Đại hội TDTT: Môn điền kinh kết thúc trong an toàn

11:38 Chủ nhật 14/12/2014

Môn điền kinh gây chú ý với trường hợp VĐV Phạm Thị Bình do những lo ngại về bệnh tim của VĐV này trước ĐH năm nay. Nhưng cuối cùng, tình huống xấu nhất không xảy ra, khiến môn điền kinh kết thúc trong an toàn.

Trong ngày thi đấu 13-12, cũng là ngày thi cuối của môn điền kinh, mọi sự chú ý dồn về đường chạy marathon, nơi có VĐV Phạm Thị Bình (Quảng Ngãi), thi đấu. Trước ĐH này, Phạm Thị Bình đã bị nghi ngờ về khả năng thi đấu do có vấn đề về tim. Kể cả khi có sự bảo đảm của những chuyên gia hàng đầu thì người ta vẫn luôn có sự e ngại khi Phạm Thị Bình thì đấu. Cuối cùng, Phạm Thi Bình vẫn thi đấu an toàn, thậm chí giành luôn HCV nội dung này cho cá nhân cũng như đoàn Quảng Ngãi. Sau giải này, Phạm Thị Bình sẽ chuyển sang công việc mới.

VĐV Phạm Thị Bình (giữa).

Kết thúc môn điền kinh, đoàn Thanh Hóa gây ấn tượng mạnh khi xếp nhất với 9 HCV, đoàn Nam Định xếp nhì với 8 HCV trong khi Hà Nội xếp 3 với 7 HCV - hoàn thành chỉ tiêu giành từ 6 đến 8 HCV.

Ở môn bơi, Nguyễn Thị Ánh Viên giành thêm 3 HCV cá nhân cho đoàn Quân Đội. Tuy nhiên, ở nội dung đồng đội 800m tự do, Ánh Viên đã không thể giành HCV cho đoàn Quân Đội. Hiện Ánh Viên đã giành cả 10 HCV cho đoàn bơi Quân Đội.

Ở môn đấu kiếm, Hà Nội nhất toàn đoàn với 5 HCV, 7 HCB, 5 HCĐ.

Môn bắn cung, Hà Nội khẳng định sức mạnh vượt trội khi xếp nhất toàn đoàn với 17 HCV, 12 HCB, 8 HCĐ.

Môn bóng ném, dội nữ Hà Nội (với đa số cầu thủ dưới dưới 19 tuổi) đã gây bất ngờ lớn với việc thắng Bình Định 25-23 ở bán kết để vào chung kết với TP Hồ Chí Minh.

Cuối ngày 13-12, trên bảng tổng sắp huy chương thực tế, đoàn Hà Nội giành 147 HCV, 105 HCB, 119 HCĐ; nhì là TP Hồ Chí Minh (103 HCV, 87 HCB, 85 HCĐ), bà là Quân Đội (54 HCV, 47 HCB, 79 HCĐ).

Hà Nhật | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục