Vì sao Yokohama chọn HAGL làm đối tác chiến lược toàn diện?

14:53 Thứ bảy 12/12/2015

(TinTheThao.com.vn) – Những chia sẻ hết sức chân thành của chủ tịch CLB Yokohama về việc chọn CLB HAGL làm đối tác đã thêm một lần nữa khẳng định con đường phát triển mà Bầu Đức vạch ra vẫn đi đúng lộ trình.

Từ đầu năm 2015, nhiều thông tin về việc các CLB danh tiếng nước ngoài muốn mở học viện tại Việt Nam như Inter Milan, Lyon và Dortmund. Thế nhưng, từ 2006, Arsenal đã đặt chân đến Việt Nam thông qua việc hợp tác mở học viện với CLB HAGL. Điều đó có nghĩa là HAGL đã đi trước tới 9 năm trên con đường định hướng phát triển và đào tạo cầu thủ trẻ.

Giờ đây, CLB phố Núi đang gặt hái những thành quả đầu tiên từ chiến lược phát triển cầu thủ trẻ. Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đều sắp thi đấu ở nền bóng đá phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản. Dù là đi theo dạng “tự túc” hay hợp tác trao đổi thì những cầu thủ này đều đủ khả năng để ra nước ngoài chơi bóng không chỉ bằng yếu tố chuyên môn mà còn là khả năng thích nghi, giao tiếp ngoại ngữ.

Hai cầu thủ Tuấn Anh và Ideguchi (giữa) đánh dấu sự hợp tác toàn diện của hai CLB HAGL và Yokohama FC. Ảnh: Quang Thịnh.

Tại buổi lễ ký bản hợp tác chiến lược toàn diện giữa HAGL và Yokohama diễn ra vào ngày 11/12/2015, chủ tịch CLB đang chơi tại J-League 2 – ông Onodera Hiroshi đã đưa ra lý do vì sao lại chọn CLB HAGL:

“Có 3 lý do để chúng tôi chọn HAGL làm đối tác. Chúng tôi rất tôn trọng đội bóng này và cả vị chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. HAGL là đội bóng rất chú trọng vào công tác đào tạo trẻ và chúng tôi đánh giá cao việc đó. Thứ hai là chúng tôi có thể cùng nhau hợp tác và phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai. Cuối cùng là tôi rất yêu quý con người Việt Nam. Rất yêu quí.”

Về phía CLB HAGL, bầu Đức đánh giá rất cao cơ hội hợp tác này vì nó không những chỉ trên bình diện bóng đá: “Đây là bước đi mang ý nghĩa khác lớn lao hơn đó là sự giao lưu văn hóa giữa 2 quốc gia, 2 dân tộc, dễ dàng gắn kết con người ở mọi nền văn hóa với nhau. Riêng Yokohama muốn hợp tác toàn diện vì họ nhắm HAGL có nhiều bước phát triển trong tương lai.”

Việc trao đổi cầu thủ giữa 2 đội bóng chỉ là một điều khoản trong chiến lược hợp tác toàn diện của 2 bên. Tuấn Anh sẽ có thi đấu 1 mùa giải tại J-2, ngược lại, Ideguchi sẽ chơi tại V-League 2016. Bên cạnh đó, nhiều nội dung hợp tác quan trọng và mang tầm vĩ mô được đưa ra chứ không riêng chỉ liên quan đến bóng đá như tìm kiếm nhà tài trợ, quảng bá hình ảnh, kinh doanh ẩm thực, thực phẩm…

Quang Thịnh | 14:53 12/12/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục