Bầu Hiển "kích hoạt" tâm lý chiến của Hà Nội FC trước trận gặp Shandong Luneng

14:55 Thứ hai 18/02/2019

Không chỉ thưởng vượt khung 4 tỷ, nếu Hà Nội vượt qua Shandong Luneng, mới đây bầu Hiển "thổi lửa" tinh thần cho đội nhà bằng những phát biểu mạnh mẽ trên báo chí.

Ngay đầu mùa giải 2019, Hà Nội FC đã liên tiếp gặt hái được những thành quả ngọt ngào. Ngoài việc đánh bại Bangkok United ở vòng sơ loại AFC Champion League, mới đây thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm còn "hạ" đo ván Becamex Bình Dương 2-0 để giành Siêu Cup Quốc gia 2019. 

Bầu Hiển

Hà Nội FC giành Siêu Cup Quốc gia 2019. 

Đánh bại Bangkok United, Hà Nội FC nhận thưởng 2 tỷ từ túi tiền của bầu Hiển. Ở lượt trận cuối cùng của vòng loại AFC Champion League, nếu đội bóng thủ đô vượt qua "đại gia" của bóng đá Trung Quốc, CLB Shandong Luneng, họ sẽ nhận thưởng 4 tỷ, theo lời hứa của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển. 

Chia sẻ về cảm xúc và mục tiêu của Hà Nội FC ở sân chơi châu lục, ông bầu số 1 của bóng đá thủ đô Đỗ Quang Hiển cho hay: "Không chỉ mùa giải này, cách đây 2 mùa giải khi Hà Nội có lực lượng cầu thủ trẻ tốt, tạo ra được thế lực ở sân chơi trong nước, tôi cũng đã nói chuyện, động viên và khích lệ ban huấn luyện cũng như các cầu thủ hướng về mục tiêu này. Tôi nói chúng ta cần phải tập trung, tự tin hướng đến các giải đấu trong khu vực."

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Shandong Luneng diễn ra ngày 19/02, trước ngày thi đấu bầu Hiển cho thấy tham vọng cực lớn: "Tôi đã động viên các cầu thủ từ khi tôi làm bóng đá là khi ra sân phải thi đấu hết mình và cống hiến, luôn nghĩ đến chức vô địch. Ở đây là vô địch từng hạng, từng giải trong nước từ V-League, Cúp Quốc gia. Khi chúng ta đã có được những danh hiệu đó rồi thì phải giữ và phát triển, nhưng đồng thời phải có mục tiêu khát vọng cao hơn. Đó là những giải đấu ở khu vực và châu lục để thể hiện đẳng cấp cũng như tinh thần, ý trí của người Việt Nam," Bầu Hiển kích hoạt tâm lý chiến của các cầu thủ Hà Nội FC. 

Bầu Hiển

Bầu Hiển cùng Hà Nội FC thể hiện quyết tâm cực lớn ở sân chơi AFC Champion League. 

Nhắc đến bầu Hiển, người hâm mộ bóng đá Việt Nam thể hiện hai quan điểm yêu và ghét. Nhờ tình yêu, đam mê và tiền bạc của ông bầu Hiển đã ươn mầm, sản sinh ra những tài năng bóng đá như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Đình Trọng, Hùng Dũng, Đức Huy. Những nhân tố vô cùng quan trọng ở Hà Nội FC đã đóng góp cực lớn vào thành công của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 như Á quân U23 châu Á, vào bán kết Asiad Cup 2018, Vô địch AFF Cup 2018 và có mặt tứ kết Asian Cup. 

Thế nhưng, việc có đến 4 đội bóng ở V-League là Hà Nội FC, Sài Gòn FC, SHB Đà Nẵng và Quảng Nam FC bầu Hiển cũng đã nhận không ít những chỉ trích từ khán giả trong nước. 

Phương Nam | 14:20 18/02/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục