Lê Quang Liêm thất bại toàn diện ở giải vô địch châu Á

07:03 Thứ năm 13/08/2015

Là hạt giống số một nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp nhưng Quang Liêm đều không thi đấu thành công tại Giải vô địch cờ vua châu Á tại Abu Dhabi (UAE).

Ngày 12/8 (giờ VN), Nguyễn Ngọc Trường Sơn đăng quang nội dung cờ nhanh tại Giải cờ vua vô địch châu Á 2015 diễn ra ở Al Ain (UAE) với 6 điểm.

Cờ chớp là nội dung Lê Quang Liêm được đánh giá cao nhất, bởi anh từng vô địch thế giới năm 2013. Anh là hạt giống số một với hệ số elo cao (2.828). Trong 4 ván đầu tiên, anh đều giành chiến thắng thuyết phục. Tuy nhiên, ở ván 5 Quang Liêm cầm quân đen (đi sau) thất thủ trước Salem A.R Saleh (elo 2.682).

Thất bại này khiến Lê Quang Liêm mất ưu thế lớn trong cuộc đua vô địch. Đến ván thứ 7, anh nhận thêm thất bại trước Ghaem Maghami Eghsan (elo 2.616), không còn cơ hội đua tranh ngôi vô địch. Chung cuộc, kỳ thủ số một Việt Nam đứng thứ 11 với 6 điểm, kém người vô địch Salem A.R Saleh khá xa (7,5 điểm).

Thất bại tại nội dung cờ chớp khiến Lê Quang Liêm bị trừ 28,8 elo.

Các kỳ thủ khác của Việt Nam cũng thi đấu không thành công cờ chớp. Đứng sau Lê Quang Liêm là Nguyễn Huỳnh Minh Huy (thứ 18 với 5 điểm), trong khi hạt giống số 2 Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.715) đứng 23. Về phía các kỳ thủ nữ, Phạm Lê Thảo Nguyên thi đấu thành công nhất khi đứng thứ 8.

Ở nội dung cờ nhanh, kỳ thủ sinh năm 1991 cũng là hạt giống số 1 với hệ số elo 2.771. Tuy nhiên, Quang Liêm cũng thi đấu không thành công khi về đích thứ 5 với 5,5 điểm. Đoạt chức vô địch cờ nhanh là hạt giống số 2 Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.724) khi giành 6 điểm sau 7 ván. Đây là chiến thắng đáng khen của Trường Sơn dù khởi đầu khá tệ, đứng thứ 15 sau 2 ván đầu tiên.

Nội dung cờ tiêu chuẩn, Quang Liêm (elo 2.699) cũng là ứng viên số một cho chức vô địch trong bối cảnh hàng loạt kỳ thủ tên tuổi khác vắng mặt. Nhưng sau 9 ván đấu, anh chỉ giành được 6 điểm, xếp thứ 12 chung cuộc. Đoạt chức vô địch là Salem A.R Saleh (UAE, elo 2.595) với 7 điểm. Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.662) xếp thứ 31 với 5 điểm.

Các kỳ thủ nữ cũng thi đấu không ấn tượng khi Nguyễn Thị Thanh An xếp thứ 12, Nguyễn Thị Mai Hưng thứ 16, Lê Kiều Thiên Kim thứ 26 trong khi Phạm Lê Thảo Nguyên đứng thứ 31.

Hoàng Tâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục