Đội trưởng Malaysia: Thái Lan mới là đội phải chịu áp lực

21:42 Thứ ba 04/12/2018

TinTheThao.com.vnChia sẻ với truyền thông, tiền đạo Zaquan Adha cho rằng kết quả hòa không bàn thắng trước Thái Lan trên sân nhà là có lợi với đội tuyển Malaysia.

Malaysia đã có một màn trình diễn đáng khen trên sân nhà Bukit Jalil đêm 01/12. Đáng tiếc việc phung phí cơ hội khiến những chú Hổ Malay (Harimau Malaya) bị Thái Lan chia điểm trong trận cầu không bàn thắng. Điều đó khiến không ít chuyên gia lẫn người hâm mộ bi quan về cơ hội đi tiếp của các học trò HLV Tan Cheng Hoe.

 - Bóng Đá

 Tiền đạo thủ quân đội tuyển Malaysia Zaquan Adha giữa vòng vây các cầu thủ Thái Lan.

Tuy nhiên dưới quan điểm của tiền đạo Zaquan Adha (tên đầy đủ là Mohamad Zaquan Adha bin Abd) thì hòa không bàn thắng trên sân nhà chính là lợi thế quan trọng để giúp Malaysia có cơ hội giành vé tiến đến trận chung kết AFF Cup 2018.

"Những ai hiểu về bóng đá đều biết rằng lợi thế rất lớn đang thuộc về chúng tôi." Chân sút 31 tuổi chia sẻ với tờ Goal.

"Tính chất mỗi trận đấu là khác nhau, Thái Lan buộc phải thi đấu cởi mở hơn ở Bangkok nhằm tìm kiếm bàn thắng."

"Trong trận lượt đi, vì ưu tiên phòng ngự họ chủ yếu chơi bóng dài. Nhưng khi về đến sân nhà, Thái Lan cần phải có bàn thắng và  không thể chơi co cụm như ở trận lượt đi. Đó là thời điểm mà cơ hội đến với chúng tôi."

"Điều tích cực nhất hiện nay là chúng tôi đang có lợi thế. Việc không để thủng lưới trên sân nhà giúp toàn đội không chịu áp lực nào. Và thật tuyệt nếu chúng tôi có bàn thắng ở trận lượt về. Đó là lý do chính Thái Lan mới là đội chịu áp lực nhiều trước trận đấu ngày mai."

Nhân dịp này, thủ quân đội tuyển Malaysia cũng chia sẻ một chút về tinh thần các cầu thủ trước trận bán kết lượt về sẽ diễn ra vào tối mai 05/12 trên sân Rajamangala của Thái Lan.

"Các đồng đội và bản thân tôi đều đã quen với những giải đấu như thế này. Chúng tôi cũng có nhiều trận giao hữu vì vậy sẽ chẳng có vấn đề gì."

"Sự mệt mỏi là không đáng kể tuy nhiên điều chúng tôi cần bây giờ là tinh thần chiến đấu. Chúng tôi sẽ phải chống lại Thái Lan ngay tại Bangkok và chúng ta cần một tinh thần mạnh mẽ để làm điều này."

Nam Thành | 21:10 04/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục