Ngày 14-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã nghe và cho ý kiến dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế (dự thảo nghị định).
Trên 18 tuổi mới được chơi
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết nghị định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có liên quan đến hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam. Các đối tượng không được tham gia đặt cược gồm: Người dưới 18 tuổi; người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; các nài ngựa, cầu thủ, trọng tài tham gia đặt cược vào các cuộc đua, trận đấu và giải thi đấu mà mình tham dự, điều khiển…
Để hạn chế việc sa đà của người chơi, nghị định quy định việc tổ chức đặt cược đua ngựa, đua chó do doanh nghiệp quyết định nhưng tần suất tối đa không quá 3 ngày/tuần. Việc tổ chức đặt cược bóng đá quốc tế được thực hiện theo lịch thi đấu của các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế.
Đặc biệt, dự thảo nghị định đưa hạn mức tham gia đặt cược tối thiểu 10.000 đồng/lần và mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong 1 ngày cho từng sản phẩm đặt cược là 1 triệu đồng. Về tỉ lệ trả thưởng thì được quy định ở mức tối thiểu 65% trên doanh thu bán vé đặt cược…
Đồng ý thì lo, không đồng ý thì bị nói “lạc hậu”
Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cho rằng dự thảo nghị định chỉ nói mặt tích cực và không có tiên liệu trước những tác động tiêu cực đến xã hội. “Nếu đặt mục tiêu tạo thêm nguồn thu cho xã hội là không đúng vì thu ngân sách chưa tới con số ngàn tỉ đồng. Nếu cho phép cá cược theo dự thảo nghị định thì mục tiêu loại bỏ cờ bạc trái phép có đạt được?” - bà Mai quan ngại.
Đồng tình, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH Ksor Phước cho rằng: “Phải chăng thế giới họ có gì thì ta làm theo? Đồng ý thì lo mà không đồng ý thì bị nói là mấy ông già lạc hậu”.
Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Nguyễn Văn Hiện tán đồng việc hợp pháp hóa hoạt động cá cược nhưng đề nghị làm rõ việc bất lợi. Theo ông Hiện, mức cá cược theo dự thảo nghị định là quá thấp. “10.000 đồng chưa mua được 2 mớ rau muống thì ai chơi. Tôi đề nghị từ 50.000 đồng/lần đến 5 triệu/ngày, dù mức này cũng chỉ tàm tạm” - ông Hiện góp ý.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Nguyễn Kim Khoa cho rằng hệ quả của cá cược bóng đá ở Việt Nam là rất lớn nên mục tiêu của việc cho phép cá cược để giải quyết vấn đề xã hội chứ không phải thu ngân sách. “Nghị định cần xem xét tăng mức trần nhưng giới hạn đối tượng tham gia như cấm lực lượng vũ trang” - ông Khoa đề xuất.
Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận Ủy ban Thường vụ QH tán thành chủ trương ban hành nghị định. Tuy nhiên, bà Ngân nhắc nhở chỉ đồng ý ở 3 hoạt động như Chính phủ đề xuất, chưa mở rộng bóng đá trong nước.
Trên 18 tuổi mới được chơi
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết nghị định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có liên quan đến hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam. Các đối tượng không được tham gia đặt cược gồm: Người dưới 18 tuổi; người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; các nài ngựa, cầu thủ, trọng tài tham gia đặt cược vào các cuộc đua, trận đấu và giải thi đấu mà mình tham dự, điều khiển…
Đua ngựa ở trường đua Phú Thọ, TP HCM Ảnh: VINH NGUYÊN |
Để hạn chế việc sa đà của người chơi, nghị định quy định việc tổ chức đặt cược đua ngựa, đua chó do doanh nghiệp quyết định nhưng tần suất tối đa không quá 3 ngày/tuần. Việc tổ chức đặt cược bóng đá quốc tế được thực hiện theo lịch thi đấu của các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế.
Đặc biệt, dự thảo nghị định đưa hạn mức tham gia đặt cược tối thiểu 10.000 đồng/lần và mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong 1 ngày cho từng sản phẩm đặt cược là 1 triệu đồng. Về tỉ lệ trả thưởng thì được quy định ở mức tối thiểu 65% trên doanh thu bán vé đặt cược…
Đồng ý thì lo, không đồng ý thì bị nói “lạc hậu”
Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cho rằng dự thảo nghị định chỉ nói mặt tích cực và không có tiên liệu trước những tác động tiêu cực đến xã hội. “Nếu đặt mục tiêu tạo thêm nguồn thu cho xã hội là không đúng vì thu ngân sách chưa tới con số ngàn tỉ đồng. Nếu cho phép cá cược theo dự thảo nghị định thì mục tiêu loại bỏ cờ bạc trái phép có đạt được?” - bà Mai quan ngại.
Đồng tình, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH Ksor Phước cho rằng: “Phải chăng thế giới họ có gì thì ta làm theo? Đồng ý thì lo mà không đồng ý thì bị nói là mấy ông già lạc hậu”.
Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Nguyễn Văn Hiện tán đồng việc hợp pháp hóa hoạt động cá cược nhưng đề nghị làm rõ việc bất lợi. Theo ông Hiện, mức cá cược theo dự thảo nghị định là quá thấp. “10.000 đồng chưa mua được 2 mớ rau muống thì ai chơi. Tôi đề nghị từ 50.000 đồng/lần đến 5 triệu/ngày, dù mức này cũng chỉ tàm tạm” - ông Hiện góp ý.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Nguyễn Kim Khoa cho rằng hệ quả của cá cược bóng đá ở Việt Nam là rất lớn nên mục tiêu của việc cho phép cá cược để giải quyết vấn đề xã hội chứ không phải thu ngân sách. “Nghị định cần xem xét tăng mức trần nhưng giới hạn đối tượng tham gia như cấm lực lượng vũ trang” - ông Khoa đề xuất.
Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận Ủy ban Thường vụ QH tán thành chủ trương ban hành nghị định. Tuy nhiên, bà Ngân nhắc nhở chỉ đồng ý ở 3 hoạt động như Chính phủ đề xuất, chưa mở rộng bóng đá trong nước.
|
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Thế Dũng |
00:00 30/11/-0001