U23 Thái Lan có mặt tại Singapore để bảo vệ HCV SEA Games

18:39 Thứ ba 26/05/2015

13h30 ngày 26/5 (giờ Singapore), U23 Thái Lan đã có mặt tại Singapore để chuẩn bị cho hành trình bảo vệ huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 28.

Chanathip Songkrasin và đồng đội làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn Days.

BTC nước chủ nhà bố trí đón tiếp chu đáo đội U23 Thái Lan vào trưa 26/5. Thầy trò HLV Choketawee ở tại khách sạn Days - cùng địa điểm với U23 Việt Nam và 9 đội bóng khác trong suốt thời gian dự SEA Games.

Sao trẻ Chanathip Songkrasin của U23 Thái Lan cho biết có 6 cầu thủ vừa dự Vòng loại World Cup được HLV Kiatisak cử sang đội U23 thi đấu ở SEA Games 28 gồm: Chanathip, Narubadin, Tanaboon, Peerapat, Sarat và Chanin.

"Tôi rất hạnh phúc sau khi cùng toàn đội có 3 điểm đầu tiên tại Vòng loại World Cup. Nhưng bây giờ là đã đến lúc phải quên nó để tập trung cho SEA Games 28", Chanathip Songkrasin - cầu thủ được mệnh danh "Messi Thái Lan" chia sẻ.

Tại SEA Games 28, HLV Choketawee Promrut (40 tuổi) sẽ thay thế HLV Kiatisak dẫn dắt U23 Thái Lan dự SEA Games 28. "Zico Thái" bận chỉ huy ĐT quốc gia nước này đá lượt trận thứ 2 Vòng loại World Cup vào 16/6 nên không thể có mặt ở Singapore.

Ông Choketawee đánh giá U23 Việt Nam đã có sự tiến bộ rõ rệt về mặt thể lực. Tuy nhiên, đội bóng của ông e dè ẩn số U23 Malaysia hơn. Nói về HLV Miura, ông này chia sẻ không nắm được nhiều thông tin về nhà cầm quân người Nhật Bản.

HLV Choketawee Promrut cho rằng ông gặp đôi chút áp lực khi phải thay thế HLV Kiatisak tại SEA Games 28.

Chiều nay, sau khi buổi tập của U23 Việt Nam kết thúc lúc 17h, U23 Thái Lan cũng ra sân Nayang Polytechnic tập buổi đầu tiên để làm quen với thời tiết nước chủ nhà SEA Games 28.

Theo lịch thi đấu môn bóng đá nam được BTC công bố, U23 Việt Nam nằm ở bảng B và lần lượt gặp Brunei (ngày 29/5), Malaysia (2/6), Lào (4/6), Đông Timor (7/6) và Thái Lan (10/6).

U23 Thái Lan mang theo HLV thể lực người Đức Andy Schillinger. Ông được HLV Kiatisak cử từ đội tuyển quốc gia sang bổ sung cho đội U23 dự SEA Games 28.

Trong 4 lần đối đầu với Thái Lan từ SEA Games 2003 trở lại đây, U23 Việt Nam có 2 trận hòa (1-1 ở vòng bảng SEA Games 2003; 1-1 ở vòng bảng SEA Games 2009) và 2 lần thua (1-2 ở chung kết SEA Games 2003; 1-2 ở chung kết SEA Games 2005).

Tùng Lê | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục