Góc HLV Phan Thanh Hùng: Có thiên thời địa lợi, Pháp sẽ hạ Đức

15:50 Thứ năm 07/07/2016

(TinTheThao.com.vn) - Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu thuyền trưởng đội tuyển Quốc gia Việt Nam, hiện đang dẫn dắt câu lạc bộ Than Quảng Ninh – HLV Phan Thanh Hùng nhìn nhận, với quá nhiều lợi thế cùng sự hậu thuẫn ở Velodrome, chủ nhà Pháp sẽ hạ gục Đức trong trận bán kết đêm nay.

Pháp sẽ vượt qua Đức. Ảnh: Internet.

* Tuyển Đức với bản lĩnh của nhà ĐKVĐ thế giới đã trình diễn lối chơi đẹp mắt và đầy biến hóa. Tuy nhiên, trận đấu đêm nay với chủ nhà Pháp họ bị tổn thất lực lượng lớn khi các trụ cột như Mats Hummels, Sami Khedira, Mario Gomez dính chấn thương và thẻ phạt nên không thể góp mặt. Ông đánh giá như thế nào về những mất mát này của “cỗ xe tăng Đức”?

- Trong cách chơi của tuyển Đức từ đầu giải đến giờ, Hummels, Khedira và Gomes giữ vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt là vị trí của tiền đạo Gomes. Với khả năng tì, đè tốt, giữ bóng chắc chắn ở phía trên, Gomes luôn khiến cho sơ đồ 4-2-3-1 mà HLV Joachim Loew xây dựng vận hành một cách trơn tru. Để lắp vào vị trí của Gomes, khả năng lớn HLV Joachim Loew sẽ sử dụng tiền đạo Muller. Đây không phải là vị trí xa lạ của Muller, tuy nhiên, để mang lại hiệu quả như Gomes thì Muller không thể sánh.

Trong khi hai vị trí của trung vệ Hummels và tiền vệ Khedira, sự vắng mặt của họ chắc chắn sẽ khiến cho khả năng phòng ngự bị giảm đi rất nhiều. Vắng Khedira sẽ khiến cho Toni Kroos trở nên vất vả hơn, khi cùng một lúc anh phải hỗ trợ cho hàng công và phòng ngự mỗi khi đội nhà mất bóng. Trong khi với trường hợp của Hummels, sự kín kẽ ở hàng thủ sẽ không còn chắc chắn nữa, đặc biệt là những lúc Boateng tham gia tấn công.

Tôi cho rằng việc tuyển Đức mất 3 vị trí này mới là điểm quan trọng, quyết định đến sự thành bại của họ ở trận đấu đêm nay.     

* Ngược với đối thủ, trận này chủ nhà Pháp có sự trở lại của trung vệ Adil Rami và tiền vệ phòng ngự N’Golo Kante sau khi mãn án treo giò vì thẻ phạt. Ông đánh giá như thế nào về sự trở lại của hai cầu thủ này bên phía “Gà trống Goloa”?

- Sự trở lại của Adil Rami và N’Golo Kante thời điểm này là rất kịp thời và hết sức quan trọng của chủ nhà Pháp. Nếu như Adil Rami sẽ giúp cho hàng phòng thủ kín kẽ, chắc chắn, có độ ý cao trong bọc lót, hỗ trợ thì N’Golo Kante sẽ khiến cho đội hình trở nên cân bằng hơn.

Pháp nắm nhiều lợi thế hơn. Ảnh: Internet.

* Cả Đức và Pháp đều đang sở hữu những cầu thủ tấn công thượng hạng trong đội hình. Liệu 90 phút đêm nay ở Velodrome sẽ là màn tấn công rực lửa của cả hai?

- Tôi nghĩ điều này chỉ có thể xảy ra với chủ nhà Pháp chứ Đức thì khó. Vì với một HLV dày dạn kinh nghiệm và thông minh như Joachim Loew thì việc bung ra để chơi đôi công với đối thủ, trong khi đội hình đang sức mẻ nhiều vị trí chủ chốt chẳng khác gì như tự “đào hố chôn mình”.

Theo dự đoán của tôi, kịch bản của trận đấu đêm nay sẽ là Pháp tấn công ào ạt, trong khi Đức sẽ chơi theo kiểu “chọn thời điểm” để đánh. Song, dù sao đi nữa thì tôi vẫn tin rằng đây sẽ là trận đấu đặc biệt hấp dẫn mà chúng ta không thể bỏ qua. Và trong cuộc chiến này, tôi nghĩ chủ nhà Pháp sẽ người giành chiến thắng, bởi họ đang nắm nhiều lợi thế hơn so với đối thủ, từ cầu thủ trên sân cho đến cổ động viên trên khán đài và các yếu tố ngoài chuyên môn khác…

* Tính đến thời điểm này Đức là đội bị thủng lưới ít nhất ở VCK EURO 2016 khi chỉ một lần bị đối phương “đốt lưới” (quả phạt đền trong trận gặp Italia), theo ông, liệu “kỷ lục” này sẽ bị phá vỡ hay sẽ tiếp tục được đào sâu ở trận đấu đêm nay?

- Tôi nghĩ sẽ bị phá vỡ, ít nhất là 2 lần nữa. “Điểm chết” của Đức là không có sự phục vụ của trung vệ Hummels, trong khi bên phía hàng công tuyển Pháp vẫn còn đấy những cầu thủ hết sức nguy hiểm và vô cùng hiệu quả như Giroud, Griezmann, Pogba, Payet…

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Sinh năm 1960 tại Đà Nẵng, khi còn là cầu thủ, HLV Phan Thanh Hùng có thể chơi tiền vệ hoặc tiền đạo, thậm chí đảm nhiệm luôn vị trí hậu vệ. Trong màu áo Quảng Nam Đà Nẵng, ông giành chức vô địch quốc gia năm 1992, một lần về nhì và lọt vào tới bán kết cúp C2 châu Á năm 1992. Đây là kết quả tốt nhất của các đội bóng Việt Nam ở sân chơi châu lục. Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Phan Thanh Hùng giành chức vô địch AFF Cup 2008 và HCB SEA Games 2009 trong vai trò trợ lý. Năm 2012, ông dẫn dắt ĐTVN dự AFF Cup nhưng thi đấu không thành công. Trên cương vị HLV trưởng CLB Hà Nội T&T, ông có một chức vô địch V-League, một Siêu Cúp năm 2010 và hai lần về nhì V-League năm 2011 và 2012.

Cùng với nhiều HLV, cầu thủ, trọng tài, nhà báo khác, HLV Phan Thanh Hùng sẽ tham gia độc quyền mục Góc Chuyên Gia cùng BongDa.com.vn để mang đến cho bạn đọc những nhận định và dự đoán trước vòng đấu cũng như bình luận, phân tích sau các trận đấu hấp dẫn.

Tiểu Lam | 15:40 07/07/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục