Việt Nam đầu tư 15 môn trọng điểm cho ASIAD 17

09:23 Chủ nhật 12/01/2014

Tại Hội nghị triển khai công tác ngành TDTT năm 2014, Tổng cục TDTT xác định 15 nhóm môn trọng điểm hướng tới ASIAD 17-2014 gồm bơi, điền kinh, bắn súng, đua thuyền, quyền Anh nữ, cầu mây, Wushu, Taekwondo, Karatedo, Judo, cử tạ, thể dục dụng cụ, vật, bắn cung, đấu kiếm.

ASIAD 16-2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc), đoàn thể thao Việt Nam có 260 VĐV đăng ký tranh tài và thi đấu 27/42 môn của đại hội. Dự kiến tại ASIAD 17-2014, thể thao Việt Nam sẽ đăng ký từ 18 tới 22 trên tổng số 36 môn thi đấu tại Incheon (Hàn Quốc).

Karatedo tiếp tục là một trong những môn nhắm HCV ở ASIAD 17 – tác giả: MINH HOÀNG

Mục tiêu của thể thao Việt Nam đạt từ hai tới ba huy chương vàng. Mục tiêu trên phù hợp với chỉ tiêu đã đề ra trong Quy hoạch phát triển thể dục thể thao tới năm 2020, định hướng 2030 là tại ASIAD 17-2014 giành từ hai tới ba huy chương vàng để xếp hạng trong khoảng từ 15 tới 20 nước toàn đoàn.

Kỳ ASIAD gần nhất, chúng ta chỉ giành được một huy chương vàng (thuộc về môn Karatedo). Trong sự chuẩn bị của Tổng cục TDTT, lãnh đạo ngành đã có buổi làm việc cùng bảy môn Taekwondo, Judo, Karatedo, quyền Anh, Wushu, vật, đấu kiếm để có cái nhìn tổng quan về chuẩn bị lực lượng.

Bích Việt | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục