Đội tuyển Việt Nam đã nhập cuộc tốt, và vươn lên dẫn trước đến 2 bàn nhờ công của bộ đôi tiền vệ trung tâm Đức Huy - Huy Hùng. Tỉ số có thể là 3-0 cho chúng ta, nếu Đức Chinh tận dụng tốt những cơ hội ngon ăn của mình.
Kết quả 2-2 dù giúp Việt Nam có lợi thế, nhưng vẫn khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam tiếc nuối. Cũng khá dễ hiểu khi Đức Chinh phải chịu không ít chỉ trích.
BLV Anh Ngọc chỉ ra lí do khiến HLV Park Hang-seo không dùng Anh Đức: "Nếu có Anh Đức, chúng ta sẽ chơi bóng dài, với những đường chuyền bổng. Còn có Đức Chinh, chúng ta chơi phòng ngự phản công, với những đường chuyền tầm thấp.
Đức Chinh nhanh, di chuyển tốt, kĩ thuật tốt, nhưng tiếc là dứt điểm không tốt. Nếu tỉ số là 3-0, 3-1 thì mọi thứ sẽ khác đi. HLV Park Hang-seo đã thành công với ý đồ của mình, nhưng chúng ta thiếu may mắn, Đức Chinh thiếu may mắn.
Malaysia đá rát, có sức nên Anh Đức khó mang lại hiệu quả như Đức Chinh. HLV Park Hang-seo cần trung phong trẻ, khỏe để thoát khỏi sự kèm cặp. Hơn nữa, khi trời mưa, sân ướt, Chinh sẽ có ích hơn Đức."