5 cầu thủ trẻ nhất dự Asian Cup 2019: Có Văn Hậu, bất ngờ với số 1

19:26 Thứ sáu 28/12/2018 | 2

TinTheThao.com.vnGiải đấu diễn ra trên đất UAE quy tụ nhiều "măng non" sáng giá hứa hẹn sẽ trở thành những ngôi sao hàng đầu trong tương lai.

Supachai Jaided - ĐT Thái Lan (1/12/1998)

Ở tuổi 20, cầu thủ đang thuộc biên Buriram United là một trong những sao trẻ hàng đầu của nền bóng đá xứ Chùa vàng. Tại AFF Cup 2018 vừa qua, Sucpachai Jaided cũng đã được HLV Milovan Rajevac triệu tập và trở thành trụ cột của ĐT Thái Lan.

Tiền đạo sinh ra tại Pattani có trận ra mắt trong màu áo ĐTQG ở trận giao hữu gặp Hong Kong hồi tháng 11. Tính đến thời điểm hiện tại, Supachai Jaided đã có tổng cộng 8 trận khoác áo ĐT Thái Lan và đóng góp được 3 bàn thắng.

 - Bóng Đá

 Supachai Jaided là cầu thủ trẻ thứ 5 tại Asian Cup 2019.

Cựu cầu thủ Super Power FC từng là cái tên quen thuộc trong thành phần U19 Thái Lan. Supachai Jaided cũng đã chơi 16 trận và ghi đến 7 bàn thắng.

Oday Dabbagh - ĐT Palestine (3/12/1998)

Cầu thủ đang thuộc biên chế CLB Hilal Al-Quds là một trong những cái tên quan trọng nhất của ĐT Palestine ở giải đấu lần này. Vào tháng 3/2018 vừa qua, tiền đạo cao 1m82 này đã có màn ra mắt cho ĐTQG, tuy nhiên khi đó đội bóng của anh đã để thua Oman 0-1. 

Tính đến lúc này, Oday Dabbagh cũng đã có tổng cộng 10 trận ra sân cho Palestine và có được 2 bàn thắng. Ngôi sao của Hilal Al-Quds là mẫu cầu thủ đa năng, anh có thể thi đấu ở vị trí chạy cánh và trung phong nếu cần. 

 - Bóng Đá

 Oday Dabbagh từng dối đầu với ĐT Việt Nam tại Vinaphone Cup 2018.

Đoàn Văn Hậu - ĐT Việt Nam (19/4/1999)

Xếp thứ 3 trong danh sách này không ai khác đó chính là hậu vệ trẻ tài năng của CLB Hà Nội. Thậm chí, các truyền thông châu Á đang xem cầu thủ gốc Thái Bình là một trong những cái tên đáng xem nhất ở Asian Cup 2019. 

Ở AFF Cup 2018 vừa qua, Đoàn Văn Hậu là cái tên góp công lớn trong chức vô địch sau 10 năm chờ đợi của ĐT Việt Nam. Trong quá khứ, hậu vệ trái sinh năm 1999 cũng là thành phần của ĐT U19 Việt Nam lọt vào đến bán kết U19 châu Á 2016 và chung kết U23 châu Á 2018.

 - Bóng Đá

 Đoàn Văn Hậu là một trong những cầu thủ đáng xem nhất tại giải đấu trên đất UAE.

Mohammed Al-Huthaifi - ĐT Yemen (1/2/2000)

Trong lần đầu tiên tham dự giải đấu lớn nhất cấp châu lục, ĐT Yemen mang theo đội hình với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Ở tuổi 18, Mohammed Al-Huthaifi là một trong hai cầu thủ hiếm hoi sinh ra trong thiên niên kỷ mới được góp mặt ở Asian Cup 2019. 

Mohanad Ali - ĐT Iraq (20/6/2000)

Tiếp tục là một "măng non" khác thuộc đội bóng ở bảng D. Với chỉ 18 tuổi, 6 tháng và 8 ngày, Mohanad Ali là cầu thủ trẻ nhất tham dự giải đấu năm nay. Tuy nhiên, ngôi sao của Al-Shorta SC đang dính vào những bê bối liên quan đến việc khai gian tuổi.  

 - Bóng Đá

 Mohanad Ali từng được các đội bóng Bundesliga liên hệ.

Theo đó, Mohanad Ali đã sử dụng giấy tờ của em trai mình để tham dự các giải đấu. Có những tài liệu cho rằng tuổi thực của Ali là 21 chứ không phải 18. Tại giải U14 châu Á vào năm 2014, cầu thủ sinh ra tại thủ đô Bagdad đã ghi đến 6 bàn qua đó trở thành tay săn bàn hàng đầu của giải đấu năm ấy.

Tuy nhiên, không thể phũ nhận tài năng của Mohanad Ali dù tuổi đời còn rất trẻ. Chỉ sau 9 trận thi đấu trong màu áo ĐTQG Iraq, tiền đạo sinh năm 2000 đã có riêng cho mình 5 bàn thắng.

Kha Võ | 18:10 28/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục