Kiếm thủ Vũ Thành An đoạt HCV giải U23 châu Á

10:04 Thứ tư 09/09/2015

Sau thành công tại SEA Games 28, kiếm thủ Vũ Thành An tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi mang về cho đoàn Việt Nam tấm HCV ở giải đấu kiếm U23 châu Á đang được tổ chức tại Mông cổ.

Sau khi xuất sắc vượt qua đối thủ ở vòng bảng trong trận Chung kết kiếm thủ Việt Nam đối mặt với đối thủ khá mạnh là Park Junyeong (Hàn Quốc). Dù bị đặt ở cửa dưới nhưng với tinh thần thi đấu đầy bản lĩnh Thành An đã giành thắng lợi với tỷ số sát nút 15-13 để giành chức vô địch.

Kiếm thủ Vũ Thành An giành HCV giải U23 châu Á 2015.

Ở thời điểm hiện tại, Vũ Thành An với Nguyễn Tiến Nhật (kiếm 3 cạnh) đang là 2 gương mặt được đặt kỳ vọng sẽ giành vé dự Olympic 2016 tổ chức tại Brazil vào mùa hè năm sau của môn đấu kiếm. Đây đều là những người đã đoạt HCV SEA Games 28-2015 trong nội dung của mình.

Tại giải vô địch kiếm châu Á 2015 và Vô địch thế giới 2015, Thành An cùng Tiến Nhật đều tham dự. Trong đó, tại giải vô địch thế giới 2015 tổ chức tại Nga từ ngày 13 đến 19/5, ở nội dung kiếm chém nam, Vũ Thành An đã vượt qua vòng sơ loại để giành quyền vào vòng thi đấu chính thức. Tuy nhiên, kiếm thủ Việt Nam đã phải dừng bước ở vòng đấu này. Kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật dù được đặt nhiều kỳ vọng nhưng không thể tạo nên bất ngờ khi dừng bước ngay vòng sơ loại. Các giải đấu trên giúp VĐV đấu kiếm Việt Nam tích lũy được nhiều điểm số. Bộ môn đấu kiếm cho biết, để các VĐV tích lũy tốt hơn điểm số trong hành trình tìm vé dự Olympic 2016 thì họ sẽ được tạo điều kiện thi đấu nhiều hơn các giải quốc tế.

Tại Olympic London năm 2012, đấu kiếm Việt Nam đã có Nguyễn Tiến Nhật giành suất chính thức thi đấu. Hiện tại, ban lãnh đạo đội tuyển đấu kiếm đặt mục tiêu sẽ có 2 kiếm thủ giành vé đến Brazil vào mùa hè năm sau.

Nam Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục