"Đứa con của thần gió" trở lại, buồn ít, vui nhiều

05:14 Thứ bảy 16/09/2023

TinTheThao.com.vnViệc Nguyễn Văn Toàn rời Seoul E-land và trở lại V-League thi đấu trong bối cảnh hiện tại mang đến những tín hiệu tích cực cho chính anh và ĐT Việt Nam.

Tối 15/09, trang chủ Seoul E-land chính thức thông báo sẽ chia tay với tiền đạo Nguyễn Văn Toàn sau một thời gian ngắn gắn bó. Cùng lúc đó, lãnh đạo CLB Nam Định cũng cho hay đã hoàn thành các thỏa thuận để có sự phục vụ của cầu thủ sinh năm 1996 tại V-League 2023/2024. Việc 'đứa con của thần gió' trở lại Việt Nam thi đấu mang đến tiếc nuối nhất định. Tuy vậy, nó cũng sẽ tạo ra những tín hiệu tích cực cho chính anh và ĐTQG trong thời gian tới.

Buồn ít...

Dẫu đã có khởi đầu không đến nỗi nào khi liên tục được tin tưởng trên đất Hàn Quốc nhưng nhìn chung, đây vẫn là lần 'vươn ra biển lớn' không mấy thành công của ngôi sao gốc Hải Dương. Trong màu áo Seoul E-land, Nguyễn Văn Toàn ra sân 9 trận với 4 lần đá chính cùng 425 phút thi đấu. Tuy vậy, anh chỉ có duy nhất 1 pha kiến tạo và không ghi được bàn thắng nào. Ở giai đoạn cuối của cuộc hành trình, cựu tiền đạo HAGL mất hút trong thành phần của HLV Park Choong-kyun tại K-League 2.

Văn Toàn trở lại Việt Nam thi đấu, buồn ít, vui nhiều - Bóng Đá

Nguyễn Văn Toàn chia tay Seoul E-land.

Nhìn tổng quan lại, hành trình xuất ngoại của các nhân tố Việt Nam suốt thời gian vừa qua là chưa thành công. Ngoài Văn Toàn, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng hay trước đó là Đoàn Văn Hậu, Lương Xuân Trường cùng Nguyễn Tuấn Anh cũng gây thất vọng trong khi Đặng Văn Lâm không để lại quá nhiều dấu ấn. Nó cho thấy chúng ta vẫn còn khoảng cách lớn với các nền bóng đá tiên tiến ở châu lục và thế giới. Một thực tế đáng buồn cho làng túc cầu tại dải đất hình chữ S trong bối cảnh hội nhập với môn thể thao vua trên toàn cầu.

...vui nhiều

Buồn là thế nhưng việc Văn Toàn trở lại V-League thi đấu vẫn mang lại nhiều nét tích cực cho chính anh và đặc biệt là ĐT Việt Nam. Phải thừa nhận rằng, nếu xuất ngoại mà phải mài giũa trên băng ghế dự bị thì trở về với bóng đá tại dải đất hình chữ S và được ra sân thường xuyên là một điều tốt với cầu thủ sinh năm 1996. Ít nhất, anh sẽ có thể duy trì cảm giác bóng, lấy lại phong độ và sẵn sàng cạnh tranh vị trí trong thành phần của Những chiến binh Sao Vàng.

Điều này cũng mang đến niềm vui cho HLV Philippe Troussier trong bối cảnh ông rất cần những tiền đạo chất lượng ở thời điểm hiện tại. Bởi lẽ, trong thời gian qua, các trung phong của ĐT Việt Nam đều không có được phong độ tốt. Sự trở lại của Văn Toàn giúp vị 'Phù thủy trắng' có nhiều hơn các sự lựa chọn phục vụ cho hành trình lớn là VL World Cup 2026.

Văn Toàn trở lại Việt Nam thi đấu, buồn ít, vui nhiều - Bóng Đá

Việc Nguyễn Văn Toàn  trở lại V-League mang đến tín hiệu tốt cho ĐT Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Philippe Troussier đang dành nhiều tâm sức về mục tiêu mang về tấm vé chính thức tham dự VCK World Cup 2026 cho ĐT Việt Nam. Chúng ta gần như đang dồn mọi nguồn lực vì tham vọng này. Do vậy, sự trở lại của Văn Toàn cũng được xem là hướng tới cái chung đó, vì giấc mơ vĩ đại của bóng đá Việt Nam.

Bởi thế, thay vì phải buồn vì hành trình xuất ngoại dang dở của Văn Toàn, chúng ta có thể vui cho ĐT Việt Nam khi có thêm 1 nguồn lực đáng tin cậy. NHM vẫn chờ đợi vào những bước chân từ 'đứa con của thần gió' sẽ tung hoành trên sân cỏ V-League 2023/2024 và chiến dịch VL World Cup 2026 trong thời gian tới.

Danh Nguyễn | 04:44 16/09/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục