Khai mạc VUG 2018: Ngày hội thể thao sinh viên lớn nhất đã trở lại TP.HCM

14:32 Thứ bảy 10/03/2018

Giải Thể thao sinh viên Việt Nam – Vietnam University Games 2018 (VUG 2018) đã chính thức trở lại TP.HCM với buổi lễ khai mạc được tổ chức vào sáng 10/03.

Đến hẹn lại lên, mùa giải thứ 6 của Giải Thể thao sinh viên Việt Nam – VUG 2018 chính thức trở lại và chắc chắn sẽ đem đến nhiều trải nghiệm bất ngờ, thú vị cho cộng đồng sinh viên cả nước. Sau thủ đô Hà Nội, ngày hội thể thao sinh viên lớn nhất Việt Nam đã đến TP.HCM với buổi lễ khai mạc diễn ra tại nhà thi đấu Rạch Miễu vào sáng 10-3.

 Khai mạc VUG 2018: Ngày hội thể thao sinh viên lớn nhất đã trở lại TP.HCM - Bóng Đá

 Rất nhiều CĐV ĐH Bách Khoa cổ vũ nhiệt tình máu lửa khi các cầu thủ thi đấu dưới sân.

Đến dự buổi lễ có sự hiện diện của Vụ trưởng vụ giáo dục thể chất Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngũ Duy Anh, Ủy viên ban chấp hành – phó trưởng ban Thanh niên trường học TW Đoàn Nguyễn Thiên Tú, Phó giám đốc sở Văn hóa Thể thao TP.HCM Mai Bá Hùng, … và đại diện các nhà tài trợ.

Tiếp nối thành công 5 mùa giải đã qua, VUG 2018 khu vực TP.HCM quy tụ 40 đội tuyển đến từ 27 trường Học viện, Đại học và Cao đẳng trên địa bàn. Với 2 bộ môn thi đấu Bóng đá trong nhà (futsal) và Nhảy đối kháng (dancer battle). Bên cạnh những trận đấu hấp dẫn, những vũ điệu sôi động là các hoạt động đồng hành mang đậm chất sinh viên như: chuỗi 20 ngày University Visit, chuỗi workshop đồng hành cùng các trường đại học, cuộc thi video “dancer online”, …

 Khai mạc VUG 2018: Ngày hội thể thao sinh viên lớn nhất đã trở lại TP.HCM - Bóng Đá

VUG 2018 khu vực TP.HCM quy tụ 40 đội tuyển đến từ 27 trường tham dự.

Ngày khai mạc VUG 2018 khu vực TP.HCM được tổ chức khá long trọng nhưng không kém phần trẻ trung và sôi động. Phát biểu trước buổi lễ, ông Nguyễn Thiên Tú chia sẻ: “VUG đã nhanh chóng trở thành một ngày hội thể thao thường niên và có uy tín trong cộng đồng sinh viên cả nước. Góp phần tạo môi trường để sinh viên rèn luyện thể lực tốt và phấn đấu trở thành sinh viên 5 tốt.  BTC mong muốn với sự chuẩn bị chu đáo, chúng ta sẽ thấy sự tiến bộ và trưởng thành của các VĐV, đặc biệt là những khoảnh khắc thi đấu thăng hoa, cùng với sự cổ vũ nhiệt tình từ các CĐV”.

Với khẩu hiệu “khí chất trường tôi”, VUG 2018 hứa hẹn mang đến không khỉ là sân chơi để sinh viên thể hiện tài năng, cá tính riêng mà còn là nơi để sinh viên bộc lộ tinh thần đoàn kết, lòng tự hào về ngôi trường mình đang theo học. Đồng thời mang đến nguồn cảm hứng, nâng cao ý thức rèn luyện thể dục thể thao, phát triển thể chất ở thế hệ trẻ, là nơi để phát hiện những tài năng thể thao trong cộng đồng sinh viên Việt Nam.

Ngay sau buổi lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu futsal giữa ĐH Bách Khoa ĐHQG TP.HCM và ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Dù là nhà vô địch toàn quốc, thế nhưng ĐH Bách Khoa ĐHQG TP.HCM đã bất ngờ “sảy chân” với tỉ số 1-4 trong ngày khai mạc.  

Một số hình ảnh buổi lễ khai mạc:

 Khai mạc VUG 2018: Ngày hội thể thao sinh viên lớn nhất đã trở lại TP.HCM - Bóng Đá

BTC tặng cờ lưu niệm đến các trường tham dự giải.                       

 Khai mạc VUG 2018: Ngày hội thể thao sinh viên lớn nhất đã trở lại TP.HCM - Bóng Đá

Màn nhảy hiện đại trong buổi lễ khai mạc.

 Khai mạc VUG 2018: Ngày hội thể thao sinh viên lớn nhất đã trở lại TP.HCM - Bóng Đá

BTC tặng hoa cho nhà tài trợ.

 Khai mạc VUG 2018: Ngày hội thể thao sinh viên lớn nhất đã trở lại TP.HCM - Bóng Đá

ĐKVĐ ĐH Bách Khoa ĐHQG TP.HCM (áo xanh) bất ngờ thất bại 1-4 ở ngày khai mạc.

 Khai mạc VUG 2018: Ngày hội thể thao sinh viên lớn nhất đã trở lại TP.HCM - Bóng Đá

 Niền vui chiến thắng của ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

 Khai mạc VUG 2018: Ngày hội thể thao sinh viên lớn nhất đã trở lại TP.HCM - Bóng Đá

Ở trận đấu trước đó, ĐH Khoa học Tự nhiên ĐHQG TP.HCM đã đánh bại ĐY Y khoa Phạm Ngọc Thạch với tỉ số 5-2.

Lê Thành - BongDa.com.vn - TTVN | 13:55 10/03/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục