Điểm mặt những sát thủ nguy hiểm nhất của nữ Thái Lan

10:48 Thứ sáu 26/09/2014

Hàng công đã ghi đến 20 bàn thắng trong 3 trận vòng bảng của tuyển nữ Thái Lan sẽ là thử thách rất lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam ở trận tứ kết diễn ra chiều nay 26/9.

Nữ Thái Lan dự ASIAD năm nay với đội hình không có nhiều thay đổi so với khi sang Việt Nam dự Asian Cup vào tháng 5 vừa qua. Họ bổ sung thêm một số cầu thủ chất lượng, điển hình là Pitsamai Sornsai, người từng chơi bóng tại Nhật Bản cho CLB Speranza.
  Ở 3 trận đấu tại ASIAD năm nay, Thái Lan đã thua Hàn Quốc 0-5 nhưng thắng cả Maldives lẫn Ấn Độ cùng tỷ số 10-0. Chân sút nguy hiểm nhất của họ là Nisa Romyen (số 23), cầu thủ đã ghi đến 7 bàn thắng.
  Pitsamai Sornsai (số 13) sau một thời gian chấn thương đã hồi phục và thể hiện phong độ rất ấn tượng. Cô ghi được 5 bàn thắng cho Thái Lan tại ASIAD năm nay, trong đó có 4 bàn vào lưới Maldives.
  Kanjana Sung Ngoen, năm nay đã 28 tuổi nhưng là mũi tấn công nguy hiểm bậc nhất của nữ Thái Lan với 4 bàn ghi vào lưới Ấn Độ và 1 bàn vào lưới Maldives. Chính cô là người đã ghi cả 2 bàn giúp Thái Lan đánh bại Việt Nam 2-1 tháng 5 vừa qua để giành vé dự World Cup 2015.
  Naphat Seesraum (số 8) tuy đá tiền vệ phòng ngự nhưng cũng ghi được 2 bàn tại ASIAD năm nay.
  Thái Lan toàn thắng Việt Nam trong cả 2 trận đấu gần đây nhất tại chung kết SEA Games 27 và Asian Cup 2014. Đội hình dự ASIAD của họ còn thiếu tài năng trẻ Teenakarn Dangda đang tập huấn tại Thụy Điển
Nguyễn Đăng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục