Khả năng của Falcao là điều không phải bàn cãi, 67 bàn thắng trong hai mùa giải vừa qua là minh chứng hùng hồn nhất cho khả năng của tiền đạo người Colombia này. Falcao sở hữu những phẩm chất tuyệt vời cho một tiền đạo cắm. Tốc độ, khả năng tranh chấp, chọn vị trí khôn khéo, đánh hơi bàn thắng nhạy cảm, dứt điểm "miễn chê" cả bằng chân lẫn bằng đầu. Vì vậy, "Mãnh hổ" sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho bất kì CLB nào trên thế giới nếu sở hữu được anh.
Tuy nhiên chi hơn 50 triệu bảng (cái giá ít nhất nếu muốn mua được Falcao) cho một cầu thủ đã ngoài 27 tuổi và chơi ở một vị trí mà Sir Alex đã có quá nhiều sự lựa chọn chất lượng dường như không phải là một quyết định đúng đắn? Ngoài những tiền đạo đã chứng minh được đẳng cáp của mình như Van Persie và Wayne Rooney thì Sir Alex còn sở hữu những cầu thủ luôn khao khát được chứng tỏ bản thân như Danny Welbeck và Javier Hernandez. Do đó, mua Falcao sẽ là sự lãng phí cực lớn, không những về mặt tiền bạc mà còn về cả con người khi Sir Alex sẽ phải hi sinh 1 trong 4 tiền đạo hiện có để dọn chỗ cho Falcao.
Hơn nữa việc kết hợp Falcao với những cầu thủ vốn có của Man Utd không phải là điều dễ dàng, chỉ nghĩ tới việc sẽ phải sắp xếp đội hình như thế nào để Shinji Kagawa, Robin Van Persie, Radamel Falcao và Wayne Rooney có thể phát huy được tất cả khả năng của mình cũng đã đủ để Sir Alex phải đau đầu.
Cách đây vài ngày, huyền thoại người Colombia - ông Faustino Asprillacho rằng Old Trafford chính là điểm đến thích hợp nhất để Radamel Falcao có thể phát huy được tối đa khả năng của mình, nhưng hãy thử đặt câu hỏi ngược lại liệu Falcao có phải là một sự lựa chọn thích hợp cho Manchester United? M.U từng thất bại trong rất nhiều thương vụ Nam Mỹ, mà điển hình là Juan Veron hay Diego Forlan.Vì vậy, chẳng có gì khẳng định được rằng Falcao sẽ tỏa sáng trong màu áo Quỷ đỏ. Bên cạnh đó, M.U cũng đang có trong tay một siêu tiền đạo khác không hề kém cạnh, nếu không muốn nói có phần nhỉnh hơn Falcao ở những số liệu thống kế, đó là Van Persie. Trong trường hợp Falcao cập bến M.U, chắc chắn vị thế của Persie sẽ không còn như cũ, và sẽ tạo nên "sóng ngầm" không đáng có trong phòng thay đồ.
Tóm lại, M.U không nên "vứt" 50 triệu bảng để đổi lấy một hợp đồng không cần thiết như Falcao. Sir Alex nên dành số tiền đó để mua về một tiền vệ đẳng cấp thay thế Paul Scholes. Đó mới là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay tại Old Trafford.
Sir Alex không nên mua Falcao khi đã có quá nhiều sự lựa chọn chất lượng cho hàng công. Ảnh: Internet |
Tuy nhiên chi hơn 50 triệu bảng (cái giá ít nhất nếu muốn mua được Falcao) cho một cầu thủ đã ngoài 27 tuổi và chơi ở một vị trí mà Sir Alex đã có quá nhiều sự lựa chọn chất lượng dường như không phải là một quyết định đúng đắn? Ngoài những tiền đạo đã chứng minh được đẳng cáp của mình như Van Persie và Wayne Rooney thì Sir Alex còn sở hữu những cầu thủ luôn khao khát được chứng tỏ bản thân như Danny Welbeck và Javier Hernandez. Do đó, mua Falcao sẽ là sự lãng phí cực lớn, không những về mặt tiền bạc mà còn về cả con người khi Sir Alex sẽ phải hi sinh 1 trong 4 tiền đạo hiện có để dọn chỗ cho Falcao.
Hơn nữa việc kết hợp Falcao với những cầu thủ vốn có của Man Utd không phải là điều dễ dàng, chỉ nghĩ tới việc sẽ phải sắp xếp đội hình như thế nào để Shinji Kagawa, Robin Van Persie, Radamel Falcao và Wayne Rooney có thể phát huy được tất cả khả năng của mình cũng đã đủ để Sir Alex phải đau đầu.
Falcao không hề hơn Van Persie nếu nhìn vào những số liệu thống kê. Ảnh: Internet |
Cách đây vài ngày, huyền thoại người Colombia - ông Faustino Asprillacho rằng Old Trafford chính là điểm đến thích hợp nhất để Radamel Falcao có thể phát huy được tối đa khả năng của mình, nhưng hãy thử đặt câu hỏi ngược lại liệu Falcao có phải là một sự lựa chọn thích hợp cho Manchester United? M.U từng thất bại trong rất nhiều thương vụ Nam Mỹ, mà điển hình là Juan Veron hay Diego Forlan.Vì vậy, chẳng có gì khẳng định được rằng Falcao sẽ tỏa sáng trong màu áo Quỷ đỏ. Bên cạnh đó, M.U cũng đang có trong tay một siêu tiền đạo khác không hề kém cạnh, nếu không muốn nói có phần nhỉnh hơn Falcao ở những số liệu thống kế, đó là Van Persie. Trong trường hợp Falcao cập bến M.U, chắc chắn vị thế của Persie sẽ không còn như cũ, và sẽ tạo nên "sóng ngầm" không đáng có trong phòng thay đồ.
Tóm lại, M.U không nên "vứt" 50 triệu bảng để đổi lấy một hợp đồng không cần thiết như Falcao. Sir Alex nên dành số tiền đó để mua về một tiền vệ đẳng cấp thay thế Paul Scholes. Đó mới là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay tại Old Trafford.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Hữu Vinh |
00:00 30/11/-0001