Chấm dứt, sếp lớn Bayern tự định đoạt tương lai của Muller

15:07 Chủ nhật 13/10/2019 | 2

TinTheThao.com.vnKarl-Heinz Rummenigge là người tiếp theo lên tiếng về vấn đề của Thomas Muller.

Tương lai của Thomas Muller đang được rất nhiều người quan tâm. Kể từ khi ngôi sao người Đức bày tỏ sự thất vọng vì thường xuyên ngồi trên ghế dự bị trước giới truyền thông, tương lai của tiền đạo 31 tuổi đã thu hút được sự chú ý từ dư luận.

Bên cạnh việc mọi người quan tâm đến tương lai của Muller thì những cái tên liên quan đến Bayern đưa ra ý kiến riêng về vấn đề này cũng gây rất nhiều sức hút. Dưới cương vị là người đồng đội, Joshua Kimmich và Serge Gnabry đều khẳng định Bayern sẽ chẳng có thành công như hiện tại nếu thiếu chân sút sinh năm 1989.

Trong khi đó, Lothar Matthaus và Klaus Augenthaler, huyền thoại ở Allianz Arena cũng đã nêu rõ quan điểm bản thân cho rằng Muller là biểu tượng của đội bóng. Chưa dừng lại ở đó, CEO của Bayern là Karl Heinz-Rummenigge là cái tên mới nhất vào cuộc.

Rummenigger:

 Rummenigge ủng hộ Muller.

Giống như những người trước, sếp lớn bảo vệ Muller, đồng thời xác nhận giữa anh và đội bóng chẳng xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào. Trên Welt am Sonntag, ông phát biểu:

"Mối quan hệ giữa Thomas và Bayern hoàn toàn nguyên vẹn. Cậu ta sẽ ở lại trở thành một phần quan trọng tại câu lạc bộ. Nếu Thomas có ý định ngồi dự bị, thì cậu ta đã ở sai câu lạc bộ. Niko và Thomas đã nói chuyện với nhau vào chủ nhật trước, tôi nghĩ cậu ta không bực bội và cũng chẳng phải là phương án dự phòng."

Video top 10 bàn thắng của Muller cho Bayern:

Lữ Phong | 14:40 13/10/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục