - Bóng Đá

 Cavani vẫn đang là chân sút cực kỳ uy tín.

Chính vì vậy, thay vì dốc sức mua Kane, đội chủ sân Old Trafford nên nghĩ đến việc tăng cường chất lượng cho hàng phòng ngự hoặc tuyến giữa nhằm tạo nên sự cân bằng trong đội hình mùa tới. Có thể kỳ chuyển nhượng Đông hoặc Hè năm sau sẽ là thời điểm thích hợp hơn để họ nghĩ đến phương án chiêu mộ tiền đạo.

3. Chelsea

Dưới triều đại HLV Thomas Tuchel, đội bóng Tây London luôn thể hiện một lối chơi phòng ngự vô cùng chắc chắn, tuy nhiên trên mặt trận tấn công, họ lại tỏ ra khá kém duyên trước các tình huống chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Mùa giải năm ngoái, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Chelsea tại EPL chính là Jorginho với 7 pha lập công, nhưng tất cả những lần xé lưới đối thủ của ngôi sao người Ý đều xuất phát từ chấm phạt đền. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết họ cần một tiền đạo đẳng cấp như Kane để giải quyết cơn đau đầu này.

Kane nhận xét về phong độ của tuyển Anh

 
Trường Sơn | 07:23 11/07/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục