Ánh Viên vẫn là VĐV thể hiện được sự tiến bộ rõ rệt nhất. Ảnh: V.V |
Trước đó, trong ngày thi đấu áp chót của giải, ở nội dung dung 50m bơi ngửa nữ, kình ngư 16 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên đã về đích thứ 38/60 VĐV có thành tích được xếp hạng với thời gian 29 giây 68. Đây là nỗ lực rất lớn của Ánh Viên trong nội dung quy tụ nhiều gương mặt xuất sắc.
Lọt vào lượt bơi bán kết nội dung 50m bơi ngửa nữ khu vực châu Á chỉ có 2 đại diện là Zhao Jing thành tích 26 giây69 và Zhou Yanxin thành tích 27 giây45, đều của Trung Quốc và cùng sinh năm 1990.
Tại nội dung 100m tự do nam, Hoàng Quý Phước xếp hạng 46/147 với thành tích 49 giây 60. Lọt vào bán kết nội dung này cũng chỉ có 2 tay bơi châu Á là Lu Zhiwu (Trung Quốc) 47 giây 80 và Kobase Kenji (Nhật Bản) 48 giây 08.
Nhìn lại quá trình thi đấu tại giải, điều có thể dễ dàng nhận thấy Ánh Viên vẫn là tài năng đáng chú ý của bơi lội Việt Nam, được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ hy vọng rất nhiều. Trong tất cả các nội dung tham gia thi đấu tại giải VĐTG bể 25m lần này, dù không lọt được vào bán kết hay chung kết ở bất cứ nội dung nào nhưng Ánh Viên vẫn chứng tỏ được khả năng chuyên môn của mình. Đáng kể nhất, ở ngày thi đấu 14/12, Ánh Viên đã phá KLQG nội dung 200m bơi ngửa nữ với thời gian 2 phút 12 giây 92, xếp hạng 24/41.
Tuy không vươn tới thành tích 2 phút 12 giây 47 như đã từng có để giành HCB giải VĐ châu Á hồi tháng 11 nhưng chỉ số đó vẫn đủ để Nguyễn Thị Ánh Viên phá kỷ lục QG (2 phút 14 giây 33) mà Nguyễn Thị Kim Tuyến lập năm 2011.
Tương tự như Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Quý Phước cũng lập KLQG mới ở nội dung 50m bơi tự do. Với thời gian 22 giây 90, Hoàng Quý Phước xếp hạng 48 vòng loại, không lọt được vào bán kết nhưng vẫn đủ sức phá KLQG 23 giây 04 do chính mình nắm giữ.
Riêng Nguyễn Thị Kim Tuyến, thành tích không cao cũng không bất ngờ bởi trình độ của những đối thủ cạnh tranh khá chênh lệch.
Thực tế, ngay từ trước khi lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện Hiệp hội Thể thao dưới nước và cả HLV trưởng ĐT Việt Nam đều đã xác định các VĐV tham dự giải lần này với mục tiêu cọ xát, nâng cao trình độ và vượt lên chính mình bởi lẽ ở đấu trường thế giới, cửa tranh chấp thứ hạng cao của các VĐV Việt Nam là không có.
Cả Quý Phước, Ánh Viên đều sẽ tiếp tục được đầu tư, tập huấn dài hạn tại Trung Quốc và Mỹ trong năm 2013 để cải thiện thành tích chuyên môn, hướng tới thực hiện nhiệm vụ khó khăn ở SEA Games 27, Asian Games 2014.