Man United và cuộc thanh lọc lực lượng trong mùa hè

09:05 Thứ sáu 22/03/2024

Sau mùa giải trước đầy hứa hẹn, mùa giải hiện tại lại cho thấy rõ rằng một cuộc thanh lọc là điều cần thiết với Manchester United ở kỳ chuyển nhượng hè này.

Vị tỷ phú Jim Ratcliffe chắc chắn sẽ thúc đẩy đội chủ sân Old Trafford trong nhiều kế hoạch nhân sự cho mùa giải mới, một trong số đó chính là vấn đề sàng lọc đội hình. Man United đang có một lực lượng khá cồng kềnh, nhưng không phải ai cũng xứng đáng được ra sân.

Sau đây là đánh giá của trang 90min.com về những cầu thủ mà Quỷ đỏ nên giữ lại, nên bán, cho mượn hoặc giải phóng hợp đồng.

Những ngôi sao cần được giữ lại 

Ở vị trí thủ môn, Andre Onana đang thực sự chơi tốt trong thời gian gần đây và anh vẫn sẽ là lựa chọn số 1 trong khung gỗ của Man United ở mùa tới. Đóng vai trò dự bị cho thủ thành người Cameroon là hai cái tên Altay Bayindir và Tom Heaton.

 - Bóng Đá

 Rasmus Hojlund sẽ là trụ cột của Man United ở mùa tới. 

Bốn lựa chọn ra sân cho hàng thủ của Quỷ đỏ mùa tới sẽ xoay quanh những cái tên sau: Victor Lindelof, Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Tyrell Malacia, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka và Jonny Evans. Tất cả họ đều cho thấy được những màn trình diễn tích cực mỗi khi ra sân ở mùa giải này và hoàn toàn nên được giữ lại. 

Mặc dù Mason Mount chưa có đóng góp nhiều cho Quỷ đỏ do chấn thương, nhưng Erik ten Hag vẫn đặt kỳ vọng lớn vào anh trong mùa giải tới ở tuyến giữa của đội bóng, bên cạnh những cái tên khác là đội trưởng Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo và Scott McTominay. 

Trên hàng công, Rasmus Hojlund, Marcus Rashford và Alejandro Garnacho chắc chắn vẫn là tam tấu được kỳ vọng nhất bởi sự ăn ý mà họ tạo ra hồi đầu năm nay trước khi Hojlund dính chấn thương. Trong khi đó, tiền đạo trẻ Amad Diallo cũng xứng đáng được trao thêm cơ hội. 

Những người nên được cho mượn

 - Bóng Đá

 Tới câu lạc bộ nhỏ hơn theo dạng cho mượn là giải pháp tốt cho Willy Kambwala. 

Willy Kambwala thực sự có tiềm năng, nhưng ở tuổi 19 với kinh nghiệm chưa nhiều, anh cần phải được ra sân thường xuyên ở một đội bóng nhỏ hơn. Điều tương tự cũng nên được Man United làm với những Facundo Pellistri, Daniel Gore, Omari Forson và Shola Shoretire. 

Trong khi đó, dù vừa có pha lập công cực kỳ quan trọng ở trận tứ kết FA Cup gặp Liverpool, nhưng về cơ bản thì Antony chưa thể đáp ứng được kỳ vọng của câu lạc bộ. Có cảm giác như Premier League vẫn hơi quá tầm so với anh. Do vậy, sẽ là tốt hơn nếu Man United đồng ý cho Antony tới một đội bóng nhỏ hơn để tích luỹ thêm kinh nghiệm.

Những người nên bị bán

Harry Maguire là cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách này bởi anh từng suýt chuyển đến West Ham hồi hè năm ngoái, nhưng cố gắng ở lại và có một vài màn trình diễn tốt ở mùa giải này. Nằm cùng anh trong danh sách còn có Alvaro Fernandez, người đang được cho Benfica mượn. 

 - Bóng Đá

 Jadon Sancho đang hồi sinh ở Borussia Dortmund. 

Hai cái tên đang được cho mượn tới Bundesliga là Donny van de Beek và Jadon Sancho cũng chắc chắn không còn tương lai ở sân Old Trafford. Đi cùng họ sẽ là Casemiro, Hannibal Mejbri, Christian Eriksen và Mason Greenwood - người đang được cho Getafe mượn. 

Những cái tên cần được giải phóng hợp đồng

Trường hợp của Raphael Varane là khá đáng tiếc vì anh vẫn chơi ổn mỗi khi ra sân, nhưng có vẻ như Manchester United không mặn mà trong việc gia hạn với anh. Điều tương tự cũng xảy ra với Anthony Martial. Trong khi Sofyan Amrabat chắc chắn phải trở lại Fiorentina vào mùa hè, và Brandon Williams thì không đủ giỏi để chơi ở đây. 

(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 08:35 22/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục