Lyon đã "hờn trách và thả thính" Liverpool vụ Fekir như thế nào?

21:14 Thứ năm 27/06/2019

TinTheThao.com.vnDù từng mạnh miệng tuyên bố sẽ không để cho thủ quân Nabil Fekir ra đi, nhưng Olympique Lyonnais thực tế vẫn mong muốn điều ngược lại...

Trước thềm World Cup 2018, việc Nabil Fekir chuyển tới Liverpool bất ngờ đổ vỡ vì nhiều lý do khác nhau. Ngay sau đó, đích thân chủ tịch Jean-Michel Aulas của đại diện nước Pháp tuyên bố nguyên nhân vụ việc. Người đàn ông quyền lực này chia sẻ:

"Ban đầu, khi chúng tôi nghĩ về kì chuyển nhượng mùa hè 2018 và cách tổ chức đội hình trong mùa giải mới, chúng tôi nghĩ rằng Fekir thực sự sẽ ra đi, cậu ấy nhận được những lời đề nghị rất lớn (từ Liverpool). Đó là lý do tại sao chúng tôi cố gắng điều chỉnh mọi thứ.

Lyon đã

 Fekir từng có mối liên hệ với Liverpool.

Chúng tôi đã nói chuyện với các đại diện của Chelsea sau khi thương vụ với Liverpool không thành và họ tỏ ra không hề quan tâm đến cậu ấy. Từ đó, chúng tôi nhận ra rằng mình phải thay đổi kế hoạch và giữ chân Fekir ở lại bằng mọi giá.

Vào những giây phút quyết định trên bàn đàm phán, ba bên không thể tìm ra tiếng nói chung. Quan điểm của Liverpool đã thay đổi so với lần đầu. Còn chúng tôi đang ở tình thế khó xử khi mà World Cup đang tới gần, vì thế quyết định kết là thúc việc nói chuyện. Nabil khi đó hoàn toàn ổn với những gì xảy ra".

Nói về khả năng bán Fekir trong tháng Giêng 2019, Chủ tịch Lyon cho hay: "Tôi không nghĩ là cậu ấy muốn ra đi. Đặc biệt là ở thời điểm chúng tôi đang nằm trong nhóm cạnh tranh suất dự Champions League. Tôi thậm chí còn không nghĩ về viễn cảnh cậu ấy ra đi vào mùa hè năm sau".

 - Bóng Đá

 Chủ tịch Lyon: Jean-Michel Aulas

Nhưng thực tế, Jean-Michel Aulas cũng luôn mở cửa để thủ quân đội bóng ra đi. Ông nói: "Chẳng thứ gì hoàn thiện hoàn toàn trong thế giới bóng đá. Về mặt cá nhân, tôi không còn liên hệ gì với Liverpool nữa. Vào lúc này, chúng tôi đang chờ đợi ĐT Pháp và Fekir có một kỳ World Cup tuyệt vời.

Fekir có một người đại diện ở đẳng cấp cao nhất. Bạn không cần lo lắng, tôi nghĩ sự nghiệp của chàng trai ấy sẽ trở nên tuyệt vời hơn nữa nếu ở lại Lyon. Nhưng tôi không phải là người ra quyết định. Một lúc trước, có cảm tưởng Fekir sẽ đến Liverpool, tôi đã bật đèn xanh cho thương vụ này diễn ra.

Dù vậy, nó mất quá nhiều thời gian và mọi thứ đổ vỡ. Đến lúc này, ngoài Liverpool, có rất nhiều đội bóng khác ham muốn Fekir như Real Madrid và cả tân HLV Julen Lopetegui của họ nữa. Có rất nhiều sự lựa chọn, vì thế mọi thứ đều có thể xảy ra".

Lyon đã

 Khả năng để Fekir đến Real Madrid là không cao, khi họ đã mua được Hazard.

Và mới đây, cựu huấn luyện viên Lyon Bruno Genesio cũng đã lên tiếng ủng hộ cậu học trò cũ rời Lyon: "Nabil đã đi đến điểm cuối trong hành trình tại Lyon. Tôi nghĩ cậu ấy đã rất thất vọng khi không phải là mục tiêu mà Liverpool nhắm đến hồi đầu mùa giải vừa qua".

Có thể thấy rõ rằng người Lyon có ý định muốn chia tay Fekir, thậm chí còn nhiều hơn mong mỏi của Liverpool hay bất cứ đại diện nào ở Châu Âu. Tất nhiên, để mua được tiền đạo này không hề dễ (giá cao), mặc dù họ phải chịu đựng rủi ro chấn thương đầu gối.

Vũ Quang Toản | 20:00 27/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục