HLV nữ đầu tiên vô địch bóng đá nam

18:26 Thứ bảy 23/04/2016

Từ khi lên tiếp quản CLB Eastern tháng 12/2015, HLV Chan Yuen Ting giúp đội bóng thi đấu xuất sắc giành chức vô địch Ngoại hạng Hong Kong ở năm thứ hai giải đấu tổ chức.

Với trận thắng 2-1 trước đội South China trên sân Tseung Kwan O Sports hôm 22/4, đội bóng Eastern dưới sự dẫn dắt của nữ HLV Chan Yuen Ting chính thức lên ngôi vô địch giải Ngoại hạng Hong Kong (Hong Kong Premier League).

Đây là lần đầu tiên Eastern vô địch giải Ngoại hạng Hong Kong và là lần thứ năm đội bóng này vô địch hạng đấu cao nhất của vùng lãnh thổ Hong Kong.

Đồng thời, chức vô địch cũng đưa Chan Yuen Ting trở thành nữ HLV đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch tại hạng đấu cao nhất với một đội bóng nam.

Nữ HLV Chan Yuen Ting. Ảnh: Internet.

Dù mới tiếp quản đội bóng từ tháng 12 năm ngoái nhưng sự mát tay của nữ HLV 27 tuổi đã giúp Eastern chỉ thua đúng 1 trận trong 15 trận gần nhất.

Trận thua đó diễn ra trong khuôn khổ tứ kết Hong Kong FA Cup khi Eastern thua đội Yuen Long với tỷ số 0-1 hôm 16/4.

Chức vô địch Hong Kong cũng giúp Eastern có suất dự vòng loại thứ hai AFC Champions League mùa tới.

Ngày 7/2/2013, Liên đoàn bóng đá Hong Kong thông báo kế hoạch thành lập giải Ngoại hạng (Hong Kong Premier League) từ việc sắp xếp lại giải hạng nhất Hong Kong. Đến tháng 9/2014, mùa bóng đầu tiên của giải đã chính thức diễn ra.

Ngoại hạng Hong Kong có 9 đội tham dự. Đội vô địch giành vé vào vòng loại thứ 2 AFC Champions League, còn đội xếp thứ hai, ba, bốn sẽ cùng đội vô địch FA Cup đấu play-off tranh vé dự AFC Cup. Nếu đội vô địch FA Cup đồng thời xếp trong tốp 4, suất dự play-off sẽ chuyển cho đội đứng thứ 5.

Anh Dũng | 15:37 23/04/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục