Cầu lông Việt Nam dự Axiata Cup 2013: Lại hy vọng vào Tiến Minh

14:09 Thứ tư 20/03/2013

Từ 21 đến 24/ 3, ĐT cầu lông Việt Nam sẽ tham dự giải cầu lông đồng đội Axiata Cup 2013 giai đoạn đấu loại tại Surabaya (Indonesia). Có sự góp mặt của nhiều đội mạnh trong khu vực, ĐT cầu lông Việt Nam tham dự giải này với thành phần nòng cốt là các tay vợt của TPHCM gồm có Tiến Minh, Hoàng Nam, Bảo Đức, Bảo Minh, Nguyễn Khang, Vũ Thị Trang, Hồng Gấm.

Nguyễn Tiến Minh. Ảnh: DƯ HẢI

Tiến Minh là niềm hy vọng lớn nhất ở nội dung đơn nam, tương tự như vậy là Vũ Thị Trang (đơn nữ), Bảo Đức/ Hoàng Nam, Nguyên Khang/Bảo Minh (đôi nam) và Bảo Đức/ Hồng Gấm (đôi nam nữ).

Axiata Cup được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn đấu loại tại Surabaya (Indonesia) từ 21 đến 24/ 3 và tại Kuala Lumpur (Malaysia) từ 29 đến 31/3. 4 đội có xếp hạng cao nhất sẽ lọt vào vòng trong. Các trận bán kết và chung kết sẽ được tổ chức tại Kuala Lumpur từ ngày 13/4 để xác định đội vô địch. Theo lịch thi đấu, ngày 21/3, ĐT Việt Nam sẽ có trận mở màn với đối thủ Indonesia, gồm các tay vợt đẳng cấp như Sony Dwi Koncoro, Simon Santoso, Tommy Sugiarto... Các cặp đấu còn lại trong ngày khai mạc là Thái Lan-Liên quân châu Á, Malaysia-Philippines, Singapore-Liên quân châu Âu. Ở những lượt đấu kế tiếp, ĐT Việt Nam sẽ lần lượt gặp Liên quân châu Âu (22/ 3), Philippines (23/3), Thái Lan (24/3).

Đội nào giành ngôi vô địch Axiata Cup sẽ được nhận 400.000 USD, nhì là 200.000 USD và hạng ba sẽ được nhận 150.000 USD.

Ở các giải đấu đồng đội, cầu lông Việt Nam rất khó cạnh tranh thứ hạng cao, khi mà ngoài Tiến Minh, không còn tay vợt nào khác có trình độ tương đồng. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn hy vọng vào sự tiến bộ từ phía các tay vợt Việt Nam. Ngoài ra, Axiata Cup còn là cơ hội để cầu lông Việt Nam thi đấu cọ xát, kiểm nghiệm lực lượng chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế lớn trong năm 2013, mà một trong số đó là SEA Games 27.

Giang Lê | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục