Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 2/06: Tạm quên Incheon, Công Phượng sang Pháp thử việc

17:58 Chủ nhật 02/06/2019

Công Phượng sang Pháp thử việc; Ngọc Hải mang băng đội trưởng, Quang Hải, Văn Toàn làm đội phó; Nguyên Mạnh sẵn sàng cạnh tranh vị trí Văn Lâm... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 2/06.

Công Phượng sang Pháp thử việc

Giám đốc điều hành CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết, sau khi cùng đội tuyển Việt Nam tham dự King's Cup 2019, Công Phượng sẽ trở về Việt Nam xin visa đi Pháp thử việc ở một đội bóng thuộc giải hạng Nhì Pháp.

"Người giới thiệu cho Công Phượng sang Pháp thử việc là HLV Guillaume Graechen, người đang phụ trách học viện HAGL JMG. Theo tìm hiểu, CLB ở giải hạng Nhì Pháp này có lối chơi tương đồng với triết lí bóng đá của JMG nên Công Phượng có thể thích hợp với đội bóng này."

Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 2/06: Tạm quên Incheon, Công Phượng sang Pháp thử việc - Bóng Đá

 Công Phượng sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở Pháp.

Ngọc Hải mang băng đội trưởng, Quang Hải, Văn Toàn làm đội phó

Hôm nay, HLV Park Hang-seo đã công bố về danh sách ban cán sự ĐT Việt Nam. Theo đó, trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ là đội trưởng, 2 đội phó gồm tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn.

Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 2/06: Tạm quên Incheon, Công Phượng sang Pháp thử việc - Bóng Đá

 Ngọc Hải mang băng đội trưởng ĐT Việt Nam tại King's Cup.

Nguyên Mạnh sẵn sàng cạnh tranh vị trí Văn Lâm

Nói về việc cạnh tranh suất bắt chính cho đội tuyển Việt Nam tại King's Cup, thủ thành SLNA Nguyên Mạnh chia sẻ: "Giải King's Cup lần này chỉ có 2 trận vì vậy, chúng tôi cần phải thể hiện những phẩm chất tốt nhất trong các buổi tập để lấy được niềm tin của HLV Park Hang-seo.

Văn Lâm là một thủ môn giỏi, cậu ấy đang là lựa chọn số 1 và có phong độ khá ổn định trong thời gian qua. Còn Văn Toản cũng có phong độ tốt. Khi lên tuyển ai cũng cần cố gắng để được chọn”.

BLV Quang Huy nói về thiếu sót của HLV Park Hang-seo khi dự King's Cup

"Thực ra với tôi, đó cũng là một điều bất ngờ. Khi lên lịch, thấy là đá tại Buriram thì tôi từng nghĩ nói đến King tức là Hoàng gia Thái Lan mà lại đá ở tận đó? Không biết đấy có phải cách chơi chiêu của Thái Lan không? Tôi cũng không hiểu như thế nào.

Tôi cũng theo dõi về giải này rất nhiều, nhưng khi lên lịch đá tại Buriram thì mới ngã ngửa ra. Chưa biết chừng đó là cách chơi chiêu của Thái Lan vì họ đang cay cú.

Ông Park ngỡ ngàng là bình thường, có thể hiểu được. Cuộc sống đôi khi phải rút kinh nghiệm, qua từng việc một mới rút được chứ. Một người không thể biết hết mọi thứ, cuộc sống này làm gì có ai như thế được.

Tôi nghĩ thiếu sót này là hiểu được, thông cảm được vì ai cũng có lúc bị bất ngờ, mà có thể còn do bên bạn gài thì sao? Đây cũng là điều chúng ta thấy khó khăn cho tuyển Việt Nam. Nếu nghĩ họ gài cũng ta cũng là có lý chứ chẳng phải không.

"Vì thực ra Thái Lan đang thổi phồng lên như trận phân định thấp cao ở Đông Nam Á vậy. Ai cũng hiểu không phải thế. Một giải đấu như AFF Cup thì có sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng, đi đến chức vô địch là qua bao nhiêu trận, bao nhiêu đối thủ. Đó là một chiến dịch lớn, lớn nhất trong năm của ĐTQG. Còn đây chỉ là một trận giao hữu thôi." BLV Quang Huy chia sẻ.

Thái Lan gút danh sách dự King’s Cup, chỉnh lối chơi khi đấu tuyển Việt Nam

Trong đội hình đội tuyển Thái Lan dự King’s Cup lần thứ 47 năm 2019, ngoại trừ Chanathip Songkrasin vắng mặt vì lý do chấn thương, ba cầu thủ khác hiện đang chơi bóng tại nước ngoài đều được trao cơ hội thi đấu, gồm thủ môn Kawin Thamsatchanan (OH Leuven), hậu vệ Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos), tiền vệ Thitiphan Puangchan (Oita Trinita).

Bên cạnh những cựu binh kể trên, HLV Sirisak Yodyardthai cũng điền tên một số gương mặt mới Siwakorn Jakkuprasat (Port) và nhất là tiền đạo sinh năm 2002 Suphanat Mueanta, thành viên của CLB Buriram United, đồng đội của Lương Xuân Trường bên phía đội tuyển Việt Nam

Tịnh Đế | 17:10 02/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục