Báo Indo: "Không phải U23 Việt Nam, U23 Thái Lan là đại diện ĐNÁ tệ nhất"

09:54 Thứ ba 26/09/2023 | 1

Trang báo Okezone của Indonesia cho rằng U23 Thái Lan thi đấu tệ hơn U23 Việt Nam, dù vượt qua vòng bảng Asiad 2023.

Ở kỳ Asiad 19 năm nay, U23 Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất không thể vượt qua vòng bảng. Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đánh bại Mông Cổ trong ngày ra quân, nhưng sau đó thua trận trước Iran và Saudi Arabia. Với việc chỉ chiến thắng đội bóng cuối bảng, U23 Việt Nam không thể góp mặt trong nhóm những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Báo Indo:

 U23 Việt Nam chia tay ASIAD 2023 đầy tiếc nuối.

Trong khi đó, 3 đại diện còn lại của khu vực là Indonesia, Myanmar và Thái Lan đều góp mặt ở vòng 1/8. Dù thế, truyền thông xứ vạn đảo cho rằng màn thể hiện của U23 Thái Lan thật sự thiếu thuyết phục (2 trận hòa và 1 trận thua), thậm chí kém hơn U23 Việt Nam đã chia tay giải đấu.

Bình luận trên trang Okezone (Indonesia), tác giả Ramdani Bur viết: "Không phải U23 Việt Nam, U23 Thái Lan là đại diện Đông Nam Á tệ nhất ở vòng bảng ASIAD 2023. Câu hỏi ở đây là tại sao Thái Lan có màn thể hiện tệ nhất còn U23 Việt Nam lại không thể giành quyền góp mặt ở 16 đội cuối cùng của ASIAD.

Việc U23 Việt Nam không đi tiếp xuất phát từ thể lệ của giải đấu, khi kết quả với đội cuối bảng không được tính. Chính vì thế nên khi xét ở danh sách các đội hạng ba, U23 Việt Nam chỉ có 0 điểm.

Dù vậy, nếu tính kết quả chung cuộc thì U23 Việt Nam không phải là đại diện Đông Nam Á có thành tích tệ nhất. Thay vào đó, đội tệ nhất là U23 Thái Lan."

Dù không thể tiến xa ở giải đấu năm nay, nhưng dù sao các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã học hỏi được những kinh nghiệm quý giá. Với độ tuổi trung bình trẻ nhất giải, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiến bộ nhanh chóng trong thời gian tới.

Dương Quang | 09:24 26/09/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục