Kết thúc giải cầu lông thanh thiếu niên 2013: Cầu lông TP.HCM quá mạnh

10:22 Thứ bảy 15/06/2013

Sau gần 1 tuần tranh tài (từ 9 đến 14/6), giải cầu lông thanh thiếu niên toàn quốc 2013 đã kết thúc sáng qua tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM).

Lễ bế mạc giải cầu lông trẻ toàn quốc 2013. V.H

1. Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, với lực lượng mạnh, chủ nhà TP.HCM đã chiến thắng áp đảo ở tất cả nội nội dung khi có tới 10 HCV trong tổng số 14 nội dung tham dự.

Các HCV của đoàn TP.HCM lần lượt thuộc về : Ngô Đức Huy (đơn nam 11 tuổi), Lâm Mỹ Tiên (đơn nữ 11 tuổi), Nguyễn Van Đạt/ Ngô Đức Huy (đôi nam 11 tuổi), Nguyễn Hải Đăng (đơn nam 12 - 13 tuổi), Vũ Bích Ngọc (đơn nữ 12 -13 tuổi), Nguyễn Như Hảo/ Vũ Bích Ngọc (đôi nữ 12 - 13 tuổi), Nguyễn Hải Đăng/ Nguyễn Quốc Huy Thịnh (đôi nam 12 -13 tuổi) ,Võ Bảo Thiện (đơn nam 14 - 15 tuổi), Nguyễn Thiên Lộc/ Trần Thị Ngọc Tuyết (đôi nam nữ 14 - 15 tuổi) và Nguyễn Thiên Lộc/ Võ Bảo Thiện (đôi nam 14 -15 tuổi).

Bốn nội dung mà TP.HCM không thể giành HCV là đơn nữ 14 -15 tuổi (thuộc về Nguyễn Thị Thắm của Hưng Yên), đôi nam nữ 12 -13 tuổi (Trịnh Thế Hiển/ Nguyễn Ngọc Huyền của Lào Cai), đôi nữ 14 - 15 tuổi (Nguyễn Thị Phương Hà/ Trần Trương Bảo Vy của Đà Nẵng) và đôi nữ 11 tuổi (Nguyễn Ngọc Lan/ Phan Hồng Hoa của Bắc Giang).

Chung cuộc, TP.HCM bảo thành công ngôi vô địch toàn đoàn với 10 HCV, 5 HCB và 11 HCĐ. 4 đoàn Hưng Yên, Lào Cai, Đà Nẵng và Bắc Giang cùng xếp sau khi đều có 1 HCV.

2. Đây là năm thứ hai giải đấu được tổ chức, thu hút 285 VĐV đến từ 31 tỉnh thành trên cả nước.

Ông Lê Thanh Hà, Trưởng bộ môn cầu lông Tổng Cục TDTT cho biết: “Tuy số lượng VĐV và đơn vị tham dự không đông bằng năm trước nhưng chất lượng các trận đấu là điều được xem thành công nhất tại năm nay. Các trận chung kết diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Một nét mới nữa là việc một số đoàn lần đầu tiên tham dự như: Khánh Hòa, Trà Vinh hay Gia Lai đều đã có huy chương”.

Ông Hà khẳng định: “Giải đã tìm được những VĐV xuất sắc nhất và các em sẽ được đưa về 3 trung tâm đào VĐV thuộc Bắc Giang, Đà Nẵng, Cần Thơ và một số nơi khác như: TP.HCM hay Quân đội… Tại đây các em sẽ được đào tạo và huấn luyện lâu dài nhằm tạo nguồn VĐV kế thừa cho cầu lông Việt Nam”.

Theo BTC, giải năm nay đã xuất hiện nhiều gương mặt triển vọng chủ yếu là các VĐV của chủ nhà TP.HCM như Võ Bảo Thiện (VĐ đơn nam và đôi nam nội dung 14 - 15 tuổi), Vũ Bích Ngọc (VĐ đơn nữ và đôi nữ nội dung 12 -13 tuổi) hay Ngô Đức Huy (VĐ đơn nam và đôi nam 11 tuổi). Đây cũng chính là 3 VĐV chủ lực ở nhóm tuổi 11, 12 - 13, 14 -15 của TPHCM.

Phan An | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục