Giải bắn súng VĐQG 2013: Kỷ lục quốc gia thứ 4 đã bị phá

11:22 Thứ tư 30/10/2013

Chiều qua, trong ngày thi đấu áp chót của giải vô địch bắn súng quốc gia, tại trường bắn Trung tâm HLTTQG Hà Nội đã chứng kiến kỷ lục quốc gia thứ 4 được thiết lập. Chiến công này thuộc về xạ thủ Nguyễn Duy Hoàng (Quân đội) nội dung súng trường 3x40 nam.

Xạ thủ Nguyên Duy Hoàng

Đây là nội dung thi cuối cùng trong ngày của giải, khi các xạ thủ bước vào thi chung kết súng trường 3x40 nam. Trước đó vào buổi sáng, ở bài bắn tiêu chuẩn, Nguyễn Duy Hoàng đã giành vị trí đầu bảng với 1.160 điểm, vượt qua hai xạ thủ Thanh Hóa là Phùng Lê Huyên và Đỗ Mạnh Định. Trong bài bắn chung kết, Nguyễn Duy Hoàng đã xuất sắc giành được 97,0 điểm để có được tổng số 1.257,0 điểm, qua đó, giành vị trí quán quân cùng một KLQG mới. KLQG cũ mà Duy Hoàng đã xô đổ là 1.253,1 điểm do Phạm Ngọc Thanh (Hà Nội) lập cách đây 2 năm. Ở nội dung đồng đội, Duy Hoàng cùng với đồng đội Văn Chương, Duy Dũng giành HCV với 3434 điểm.

Tại nội dung 25m súng ngắn thể thao nam, đoàn Hà Nội chiếm ưu thế. Cả hai xạ thủ dẫn đầu Bùi Quang Nam và Phạm Anh Đạt đều có 579 điểm nhưng do hơn 2 điểm ở loạt shoot-off, HCV cá nhân đã thuộc về Quang Nam. Ở nội dung đồng đội, bộ ba Quang Nam, Anh Đạt và Thanh Tú đạt 1.725 điểm, giành HCV.

Kết thúc ngày thi áp chót, đội tuyển Hà Nội đã có trong tay 23 HCV, 10 HCB, 8 HCĐ, hơn Quân đội 9 HCV. Như vậy không cần đến kết quả ngày thi cuối cùng, Hà Nội đã giành ngôi nhất toàn đoàn một cách xứng đáng.

T.N | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục