Tuyển Việt Nam: Mơ về bộ đôi tiền đạo Merlo – Samson

18:03 Thứ tư 07/09/2016 | 7

TinTheThao.com.vnSau khi chứng kiến tiền đạo Gaston Merlo vẫn đều đặn “nổ súng” và thi đấu ấn tượng, SHB Đà Nẵng đã có động thái rất đẹp. Đó là tiến hành nhập tịch cho Merlo để biến anh trở thành nội binh ở mùa giải tới. Điều đó cũng đồng nghĩa, SHB Đà Nẵng sẽ có đến 3 ngoại binh trong đội hình.

Ngoài việc phục vụ cho nhu cầu thi đấu thì việc Merlo trở thành công dân của Việt Nam còn như một sự tri ân với tiền đạo này. Merlo đã quá chuyên nghiệp và tôn trọng nghề cầu thủ kể từ khi đặt chân đến Việt Nam. Thế nên, Merlo sẽ còn cống hiến ít nhất một vài năm nữa trên mảnh đất hình chữ S cũng là điều bình thường.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZGa

 SHB Đà Nẵng đang có động thái để xin nhập tịch cho tiền đạo Gaston Merlo. Ảnh: Internet.

Thông tin này không những khiến người dân Đà Nẵng vui mừng mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng “sướng” và hồi hộp. Đó là nếu HLV Nguyễn Hữu Thắng thực sự mở lòng và VFF thật sự quyết tâm, tuyển Việt Nam sẽ có bộ đôi tiền đạo Merlo và Hoàng Vũ Samson cho AFF Cup 2016.

Tiền đạo đội trưởng và là chân sút chủ lực của tuyển Việt Nam là Lê Công Vinh hiện chỉ có 5 bàn thắng ở V-League. Con số ấy là quá nhỏ bé so với 20 bàn của Merlo và 15 bàn của Samson. Hiện tại, Công Vinh không có chỗ đứng ở B.Bình Dương và ảnh hưởng rất lớn đến phong độ của anh ở đội tuyển. Dẫu biết, Công Vinh gần như chắc suất trong đội hình của HLV Hữu Thắng nhưng đã đến lúc để thay đổi.

Tuyển Việt Nam có nhiều kỳ vọng ở AFF Cup 2016. Nhưng từ kỳ vọng đi đến thực tế là một con đường còn rất xa vời. Trong đó, các đại diện của Đông Nam Á đều có tham vọng lên ngôi và họ đang làm mọi cách để hiện thực hóa điều đó. Một trong số ấy là nhập tịch. Hãy xem Philippines đang làm khó các đối thủ thế nào với một đội tuyển nhập tịch.

Rồi còn đó là Singapore, Indonesia hay thậm chí là Thái Lan. Tất cả đều đi theo con đường nhập tịch nhằm nâng cấp trình độ của đội bóng. Ít nhất, các đội bóng này đảm bảo rằng họ không bị tụt hậu và có vị thế ở “ao làng” trước khi nghĩ đến việc bước ra sân chơi lớn hơn. Trong bối cảnh ấy, tại sao tuyển Việt Nam vẫn cứ mãi dậm chân?

Bóng đá Việt Nam đang có những ngoại binh tốt và đáp ứng được về chuyên môn. Họ đều có khoảng thời gian đủ dài thi đấu ở V-League và đều có thể lên tuyển. Vậy thì, với việc hai chân sút tốt nhất là Merlo và Samson, tại sao tuyển Việt Nam không mở cửa cho họ? Thật sự, đến lúc này, tuyển Việt Nam nên gọi cả hai vào đội tuyển và xây dựng cặp tiền đạo ngoại.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZGa

 Hoàng Vũ Samson không ít lần bày tỏ mong muốn được khoac áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ảnh: Internet.

Tuyển Việt Nam cần danh hiệu, cần khẳng định và vươn đến vị trí của Thái Lan. Vậy thì, tại sao không dùng đến những Merlo và Samson cho mục đích này? Chờ những Công Vinh, Văn Toàn, Công Phượng,… tỏa sáng và mang ngôi vô địch về cho Việt Nam e rằng là rất khó. Thành tích của AFF Cup 2008 sẽ khó lặp lại với Công Vinh và đồng đội thêm một lần nữa.

Vậy nên, hãy cứ mơ về bộ đôi Merlo và Samson và họ sẽ biến những cơ hội thành bàn thắng. Qua đó, tuyển Việt Nam sẽ đi đến cái đích mong muốn, đó là vô địch AFF Cup 2016.

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Thể thao việt Nam | 18:05 07/09/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục