Nữ Việt Nam vươn lên hạng 7

00:37 Thứ tư 05/09/2012

Sau 1 ngày tạm nghỉ, giải cờ vua Olympiad 2012 tại Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu ván thứ 6. Với chiến thắng 3-1 trước CH Czech 3-1 vào rạng sáng 4-9, đội nữ VN đã tạm vươn lên hạng 7.

Lê Quang Liêm hòa Bassem Amin ở ván 6 - Ảnh: chessolympiadistanbul

Ở trận đấu với CH Czech, ngồi ở bàn 1 kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên (Elo 2.393) và Katerina Nemcova (2.276) bất phân thắng bại. Trong khi đó, đồng đội của Thảo Nguyên là Nguyễn Thị Mai Hưng (2.212) và Lê Kiều Thiên Kim (2.226) đã thi đấu hết sức ấn tượng, đánh bại các đối thủ có trình độ nhỉnh hơn là Kristyna Havlikova (2.298) và Tereza Olsarova (2.241). Ở bàn cuối, Hoàng Thị Như Ý (2.228) cũng buộc Karolina Olsarova (2.267) phải chia điểm.

Nữ kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên thi đấu rất thành công tại giải - Ảnh: TTO

Với kết quả này, đội tuyển nữ VN đã vượt qua CH Czech với tỉ số chung cuộc 3-1, vươn lên vị trí thứ 7, xếp trên cả đối thủ cũ Hungary, đồng điểm với các ứng cử viên nặng ký như Trung Quốc, Ukraine, Georgia, Pháp…

Không chỉ thế, với 10 điểm trong tay, Thảo Nguyên và đồng đội hiện chỉ còn kém hai đội đầu bảng là Nga và Ba Lan đúng 1 điểm!

Còn ở giải nam, ở ván thứ 6, kỳ thủ số 1 VN Lê Quang Liêm vẫn ngồi ở bàn số 1, tuy nhiên đã để cho đối thủ Ai Cập kém mình 50 bậc là Bassem Amin (elo 2.643) cầm hòa.

Kết quả các bàn còn lại Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Đức Hòa và Đào Thiên Hải đều bị cầm chân bởi các kỳ thủ Ai Cập có hệ số elo thấp hơn mình.

Như vậy, đây là trận hòa liên tiếp trước các đội có thứ hạng thấp hơn của đội tuyển nam VN. Sau 6 ván đấu, tuyển VN được 8 điểm, tạm thời xếp hạng 31/150.

Ở ván đấu thứ 7 diễn ra vào tối 4 và rạng sáng 5-9, các kỳ thủ nam VN sẽ gặp chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi đó đội nữ Việt Nam sẽ thi đấu với Serbia.

TR.D | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục