Cử tạ Việt Nam: Trước cơ hội giành vé dự Olympic 20122 - Đặt kỳ vọng vào Quốc Toàn và Kim Tuấn

08:09 Thứ năm 02/02/2012

Nhằm chuẩn bị cho kế hoạch giành suất đến Olympic London 2012, Đội tuyển cử tạ quốc gia sẽ tập trung luyện tập vào ngày 1/2 vừa qua tại hai địa điểm là Trung tâm HLTTQG Hà Nội và TPHCM.

 Trước đó, sau khi SEA Games 26 kết thúc, các VĐV chỉ có khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi đã quay trở lại tập luyện bình thường theo đúng quyết định của Tổng cục TDTT cho đến hết ngày 31/12/2011. Theo kế hoạch, vào tháng 4/2012 tới, đội sẽ tập huấn tại Bungaria. Chuyến tập huấn này kéo dài hơn nửa tháng, và khi trở về nước, các lực sĩ sẽ lên đường tham dự giải vô địch châu Á, vòng loại Olympic châu Á sẽ diễn ra tại Pyeongtaek, Hàn Quốc từ ngày 22 đến 30/4.

Quốc Toàn tại SEA Games 26

Trước đó, cử tạ Việt Nam đã để lỡ cơ hội giành suất cá nhân qua các giải đấu IWF Grand Prix vô địch các CLB (từ ngày 11 đến 16/12/2010 tại Penang, Malaysia), IWF Grand Prix (từ ngày 15 đến 17/1/2011 tại Fujian, Trung Quốc), giải vô địch trẻ thế giới 2011 (từ ngày 30/6 đến 7/7/2011 tại Penang, Malaysia) và IWF Grand Prix - President’s Cup (từ ngày 16 đến 18/2/2011 tại Belgorod, Nga). Trở lại với giải VĐ châu Á, đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho các lực sỹ Việt Nam giành suất chính thức dự Olympic London 2012 thông qua xếp hạng đồng đội. Nếu như Việt Nam giành vị trí thứ 7 sẽ được 1 suất dự Olympic 2012. Hiện tại, Cử tạ Việt Nam rất hy vọng vào hạng cân -56kg nam của lực sĩ từng giành HCV SEA Games 26 Trần Lê Quốc Toàn (hạng 4 TG 2011) và HCV Olympic trẻ thế giới 2011 Thạch Kim Tuấn.

Tại SEA Games 26 vừa qua, trong khi Thạch Kim Tuấn về đích thứ ba ở hạng 56kg nam, nhận HCĐ thì Trần Lê Quốc Toàn đã xuất sắc mang về cho cử tạ Việt Nam tấm HCV quý giá, điều mà đàn anh Hoàng Anh Tuấn trước kia dù đã có cơ hội nhưng đã bỏ lỡ liên tiếp tại các kỳ SEA Games 24 và 25. Với thành tích tổng cử 280kg, việc Trần Lê Quốc Toàn lên ngôi tại SEA Games 26 là xứng đáng nhưng thành tích này lại không được Liên đoàn cử tạ thế giới công nhận. Mặc dù vậy, khi xét thành tích ở giải VĐTG thì Trần Lê Quốc Toàn hạng tư với tổng cử 275kg vẫn nhỉnh hơn đôi chút so với Thạch Kim Tuấn. Ở giải VĐ trẻ thế giới, thành tích của Thạch Kim Tuấn là 273kg còn tại giải cử tạ trẻ châu Á, mức tổng cử của Kim Tuấn còn lên tới 277kg nhưng mức tạ này cũng lại không được LĐ cử tạ thế giới công nhận. Với những bước tiến ổn định gần đây, cả 2 lực sĩ này đều có thể gánh vác trọng trách quan trọng cho cử tạ Việt Nam trong việc giành vé đến London.

Hồng Long | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục