Vô địch giải U23 Quốc tế 2018: Thầy trò HLV Park Hang-seo nhận “mưa” tiền thưởng

10:14 Thứ ba 07/08/2018 | 1

Giành hai chiến thắng ấn tượng trước Palestine và Oman, U23 Việt Nam đã nhận thưởng gần 1 tỷ của VFF. Chưa đấu trận cuối gặp U23 Uzbekistan, thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ nhận thưởng “khủng” với việc chính thức lên ngôi vô địch giải giao hữu U23 Quốc tế.

U23 Việt Nam đã có trận thắng thứ hai liên tiếp đồng nghĩa với việc chính thức vô địch giải giao hữu quốc tế 2018. Với thành tích ấn tượng trên, U23 Việt Nam tiếp tục nhận phần thưởng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

 - Bóng Đá

U23 Việt Nam nhận thưởng "khủng" trước thềm ASIAD 2018. Ảnh: Huy Hùng. 

Cụ thể sau chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước Oman, thầy trò HLV Park Hang-seo nhận 400 triệu đồng tiền thưởng. Trước đó, ở chiến thắng 2-1 trận ra quân gặp Palestine, U23 Việt Nam được thưởng nóng 400 triệu từ lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Như vậy, sau hai trận thắng U23 Việt Nam nhận 800 triệu tiền thưởng, cộng thêm số tiền 2000 USD chính thức lên ngôi vô địch (khoảng 450 triệu đồng) tính tới thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam nhận được tối thiểu 1 tỷ 250 triệu đồng tiền thưởng.

Chiều nay, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng tại giải giao hữu U23 Quốc tế gặp Uzbekistan, đội bóng đã từng đánh bại U23 Việt Nam tại Thường Châu, Trung Quốc hồi đầu năm. Tham dự giải giao hữu U23 Quốc tế 2018 tại Mỹ Đình, U23 Việt Nam xác định mục tiêu chính chỉ là rà soát lực lượng, cọ sát và xây dựng lối chơi chuẩn bị cho ASIAD Cup 2018 tại Indonesia. Tuy nhiên, ngoài động lực về tinh thần, cú hích về tài chính trước giải sẽ là bước đệm để thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào đấu trường quan trọng như ASIAD Cup 2018.

 - Bóng Đá

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD Cup 2018. 

Danh sách tập trung của U23 Việt Nam (30 cầu thủ):

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn)

Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung (CLB Hà Nội), Trịnh Văn Lợi (Hải Phòng), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Bùi Tiến Dũng (Viettel)

Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng, Phạm Đức Huy (CLB Hà Nội), Lê Phạm Thành Long (Hải Phòng), Nguyễn Phong Hồng Duy, Triệu Việt Hưng, Lương Xuân Trường, Vũ Văn Thanh, Lê Văn Sơn (HAGL), Hoàng Minh Tuấn (Nam Định), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Nguyễn Trọng Đại (Viettel)

Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Anh Đức (Bình Dương), Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội), Nguyễn Công Phượng, Trần Minh Vương, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Phan Văn Đức (SLNA)

Phương Nam | 08:50 07/08/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục