Ai là thủ quân trẻ nhất trong lịch sử tuyển Anh sau 50 trận?

11:15 Thứ sáu 07/06/2019

TinTheThao.com.vnRạng sáng nay, tiền đạo Raheem Sterling có vinh dự nắm giữ tấm băng thủ quân Tam Sư, và điều đó là một kỷ lục.

Ngôi sao gốc Jamaica đã trở thành thủ quân của đội tuyển quốc gia Anh sau 50 trận, khi mới chỉ 24 tuổi 180 ngày. Thành tích này giúp anh vươn vị trí thứ 3 trong danh sách những đội trưởng trẻ nhất mà Tam Sư từng giới thiệu đến người hâm mộ.

Trong buổi họp báo trước cuộc đụng độ giữa Hà Lan và Anh, huấn luyện viên Gareth Southgate đã xác nhận điều đó trên phương tiện truyền thông. Điều này sẽ càng trở nên đặc biệt hơn dành cho Raheem Sterling vì anh cũng có lần thứ 50 khoác áo Tam sư.

Như vậy, sau trận thua rạng sáng nay, Sterling vượt lên trên Bobby Moore - thành viên từng giành chức vô địch World Cup 1966 trong quá khứ - ở tuổi 25 và 218 ngày. Sau đó là Ashley Cole - cựu hậu vệ Arsenal và Chelsea - với 25 tuổi 187 ngày.

Nhưng phía trên tiền đạo đang chơi cho Man City là Michael Owen, người trở thành đội trưởng tuyển Anh khi mới 23 tuổi 179 ngày. Và nhân vật hiện nắm giữ kỷ lục là Wayne Rooney, huyền thoại Man Utd - với chỉ 23 tuổi 159 ngày!

Ai là thủ quân trẻ nhất trong lịch sử tuyển Anh sau 50 trận? - Bóng Đá

 Thống kê từ OptaJoe về các thủ quân trẻ tuổi trong lịch sử tuyển Anh.

Đề có được vinh dự đó, Sterling đã có một mùa giải ấn tượng cùng Man City. Cựu tiền vệ Liverpool chính là nhân tố quan trọng giành cú ăn ba quốc nội. 26 bàn thắng cùng với 18 đường kiến tạo là những con số thống kê thuyết phục để chứng minh sự xuất sắc của anh.

Vũ Quang Toản | 03:25 07/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục