Xế cổ Ferrari lập kỷ lục về giá

14:45 Thứ tư 29/05/2013

12,8 triệu USD là mức giá cao nhất được trả cho siêu xe Ferrari 340/375 MM Pinin Farina Berlinetta "Competizione" phiên bản sản xuất năm 1953.


Sự kiện Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2013 đã diễn ra bên hồ Como tại Italia vào cuối tuần qua. Tại đây, không chỉ có màn ra mắt của những mẫu xe mới tuyệt đẹp, những chiếc xe cổ đắt và hiếm, mà còn có các cuộc đấu giá những chiếc xe cổ. Trong đó, chiếc Ferrari 340/375 MM Pinin Farina Berlinetta “Competizione” sản xuất năm 1953 được trả giá tới 12,8 triệu USD.

Một chiếc Ferrari 250 Testa Rossa sản xuất năm 1957 cũng từng được bán đấu giá với giá hơn 16 triệu USD vào năm 2011, và chiếc 340/375 MM là chiếc xe đắt từ hai từng được đấu giá tại Como, cũng là chiếc Berlinetta đắt nhất từ trước tới nay.

Theo thông tin được Leftlanenews trích dẫn, các cuộc điện thoại gọi đến đặt giá liên tục trong 20 phút và đã đẩy mức giá của chiếc xe tăng thêm 5 triệu Euro, đẩy giá bán của chiếc xe lên 9,2 triệu Euro.

Tên của người dành được chiến thắng trong cuộc đấu giá này chưa được công bố.

Chiếc xe được đem ra đấu giá là một trong ba chiếc Ferrari 340/375 MM từng tham gia cuộc đua 24h Le Mans vào năm 1953. Xe được trang bị động cơ V12 4.5 lít lấy từ chiếc xe Công thức 1 mang tên 375 của Ferrari.

Ngoài 24h Le Mans, chiếc xe đua này còn tham gia các giải khác như 12h Pescara và Carrera Panamericana. Sau khi không còn tham gia các cuộc đua, chiếc xe được một nhà sưu tầm đến từ Colorado mua lại, sau đó chiếc xe đến California, trước khi đến Anh quốc vào đầu những năm 2000.

Theo thông tin được sàn đấu giá cung cấp, chiếc Ferrari 340/375 MM Pinin Farina Berlinetta “Competizione” này từng được điều khiển bởi ba nhà vô địch thế giới là Alberto Ascari, Dr Nino Farina, và Mike Hawthorn.

Lamtv | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục