Che Adams - người đang được Wolves đưa vào tầm ngắm

20:55 Thứ tư 27/03/2024

Wolverhampton Wanderers chắc chắn sẽ muốn tăng cường lực lượng ở kỳ chuyển nhượng hè này để đặt mục tiêu cao hơn cho mùa giải sau tại Premier League.

Southampton đang chiến đấu cho một suất trở lại Premier League mùa sau, nhưng ngay cả khi điều đó có xảy ra hay không thì họ cũng sẽ phải đối mặt với một cuộc chảy máu tài năng. Một trong số những trụ cột của đội chủ sân St Mary có khả năng rời khỏi đội bóng chính là tiền đạo Che Adams. 

Chân sút người Scotland chuyển tới chơi cho Southampton vào tháng Bảy năm 2019 từ câu lạc bộ Birmingham, và kể từ đó anh là trụ cột của câu lạc bộ đang đứng thứ tư ở Championship. Mùa này, Adams đã ra sân tổng cộng 35 trận trên mọi đấu trường, ghi 12 bàn thắng và có 5 đường kiến tạo. 

Hợp đồng của anh với Southampton sẽ đáo hạn vào mùa hè này, và theo những thông tin mới nhất cho thấy Che Adam sẽ không ký tiếp với đội chủ sân St Mary. Thay vào đó, tiền đạo 27 tuổi này sẽ ra đi theo dạng tự do để tìm kiếm một thử thách mới. 

 - Bóng Đá

 Adams đang thi đấu tại Championship. 

Wolverhampton là câu lạc bộ được cho là đang sốt sắng nhất trong việc theo đuổi Adams. Huấn luyện viên Gary O’Neil đánh giá cao khả năng của chân sút sinh năm 1996 này và muốn mang anh về sân Molineux để làm dày thêm sự lựa chọn trên hàng công cho mùa giải tới. 

Ở mùa giải hiện tại, Wolves đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng với một hàng công không mấy ấn tượng. Hwang Hee-chan và các đồng đội mới chỉ có 42 lần phá lưới đối thủ ở Premier League, chỉ ngang bằng với những Brentford hay Bournemouth, những đội xếp dưới họ trên bảng xếp hạng. 

Nếu muốn cạnh tranh cho một tấm vé tham dự cúp châu Âu ở mùa giải sau, The Wanderers sẽ phải tăng cường thêm lực lượng, đặc biệt là trên hàng tiền đạo, nhằm tận dụng tốt hơn những cơi hội mà Matheus Cunha hay Pedro Neto tạo ra. 

 - Bóng Đá

 Liệu chân sút của Southampton có tới Wolves vào mùa hè này?

Có một điểm cộng trong thương vụ tiềm năng này của Wolverhampton, đó chính là việc Adams cũng sở hữu kinh nghiệm dày dặn tại sân chơi số 1 nước anh khi đã có 4 năm chơi tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Southampton trước khi câu lạc bộ bị xuống hạng mùa trước. 

Trong 4 mùa giải chơi ở Premier League, Che Adams đã ghi 25 bàn và có 13 đường kiến tạo, giúp anh được gọi vào đội tuyển Scotland để chơi ở Euro 2020, nơi anh có màn đối đầu tuyển Anh với trận hoà không bàn thắng tại sân vận động Wembley.

Tuy nhiên, không dễ để Wolverhampton hiện thực hoá mục tiêu này, bởi Everton và Nottingham Forest cũng đang theo rất sát diễn biến liên quan tới Adams. Có một điều đáng chú ý là cả hai câu lạc bộ này đều vướng phải những rắc rối tài chính trong thời gian vừa qua, nên họ sẽ không thể chi quá nhiều lương để mời gọi chân sút người Scotland, và đó là một thuận lợi cho Wolves trên bàn đàm phán.

(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 19:57 27/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục