Vũ Thị Trang - Đẳng cấp của tay vợt nữ số 1 Việt Nam

08:29 Thứ bảy 15/11/2014

Vũ Thị Trang hiện đang xếp thứ 49 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) và mới đây chị lại đóng góp vào chiến thắng của của đội tuyển Bắc Giang trong trận chung kết nội dung Đồng đội – Tranh cup Proace lần thứ XIII.

Trở thành tay vợt nữ Việt Nam có thứ hạng tốt nhất trong lịch sử - đứng thứ 49 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF), Vũ Thị Trang đã vượt qua thành tích của đàn chị Lê Ngọc Nguyên Nhung – người từng giữ kỷ lục khi đứng ở vị trí 59 thế giới. Trở về từ những giải đấu quốc tế, Vũ Thị Trang lại bận rộn với các trận thi đấu của Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII. Tuy vậy, hoa khôi của làng cầu lông Việt Nam vẫn dành thời gian chia sẻ cảm xúc cùng khán giả sau chiến thắng của đội tuyển Bắc Giang trong trận chung kết nội dung Đồng đội – Tranh cup Proace lần thứ XIII.

Chào Trang, bạn đánh giá như thế nào về Giải vô địch Đồng đội cầu lông toàn quốc - Tranh cup Proace 2014 nằm trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII?

Giải vô địch Đồng đội cầu lông toàn quốc - Tranh cup Proace lần thứ XIII là một sự kiện thể thao lớn, nên các đơn vị chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Bên cạnh việc thuê chuyên gia hay đưa các vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài thì lực lượng các đội năm nay khá mạnh và đồng đều gây khó khăn hơn nhiều cho đội tuyển Bắc Giang so với các năm trước.

Vũ Thị Trang tại Giải vô địch Đồng đội cầu lông toàn quốc - Tranh cup Proace lần thứ XIII

Còn về trận chung kết và đội chủ nhà Thái Bình?

Trận chung kết là cuộc so tài cực kỳ gay cấn và hấp dẫn giữa Bắc Giang và Thái Bình. Với lợi thế sân nhà, lại nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, đội bạn đã chơi rất hay. Tuy nhiên kết quả cuối cùng vẫn mỉm cười với đoàn Bắc Giang. (cười)

Trong trận chung kết, Vũ Thị Trang - Nguyễn Thị Sen đã giành chiến thắng trước cặp đôi Nguyễn Thị Bình Thơ – Đinh Thị Phương Hồng với tỷ số các sét lần lượt là 21-14, 21-19

Cảm xúc của Trang sau chiến thắng của đội tuyển Bắc Giang?

Tôi rất vui khi đã góp phần giúp đội tuyển giành được thắng lợi. HCV trong nội dung đồng đội lần này sẽ là động lực giúp tôi có tinh thần và quyết tâm hơn cho nội dung cá nhân sắp tới. Cảm ơn Ban lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, khán giả; Đặc biệt hãng Lining – đơn vị tài trợ đồng hành nhiều năm qua đã luôn ủng hộ, cổ vũ cho Trang và đội tuyển Bắc Giang. (cười).

Từng sử dụng sản phẩm của nhiều hãng thời trang thể thao, Trang thấy sản phẩm của Lining như thế nào?

Không chỉ riêng tôi đâu, rất nhiều các vận động viên nổi tiếng thế giới lựa chọn đồ của Lining. Từ quần áo cho đến vợt hay giày thi đấu… tất cả đều mang lại cho tôi cảm giác thoải mái và tự tin. (cười)

Trong trang phục của Lining, Vũ Thị Trang luôn tự tin và tỏa sáng

Quan tâm tới cuộc sống riêng của Trang một chút, với lịch thi đấu và luyện tập dày đặc như thế, Trang dành thời gian nào cho gia đình và bạn bè?

Với những giải đấu lớn thì tôi gần như tập trung toàn bộ thời gian cho việc luyện tập. Còn khi không có giải, tôi tranh thủ những lúc rảnh rỗi để nghỉ ngơi và đi ăn uống cùng bạn bè. Sống xa gia đình, có được sự động viên, gần gũi của những người bạn tôi cũng đỡ nhớ nhà hơn.

Vũ Thị Trang đã sẵn sàng tâm lý để có được thành tích thi đấu tốt nhất trong nội dung cá nhân sắp tới

Thế còn thời gian cho chuyện tình cảm?

Cũng không có thời gian cho chuyện tình cảm luôn chị ạ. Thế nên giờ tôi vẫn ế. (Cười) Đùa thế thôi chứ tôi xin phép không nói đến chuyện tình cảm. Tôi muốn giữ nó cho riêng mình.

Vũ Thị Trang và HCV của đội tuyển Bắc Giang tại Giải Đồng đội toàn quốc – Cúp Proace lần thứ XIII

Cảm ơn Trang rất nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Chúc Trang sẽ thi đấu thật tốt và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp!

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục