4 cầu thủ Man Utd và Man City vẫn có thể chiêu mộ sau ngày cuối chuyển nhượng

15:32 Thứ năm 02/09/2021

TinTheThao.com.vnMan Utd và Man City đã chi tới 100 triệu bảng mỗi đội trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Thật thú vị khi chứng kiến Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford, sau 2 bản hợp đồng Jadon Sancho và Raphael Varane. Ronaldo thậm chí còn là mục tiêu của Man City, nhưng sự quan tâm của Man Utd khiến CR7 ngoảnh mặt. Bên cạnh Ronaldo, Man City cũng bỏ lỡ Harry Kane từ Tottenham. Một điều an ủi là sân Etihad đã đón chào tân binh 100 triệu bảng Jack Grealish từ Aston Villa.

Giờ đây, khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại, 2 đội bóng thành Manchester vẫn có thể chiêu mộ một số cái tên ở dạng tự do.

Serge Aurier

4 cầu thủ Man Utd và Man City vẫn có thể chiêu mộ sau ngày cuối chuyển nhượng - Bóng Đá

 Serge Aurier mới ở tuổi 28.

Aurier ngày càng mất chỗ đứng ở Tottenham, và hậu vệ người Bờ Biển Nga đã bị CLB thanh lý ngay ngày cuối chuyển nhượng. Đó là điều đáng tiếc, bởi Aurier từng được đánh giá rất cao, và hiện tại, anh cũng mới ở tuổi 28.

Theo trang Sks Sport, Aurier từng được một số CLB như Watford, Real Betis, Spartak Moscow hay Genoa quan tâm. Song anh phớt lờ đi tất cả vì muốn thi đấu ở những đội bóng có tham vọng cao hơn và có lẽ Aurier vẫn đủ sức để khẳng định mình.

Javier Pastore

Khi Jose Mourinho đến làm huấn luyện viên ở Roma, Pastore được cho là không đủ yêu cầu ở thủ đô nước Ý. Cầu thủ đã có đến 29 lần khoác áo ĐTQG Argentina chưa bao giờ thực sự đạt được đỉnh cao mà nhiều người đã dự đoán khi anh ấy lần đầu tiên xuất hiện với bóng đá đỉnh cao.

Ở tuổi 32, tiền vệ từng chơi cho PSG và Napoli vẫn có thể có những đóng góp nhất định cho bất cứ đội bóng nào. Kỹ thuật, nhãn quan của anh vẫn rất tuyệt vời.

Franck Ribery

4 cầu thủ Man Utd và Man City vẫn có thể chiêu mộ sau ngày cuối chuyển nhượng - Bóng Đá

 Ribery vẫn còn đó kinh nghiệm, đẳng cấp.

Tuổi tác không phải là vấn đề với nhiều cầu thủ. Thật vậy, huyền thoại Cristiano Ronaldo trở lại Man Utd khi vẫn là một cầu thủ ghi bàn xuất sắc ở tuổi 36, trong khi ngôi sao người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic của AC Milan bước sang tuổi 40 vào tháng tới.

Nói cách khác, Ribery vẫn có thể chinh chiến ở những đấu trường đỉnh cao ở tuổi 38 nhờ đẳng cấp, kinh nghiệm tuyệt vời của mình.

Daniel Sturridge

Chấn thương và nhiều yếu tố khiến Sturridge đã đánh rơi phong độ ấn tượng khi còn Liverpool, nhưng cần nhớ rằng anh mới 32 tuổi, và vẫn đủ sức để tạo dấu ấn ở Premier League. Tốc độ, khả năng dứt điểm của ngôi sao người Anh vẫn còn đó.

Sau khi trưởng thành từ lò đào tạo Man City, tiền đạo thuận chân trái này đã ghi được 77 bàn thắng chỉ tính riêng ở Premier League, sau 218 lần ra sân.

(Theo M.E.N)

Tốc độ kinh hoàng của Ronaldo:

 
Minh Tuấn | 14:34 02/09/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục