Copa America có hấp dẫn hơn Euro?

10:00 Thứ bảy 27/06/2015

(TinTheThao.com.vn) - Copa America đang dần đi đến những trận đấu cuối cùng, Nam Mỹ nổi tiếng với những đội tuyển hàng đầu thế giới như Brazil, Argentina, Uruguay. Nhưng có vẻ giải đấu số 1 cấp đội tuyển ở Nam Mỹ lại không có được sự theo dõi đông đảo của người hâm mộ như Euro của các đội tuyển châu Âu…

Các ngôi sao không là chính mình

Nam Mỹ từng là đối trọng của châu Âu trong các cuộc đua đến chức vô địch World Cup, và lục địa này cũng chưa bao giờ tỏ ra thua kém khi xét đến những ngôi sao mà nơi đây sản sinh ra.

Dễ dàng nhận thấy bộ ba M-S-N làm mưa làm gió ở chính châu Âu trong mùa giải vừa qua đều là người Nam Mỹ. Không chỉ những đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Uruguay có các ngôi sao lớn, những đội tuyển cấp thấp hơn một chút như Colombia, Chile cũng sở hữu dàn siêu sao thi đấu ở châu Âu.

Giải đấu số 1 cấp đội tuyển ở Nam Mỹ lại không có được sự theo dõi đông đảo của người hâm mộ như Euro của các đội tuyển châu Âu. Ảnh: Internet.

Và nếu chỉ xét đến các ngôi sao riêng biệt thôi thì Nam Mỹ không hề thua kém các đội bóng châu Âu.

Tuy nhiên khi các ngôi sao này khoác áo đội tuyển, họ lại không còn là chính mình. Hàng loạt những màn trình diễn đáng thất vọng của những ngôi sao Nam Mỹ.

Từ việc gây tai nạn giao thông của Arturo Vidal đến những chiếc thẻ đỏ tai hại của Neymar hay Cavani. Kỉ luật chưa bao giờ là điểm mạnh của nhiều ngôi sao Nam Mỹ, họ có thể chơi bóng giỏi nhưng lại cực kém ở khoản kỉ luật, điều này nhiều khi ảnh hưởng đến khả năng tiến xa trong sự nghiệp của nhiều cầu thủ.

Luis Suarez có thể là một cây săn bàn hàng đầu nhưng anh lại vướng vào quá nhiều những rắc rối từ các án phạt, và ảnh hưởng nhãn tiền có thể thấy là việc Suarez bị treo giò không thể tham gia giải đấu năm nay.

Không gây nhiều rắc rối như Vidal hay Neymar, nhiều ngôi sao khác lại không còn là chính mình như khi họ thi đấu ở câu lạc bộ, hay thậm chí là vẫn giữ phong độ kém cỏi ở câu lạc bộ trình diễn trong màu áo tuyển.

Messi, Di Maria hay hàng loạt ngôi sao khác ở Argentina đều không thể hiện được khả năng của mình trong màu áo đội tuyển, với một đội bóng có nhiều ngôi sao như Argentina, họ phải dễ dàng giành chiến thắng trong mọi trận đấu nhưng kết quả là đội bóng Trắng- xanh lại rất vất vả để vượt qua vòng bảng

Tương tự là Colombia, Falcao vốn đã không còn là chính mình từ mùa bóng vừa qua trong màu áo MU. Các ngôi sao khác cũng có màn trình diễn khá kém cỏi, điều này dẫn đến việc Colombia chỉ lọt vào vòng tứ kết với vị trí thứ 3 vòng bảng, không hề tương xứng với đội bóng đã từng lọt vào tứ kết World Cup 2014.

Sự chênh lệch giữa các đội bóng tham dự

Nếu một đội bóng muốn tham dự vòng chung kết Euro họ buộc phải tham gia vòng loại rất khắc nghiệt, nhiều đội bóng lớn từng gục ngã ở vòng loại mà gần đây nhất phải kể đến đội tuyển Anh ở vòng loại Euro 2008. Điều này khiến cho những đội bóng tham dự Euro đều là những đội bóng mạnh nhất châu lục, tạo nên sức hấp dẫn và cạnh tranh trong từng trận đấu

Ở Nam Mỹ, với số lượng các đội bóng ít hơn, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ buộc phải mời một số đội tuyển từ Trung Mĩ để tham gia vào giải đấu.

Sự thể hiện của Mexico hay Jamaica đều rất cố gắng nhưng trình độ của họ là không tương xứng với sức mạnh các đội tuyển hàng đầu Nam Mỹ. Nhiều cầu thủ trụ cột không tham gia giải đấu này khiến sức mạnh một số đội tuyển đã thấp hơn mặt bằng chung lại càng kém cỏi hơn.

Ecuador hay Venezuela đều không thể hiện được nhiều trong giải đấu và sớm phải về nước, sự tụt hậu của một số đội bóng khiến các trận đấu dù vẫn mang tính cống hiến và máu lửa đậm chất Nam Mỹ nhưng lại dễ đoán và không có tính cạnh tranh mạnh như ở Euro.

Các ngôi sao Nam Mỹ không hề thua kém về danh tiếng với các ngôi sao châu Âu. Ảnh: Internet.

Công tác truyền thông chưa tốt

Rõ ràng là sự phát triển của truyền thông Nam Mỹ là không tốt bằng so với Châu Âu. Mỗi giải đấu Euro đều được truyền thông đến nhiều nước trên thế giới, một điều khác phải kể đến là các giải đấu ở châu Âu đã vốn được truyền thông từ trước.

Các ngôi sao Nam Mỹ không hề thua kém về danh tiếng với các ngôi sao châu Âu, nhưng khi họ về đội tuyển quốc gia, các thông tin về họ lại không được theo dõi sát sao như khi họ còn thi đấu ở châu Âu.

Sự thả lỏng của truyền thông Nam Mỹ cũng khiến khán giả không được tiếp xúc với những thông tin trong và ngoài trận đấu ở Copa America, vốn là những điều khiến giải đấu được theo dõi nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Các sân đấu ở Chile cũng không tỏ ra cuồng nhiệt như ở châu Âu, nhất là các trận đấu của các đội tuyển không mấy danh tiếng ở lục địa này.

Bản quyền truyền hình cũng không được chào bán rộng rãi như giải đấu Euro, giá bản quyền truyền hình của Copa America thấp hơn rất nhiều so với Euro, thấp hơn nhưng không đồng nghĩa với việc giải đấu được khán giả tiếp nhận nhiều hơn.

Người hâm mộ còn đang bận theo dõi những diễn biến chuyển nhượng ở châu Âu, và chính những ngôi sao Nam Mỹ đang thi đấu ở Chile cũng vừa thi đấu vừa ngóng trông về các vụ chuyển nhượng ở trời Âu (ví dụ như vụ chuyển nhượng Firmino của đội tuyển Brazil đến Liverpool).

Truyền thông là một phần không thể thiếu trong mỗi giải đấu hàng đầu thế giới, tuy nhiên các giải đấu ở Nam Mỹ lại không có được sự phục vụ tốt nhất đến từ các đội ngũ nhà báo, phóng viên.

(Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục