Đoàn Thể Thảo Việt Nam đứng thứ 21 chung cuộc tại ASIAD 17

02:22 Chủ nhật 05/10/2014

Với việc chỉ giành được 1 HCV, 10 HCB và 25 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã không thể hoàn thành được mục tiêu đặt ra trước khi tranh tài ở ASIAD 17 là đoạt được 2-3 HCV và xếp từ 15-20 toàn đoàn.

Sau 15 ngày tranh tài sôi nổi, các môn thi đấu tại ASIAD 17 đã chính thức khép lại hồi chiêu nay. Ở ngày thi đấu hôm nay (4.10), đoàn TTVN chỉ tranh tài ở môn karatedo.

Thế nhưng, cả 2 võ sĩ của chúng ta tham gia thi đấu gồm Trần Thị Khánh Vy (thua võ sĩ Hàn Quốc - Jang Soyoung ở trận tranh HCĐ hạng cân 50kg nữ) và Nguyễn Minh Phụng (thua một võ si Hàn Quốc khác là Jang Min Soo ở trận tranh HCĐ hạng cân 84kg nam) đều không thể giành được huy chương.

Thúy Vi là VĐV duy nhất của Việt Nam giành được HCV tại ASIAD 17.

Như vậy, sau khi các môn thi đấu ở ASIAD 17 khép lại, đoàn TTVN chỉ giành được 1 HCV, 10 HCB, 25 HCĐ và xếp thứ 21 toàn đoàn. Nếu tính riêng khu vực Đông Nam Á, chúng ta chỉ đứng thứ 6, sau Thái Lan (đứng thứ 6), Malaysia (14), Singapore (15), Indonesia (17), Myanmar (20).

Xếp thứ nhất toàn đoàn là Trung Quốc với 151 HCV, 109 HCB, 83 HCĐ. Nước chủ nhà Hàn Quốc đứng thứ hai với 79 HCV, 71 HCB, 84 HCĐ. Nhật Bản xếp thứ 3 với 47 HCV, 76 HCB và 76 HCĐ.

Như vậy, đoàn TTVN đã không thể hoàn thành được mục tiêu đã đặt ra trước khi lên đường sang Incheon, Hàn Quốc, đó là giành từ 2-3 HCV và xếp từ thứ 15-20 toàn đoàn.

Bảng tổng sắp huy chương chung cuộc tại ASIAD 17.

Mặc dù giành được thứ hạng cao hơn 2 bậc so với ASIAD 16 diễn ra ở Quảng Châu, Trung Quốc cách đây 4 năm, song số HCB mà đoàn TTVN giành được tại ASIAD 17 còn thấp hơn (10 HCB so với 17 HCB tại ASIAD 16). Tại Á vận hội cách đây 4 năm, chúng ta đứng thứ 23 toàn đoàn với 1 HCV, 17 HCB và 15 HCĐ.

Chiếc HCV duy nhất mà đoàn TTVN giành được tại ASIAD 17 đến từ nội dung thương thuật và kiếm thuật, môn wushu của nữ võ sĩ Dương Thúy Vi.

Hữu Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục