Giải điền kinh Asian Grand Prix 2013: Việt Nam có 6 suất

10:36 Thứ năm 28/03/2013

Sau những thành tích đầy ấn tượng ở cuối năm 2012, nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương và tài năng trẻ Quách Thị Lan đã được Liên đoàn điền kinh châu Á (AAA) mời đích danh dự giải Asian Grand Prix 2013, cuộc thi quy tụ những gương mặt đỉnh cao của điền kinh châu lục sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 12-5 ở Thái Lan và Sri Lanka.

Asian Grand Prix 2013 sẽ diễn ra với 3 vòng đấu, vòng 1 ngày 4-5 tại Bangkok, vòng 2 ngày 8-5 tại Chonburi, Thái Lan và vòng 3 ngày 12-5 tại Colombo, Sri Lanka. Với việc tổ chức ở hai quốc gia là Thái Lan và Sri Lanka, Asian Grand Prix 2013 được đánh giá là tạo nhiều thuận lợi hơn cho các VĐV Việt Nam, bởi sẽ được di chuyển bằng máy bay chứ không phải bằng ô tô như mùa giải trước. Đây cũng là yếu tố dẫn đến việc bị mất sức của các VĐV Việt Nam tại Thái Lan.

Trong thư mời AAA gửi Liên đoàn điền kinh Việt Nam (VAF) ngày hôm qua 27-3, danh sách các VĐV Việt Nam đạt yêu cầu dự Asian Grand Prix 2013 bao gồm 6 VĐV, trong đó có Vũ Thị Hương (100m nữ), Quách Thị Lan (400m nữ), Đỗ Thị Thảo (800m nữ), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao nữ), Nguyễn Văn Lai (5000m) và Nguyễn Văn Hùng (nhảy 3 bước).

Trong số 6 gương mặt Việt Nam dự Asian Grand Prix năm nay thì chỉ có Quách Thị Lan là lần đầu tham dự. Mới tham dự duy nhất giải vô địch trẻ Đông Nam Á vào năm 2012, Quách Thị Lan đã gây ấn tượng và trở thành điểm nhấn của giải vô địch quốc gia 2012 bằng tấm HCV 400m với thành tích 53. 25, vượt xa HCV SEA Games tới 88% giây và chỉ còn cách HCV châu Á 36% giây. Đây cũng là lý do để Quách Thị Lan được AAA “để mắt” và mời tham dự Asian Grand Prix ở tuổi 18, bước đệm quan trọng cho cô trước khi đến với giải vô địch châu Á vào tháng 8 tới.

Bên cạnh tuyển thủ trẻ Quách Thị Lan, gương mặt Vũ Thị Hương cũng là điểm nhấn trong danh sách đội tuyển Việt Nam dự Asian Grand Prix 2013. Những nỗ lực vượt qua chấn thương và cả dư luận đã giúp Hương phần nào lấy lại được phong độ đỉnh cao ở nội dung 100m và 200m giải vô địch quốc gia 2012. Giờ đây Hương có thể tự tin để trở lại đường chạy châu lục và đạt mức thành tích cao hơn quãng 11.70 mà cô lập ở Asian Grand Prix 2012. Mục tiêu chính trong năm 2013 của Hương chính là giải vô địch châu Á và SEA Games 27, nơi cô sẽ chứng tỏ sự trở lại thực sự của mình.

Anh Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục