Công Phượng lại tỏa sáng với cú đúp cho U19 Việt Nam

18:29 Thứ tư 25/06/2014

Chiều nay (25/6), Công Phượng tiếp tục chứng tỏ phong độ cao với cú đúp bàn thắng vào lưới U18 Gamba Osaka ở trận giao hữu của U19 Việt Nam.

Chuyến tập huấn của U19 Việt Nam tại Nhật Bản đang đi đến những ngày cuối cùng. Và không khí tập luyện của thầy trò ông Graechen trong những ngày qua hết sức khẩn trương.

Dù ông Giôm đã tuyên bố chấm dứt việc thử nghiệm đội hình nhưng cơ hội để những “tân binh” góp mặt trong đội hình chính của U19 Việt Nam không phải là đã hết. Bởi vậy, có thể cảm nhận được những nỗ lực thể hiện mình của những cầu thủ ở đội hình dự bị những ngày qua.

Đội hình thi đấu U19 VN ở trận gặp U18 Gamba Osaka chiều nay

Đặc biệt, các học trò của ông Giôm đặt quyết tâm cao ở cuộc đối đầu với U18 Gamba Osaka chiều nay (25/6). Bởi sau trận đấu này, U19 Việt Nam chỉ còn đúng một trận đấu với đội sinh viên trường ĐH Osaka Sangyo vào ngày 29/6 trước khi lên đường về nước.

Dù biết trước đối thủ U18 Gamba Osaka là đội bóng trẻ khá mạnh của Nhật Bản nhưng các học trò của ông Giôm vẫn nhập cuộc đầy tự tin. Sự tiến bộ của U19 Việt Nam được thể hiện trong từng pha phối hợp ở cuộc đối đầu này.

Theo đó, U19 Việt Nam tổ chức được khá nhiều đợt tấn công mạch lạc về phía khung thành chủ nhà. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên (trận đấu có 3 hiệp, mỗi hiệp 40 phút), Công Phượng đưa U19 Việt Nam dẫn 1-0.

Công Phượng (số 10) thể hiện phong độ cao trong chuyến tập huấn tại Nhật này

Ở hiệp hai, U19 Việt Nam vẫn có thế trận khá tốt và Công Phượng tiếp tục thể hiện phong độ cao của mình ở chuyến tập huấn Nhật Bản này với một bàn thắng nữa vào lưới U18 Gamba Osaka, đưa U19 Việt Nam tạm dẫn 2-1.

Sang hiệp thứ 3, hai đội tung đội hình 2 vào thi đấu, U19 Việt Nam vẫn lấn át trong phần lớn thời gian, nhưng ở một trong những đợt phản công nhanh cuối trận U18 Gmaba Osaka đã dứt điểm tốt và ghi bàn duy nhất của hiệp 3.

Mặc dù U19 Việt Nam đánh rơi chiến thắng nhưng HLV Guillaume cho biết ông hài lòng với lối chơi của U19 Việt Nam trong 2 hiệp chính. “Đội đã kiểm soát hoàn toàn thế trận tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, các pha tấn công rõ nét và mạch lạc.

Tuy nhiên, như những trận đấu trước đội vẫn bị ghi bàn ngay phút thứ 3 từ pha đá phạt. Đội cần tập trung hơn rất nhiều để luôn nhập cuộc tốt ở mỗi trận đấu. Tôi hài lòng và cảm thấy rất vui khi xem các cầu thủ thi đấu như thế này…”
, ông Giôm phát biểu sau trận đấu.

Phạm Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục