Góc HLV Trần Minh Chiến: Khó cản Leicester lên ngôi vô địch

10:27 Thứ ba 19/04/2016

(TinTheThao.com.vn) - Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu tuyển thủ QG, HLV Trần Minh Chiến nhìn nhận,  dù chật vật cầm hòa West Ham ở vòng đấu vừa rồi vẫn không khiến thầy trò HLV Ranieri không đứng trên bục cao nhất của Premier League vào cuối mùa.

Không Vardy, nhưng khó cản Leicester City. Ảnh: Internet.

* Trận hòa 2-2 căng thẳng của Leicester City với West Ham liệu có thể khiến cuộc đua Premier League kịch tính thêm chút nào không?

- Trận hòa vất vả với West Ham của “Bầy cáo” vừa rồi chỉ giúp cho chặng đường còn lại của Premier League không bị tẻ nhạt chứ nó không khiến cho cuộc đua đến ngôi vô địch trở nên hấp dẫn, kịch tính.

Dù thi đấu ít hơn một trận nhưng với khoảng cách 8 điểm hiện tại, Tottenham khó có thể san lấp với Leicester vào cuối mùa. Bởi đoàn quân của HLV Ranieri hiện tại rất khó bị đánh bại. Như trận đấu với West Ham vừa rồi, tưởng đâu họ đã bị đánh gục nhưng rốt cuộc thì điều này không xảy ra. Thế nên, tôi cho rằng khó có điều gì ngăn cản thầy trò HLV Ranieri đứng trên đỉnh vinh quang Premier League mùa này.   

* Về phần cuộc đua top 4, trận hòa 1-1 của Arsenal trước Crystal Palace liệu có đem lại cho Manchester United chút hy vọng nào tham dự Champions League mùa tới?

- Tôi nghĩ là hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi cả Arsenal và M.U đều còn 5 trận chưa đấu, trong khi khoảng cách giữa họ chỉ là 4 điểm. So với M.U, lịch thi đấu còn lại của Arsenal nhẹ nhàng hơn, ngoài trận gặp Man City vòng 37, những đối thủ mà thầy trò HLV Wenger phải chạm trán chỉ là Sunderland, Norwich City, Aston Villa, trong khi với M.U là Leicester, West Ham.. Song, tôi vẫn tin vào sự lật đổ của M.U, bởi họ có những con người biết cách tạo ra sự khác biệt, mà nổi bật trong số này là Marcus Rashford.   

* Lại thêm một trận thua nữa của Barcelona. Đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của họ tại La Liga. Chuyện gì đang xảy ra với họ?

- Sau khi bị Atletico loại khỏi bán kết Champions League, các cầu thủ Barcelona đã tự động viên mình bằng những “chiêu trò” nhằm giảm bớt áp lực tâm lý. Song, với trận thua Valencia vừa rồi, tôi cho rằng họ chưa sẵn sàng để đứng dậy. Vấn đề lớn nhất của đội bóng chủ sân Nou Camp thời điểm này là áp lực lớn về mặt tâm lý, nếu không vượt qua được điều này, tôi cho rằng việc họ bị đối thủ vượt mặt là hoàn toàn có thể xảy ra. 

Barcelona khủng hoảng trầm trọng. Ảnh: Internet.

* HLV Luis Enrique cho rằng chỉ cần Barcelona thắng 5 trận còn lại, họ sẽ vô địch. Ông nghĩ gì về phát biểu này, và về cục diện La Liga hiện tại?

- Nói thì ai chẳng nói được, điều quan trọng là anh có gì để thực hiện những gì mình nói và tôi không tin đội bóng của HLV Luis Enrique sẽ thực hiện được những gì mà mình đã tuyên bố vào thời điểm hiện tại.

Về cục diện La Liga, thất bại của Barcelona vừa rồi sẽ khiến cho cuộc đua đến ngôi vô địch trở nên kịch tính và hấp dẫn hơn và trong cuộc chiến này, tôi cho rằng khả năng gây bất ngờ của Real là rất lớn. Bởi đội bóng của HLV Zidane có lực lượng hùng hậu, sự hưng phấn và phong độ đang rất tốt.   

* Như vậy là với thất bại của Napoli trước Inter Milan, Juventus đã nâng khoảng cách lên 9 điểm, và gần như chấm dứt giấc mơ vô địch của Napoli. Theo ông đâu là lý do cho sự hụt hơi này của thầy trò HLV Maurizio Sarri?

Bên cạnh lực lượng thiếu chiều sâu, bản lĩnh hạn chế là nguyên nhân lớn khiến cho Napoli bị hụt hơi trong cuộc đua đến ngôi vô địch Serrei A. Việc Juventus từ chỗ bị bỏ rất xa nhưng đã có cú rút thần tốc để dẫn đầu thời điểm này là bởi họ sở hữu hai yếu tố cực kỳ quan trọng này trong đội hình.

Nguyễn Thanh | 09:01 19/04/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục