Chuyên gia "khẩu chiến" về chức vô địch của M.U

15:31 Thứ năm 25/05/2017 | 1

TinTheThao.com.vnĐa phần các cây bút và chuyên gia của bóng đá Anh đều khen ngợi chức vô địch Europa League của Manchester United, tuy nhiên vài chuyên gia ngoại quốc lại không nghĩ vậy.

"MoUnited" hay "thêm một chức vô địch cho quý ngài của những trận chung kết, Mourinho" là những gì tờ L'Equipe (Pháp) hay Gazetta (Italia) giật tít trên trang nhất. Tuy nhiên hào hứng và hào phóng lời khen nhất, vẫn là các nhà báo của Anh.

 - Bóng Đá

Tờ Gazetta của Italia dùng dòng tít Mou-United

Cây viết chính của Mirror, John Cross tin Manchester United và Jose Mourinho đã khép lại một mùa giải thành công. "Canh bạc của Mourinho đã được đền đáp," - Cross bình luận trên trang cá nhân. Hai danh hiệu, suất dự UEFA Champions League là một thành tựu. Ở phía đối diện, Ajax chơi quá tệ, chỉ ở mức trung bình.

 - Bóng Đá

 

Ký giả, nhà báo lớn của Tây Ban Nha và Sky Sports, Guillem Balague không ngần ngại tung hô Mourinho: "Ông ta và các học trò biết phải chơi bóng như thế nào trong một trận chung kết. Ajax thì không. Màn trình diễn của Manchester United thể hiện sự khác biệt giữa thế nào là bóng đá đỉnh cao, là cạnh tranh thật sự và chỉ chơi bóng một cách bình thường - ý ám chỉ Ajax, đội đã chơi như những kẻ ngây thơ."

"Cho dù thích hay không thích, bạn cũng phải khẳng định, Mou-United đã có một mùa giải thành công" - phụ trách chuyên mục thể thao của BBC, nhà báo gạo cội Phil McNulty‏ bình luận. Nhiều người có thể chê Europa League chỉ là một đấu trường hạng Hai, nhưng Mourinho đã có hai danh hiệu, và đem về suất chơi ở Champions League mùa tới cho Manchester United. "Thành công thật sự" - Phil McNulty khẳng định.

 - Bóng Đá

Phụ trách chuyên mục thể thao của BBC, nhà báo gạo cội Phil McNulty‏ bình luận về chức vô địch của Mourinho. Ảnh: Twitter.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, "Người đặc biệt" cũng nhận những lời phàn nàn về cách tiếp cận trận đấu, và sự thực dụng quá mức ở một trận đấu với đối thủ kém hơn nhiều, Ajax Amsterdam. Trận này, Man United chỉ cầm bóng 33% và tung ra 4 cú dứt điểm. 

"Người ta nói Mourinho là một thiên tài chiến thuật, đúng vậy, đó là vì ông ta đã đỗ xe bus khi đối đầu một đội bóng U23 ở châu Âu," Nhà báo lừng danh Sid Lowe phân tích. "Nhiều người có vẻ đã hạ thấp từ 'thiên tài'", Mourinho không xứng đáng điều đó, khi thể hiện trong một trận chung kết, với một đối thủ như vậy.

Đây có thể coi là những lời đá xoáy cho Guillem Balague và nhiều nhà báo gọi Mourinho là "thiên tài chiến thuật" sau trận đấu tại Stockholm.

 - Bóng Đá

Sid Lowe 'đá xoáy' Mourinho và cách chơi bóng của M.U trên trang cá nhân

Manchester United không chỉ có ngân sách chuyển nhượng gấp hàng trăm lần Ajax, câu lạc bộ chỉ có ngân quỹ rơi vào khoảng 21 triệu euro (so với 721 triệu của Manchester United), mà còn sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm và đẳng cấp hơn hẳn đối thủ. Ajax chỉ là một đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ thứ hai ở các cúp châu Âu mùa này (22 tuổi và 137 ngày, sau Genk - CLB của Bỉ).

Đồng quan điểm, nhà báo của NBC, Robbie Mustoe‏ phân tích: "Nhiệm vụ hoàn thành cho Mourinho, hạnh phúc cho Manchester, và hạnh phúc cho những đội bóng có lối chơi tiêu cực (như Manchetser United). Manchester United, một đội bóng nhàm chán."

Raphael Honigstein, nhà báo nổi tiếng của Đức (The Guardian, ESPN) cũng đồng tình với nhận định này. "Thứ Manchester United cần, để thu hút các ngôi sao không chỉ là tiền hay thương hiệu, đó còn là phong cách thi đấu" - Honigstein bình luận. "Mourinho đã phòng ngự quá tiêu cực. Với những ngôi sao đắt giá trong đội hình, họ không thể tự hào."

Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 16:23 25/05/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục