HAGL sáng cửa trụ hạng. Ảnh Đình Viên. |
* Trận chung kết ngược đã kết thúc với phần thắng nghiêng về HAGL. Theo ông, cơ hội trụ hạng đã sáng sủa với đội bóng phố Núi?
- 3 điểm cho HAGL lúc này là rất quý giá và càng quý hơn khi họ giải quyết được đối thủ tranh chấp suất rớt hạng trực tiếp Đồng Nai. Nó cũng đánh dấu trận đầu tiên thắng trận sân khách của thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn sau 11 trận toàn thua dưới thời HLV Guillaume.
Không phải ngẫu nhiên ngay trước trận đấu này, tôi đã dự đoán HAGL sẽ thắng trận, sau lần họ lấy 3 điểm từ SL Nghệ An trên sân Pleiku mà nhiều người nghi ngờ đội khách buông. Thực tế tôi thấy HAGL chơi rất sáng nước và việc họ tiếp tục thắng Đồng Nai không có gì lạ. Vấn đề của HAGL là yếu tố tinh thần rất vững vàng đã giúp cho lối chơi của họ sáng sủa và thoải mái hơn rất nhiều. Qua cửa ải này, HAGL sắp trụ hạng thành công trong khi Đồng Nai sa sút tâm lý rất dễ xuống hạng.
* Bình Dương có chiến thắng hủy diệt Thanh Hóa 5-2, theo ông chức vô địch V-League năm nay đã ngã ngũ?
- Thời điểm này khi V-League chỉ còn 3 vòng đấu nữa thì khoảng cách 5 điểm là lớn vô cùng. Cái chính là thực lực của Bình Dương quá mạnh và qua trận đối đầu vùi dập đội nhì bảng Thanh Hóa 5-2 thì hiểu sức mạnh của thầy trò Mai Đức Chung quá vượt trội.
Có thể ông Chung nói chưa vội nghĩ đến chức vô địch mùa này nhằm giúp cầu thủ của ông tập trung hơn cho 3 trận cuối và chơi đúng sức phục vụ khán giả. Thực sự Bình Dương nếu không vô địch V-League thì chỉ do chính họ tự thua mà thôi.
Tôi chỉ hơi tiếc một chút về trường hợp của Hà Nội T&T có đủ sức chạy đua với Bình Dương nhưng tiếc cho họ tăng tốc quá muộn màng và bây giờ bị bỏ xa 8 điểm là một chênh lệch quá mênh mông.
* Sau những vụ lùm xùm liên quan đến công tác trọng tài, BTC V-League đã quyết định mời trọng tài ngoại, nhất là trong các trận đấu quan trọng như Bình Dương - Thanh Hóa, Đồng Nai - HAGL. Ông đánh giá thế nào về khả năng cầm còi của họ?
- Trình độ của trọng tài Thái Lan và Malaysia ở hai trận vừa rồi không hơn trọng tài Việt Nam đâu. Theo tôi, việc BTC V-League mời “vua ngoại” chỉ nhằm muốn giúp các đội bóng thi đấu đỡ bị sức ép tâm lý hơn. Khi họ không có suy nghĩ trọng tài thiên vị cho đối phương hoặc thổi ép mình thì cầu thủ sẽ chơi không bị ức chế. Thực tế trọng tài ngoại sau 3 trận cầm còi ở V-League chẳng có gì đặc biệt cả.
* Vòng đấu 23 chứng kiến đến 27 bàn thắng được ghi, trung bình 3,42 bàn/trận. Đây có phải là dấu hiệu tích cực dành cho V-League?
- Tôi thấy sự đột biến bàn thắng ở vòng đấu vừa qua không phải vì các đội chơi hay hơn mà bởi đội nào cũng cần chiến thắng để trụ hạng hoặc đến gần ngôi vô địch. Trong khi đó, nhiều đội đã hết mục tiêu và thoải mái tâm lý nên không đặt nặng vấn đề thắng thua. Khi tất cả đều có suy nghĩ cần 3 điểm hơn 1 điểm thì họ không cần chơi phòng ngự phản công nhiều.
. Xin cảm ơn ông!
|