"Tôi muốn truyền thông Italia giúp đỡ Balotelli"

12:03 Thứ ba 20/08/2019

TinTheThao.com.vnChủ tịch của Brescia đã gửi thông điệp đặc biệt đến truyền thông Italia nhằm bênh vực chàng trai 29 tuổi.

Tương lai của Mario Balotelli đã trở thành đề tài thu hút sự chú ý rất lớn của các Tifosi. Tiền đạo người Italia đã ghi được 8 bàn thắng sau 15 trận trong nửa mùa giải 2018 – 2019 cho Marseille.

Tuy nhiên, những hành vi thiếu kiểm soát của chàng trai 29 tuổi đã khiến đội chủ sân Velodrome gặp rắc rối. Cụ thể, trong trận đấu với Bordeaux, Balotelli đã đấm vỡ mũi 1 cầu thủ đối phương và lĩnh án treo giò 4 trận. Nếu không có án phạt ấy, rất có thể Marseille đã giành vé dự cúp châu Âu. Vậy nên, ngay sau khi mùa giải 2018 – 2019 khép lại, ban lãnh đạo Marseille đã quyết định không trao cho Balotelli 1 bản hợp đồng dài hạn.

 Mario Balotelli và Massimo Cellino trong buổi họp báo gần đây.

Trong suốt 1 tháng qua, tiền đạo người Italia đã nhận được rất nhiều lời đề nghị từ Parma, Fiorentina, Flamengo. Tuy nhiên, cầu thủ 29 tuổi đã quyết định gia nhập Brescia bởi đây chính là nơi anh đã sống từ thời thơ ấu.

Mặc dù luôn được xem là “cậu bé hư” nhưng sự xuất hiện của Mario Balotelli tại La Leonessa đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Chủ tịch Massimo Cellino cũng đã cảm thấy rất vui. Trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo ra mắt của tiền đạo người Italia, ông đã kêu gọi sự ủng hộ của truyền thông Italia. Cellino cho biết:

“Đây chính là điều chúng tôi muốn làm để cảm ơn người hâm mộ vì đã mua vé xem Brescia thi đấu cả mùa. Chúng tôi là 1 đội bóng với hơn 20 cầu thủ và Mario đã sẵn sàng giúp đỡ các đồng đội. Vậy nên, tôi muốn truyền thông Italia cũng sẽ giúp cậu ấy thể hiện tất cả khả năng của mình. Tôi sẽ rất yêu các bạn nếu những câu chuyện tích cực về chàng trai này được công khai. Mario đến Brescia vì tình yêu chứ không phải lợi ích về tài chính.”

*Bàn thắng đầu tiên của Balotelli tại Serie A:

Faro | 11:15 20/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục