Trực tiếp SEA Games 28 (9/6): 3 kỷ lục, 7 HCV, Việt Nam vẫn bị Thái Lan qua mặt

07:57 Thứ ba 09/06/2015

(TinTheThao.com.vn) - Trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn TTVN giành được 7 HCV, thiết lập 3 kỷ lục mới. Nhưng với nhiều hơn 5 HCV, Thái Lan vẫn qua mặt Việt Nam, chiếm vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 20h10 ngày 09/06:

Hạng Quốc gia HCV HCB HCĐ Tổng cộng
1 Singapore (SIN) 52 43 54 149
2 Thái Lan (THA) 38 40 35 113
3 Việt Nam (VIE) 33 16 38 87
4 Malaysia (MAS) 21 26 31 78
5 Indonesia (INA) 17 20 38 75
6 Philippines (PHI) 12 17 29 58
7 Myanmar (MYA) 10 16 18 44
8 Campuchia (CAM) 1 3 3 7
9 Lào (LAO) 0 3 12 15
10 Brunei (BRU) 0 0 5 5
11 Đông Timor (TLS) 0 0 1 1

* Tổng kết: Tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 7 HCV trong ngày hôm nay, gồm 2 bơi, 2 thể dục dụng cụ, 1 canoeing, 1 điền kinh và 1 billards. Như vậy, cho đến hôm nay, đoàn Việt Nam đã được tổng cộng 87 huy chương, gồm 33 vàng, 16 bạc và 38 đồng, tạm xếp thứ 3 toàn đoàn. Thái Lan xếp ở vị trí thứ 2 với 38 HCV. Với 52 HCV, đoàn chủ nhà Singapore vững vàng ở ngôi đầu bảng.

20h34: Billiards & Snooker: Đỗ Hoàng Quân thua đối thủ Philippines Dennis Orcollor với tỉ số 9-5 ở bán kết nội dung Pool 9 bi.

20h07: Bi sắt: Tuyển bi sắt Việt Nam đã để thua Thái Lan 4-13. Đôi Ngô Thị Huyền Trân và Trần Thạch Lam nhận HCB.

19h45: Bơi lội: Hoàng Quý Phước chỉ về thứ 4 ở nội dung bơi 100m bướm với thành tích 54 giây 28. (phóng viên Hà Bạch tại Singapore)

19h41: Bơi lội: Theo phóng viên Hà Bạch tại Singapore, Nguyễn Thị Ánh Viên giành HCV nội dung 200m tự do nữ với thời gian 1 phút 59 giây 27. Đây là kỷ lục của SEA Games. Kỷ lục cũ thuộc về Quah Ting Wen, VĐV người Singapore, với 02 phút 00 giây 57, lập tại Lào năm 2009.

19h26Bơi lội: Ánh Viên chuẩn bị bước vào thi 200m tự do. (phóng viên Hà Bạch tại Singapore)

Video Trần Duy Khôi dành HCĐ nội dung 400 m hỗn hợp:

19h07: Bi sắt: Tuyển bi sắt Việt Nam đang tranh chung kết với Thái Lan. Đôi Việt Nam gồm Ngô Thị Huyền Trân và Trần Thạch Lam.

Thành tích của các VĐV ở chung kết nội dung 400 m hỗn hợp nam.

18h58: Bơi lội: Theo phóng viên Hà Bạch tại Singapore, Trần Duy Khôi giành HCĐ ở nội dung 400 m hỗn hợp nam với thời gian 4 phút 26 giây 29. HCV thuộc về vận động viên của nước chủ nhà Singapore.

Video Hoàng Quý Phước hụt huy chương trong tích tắc:

18h24: Bơi lội: Theo phóng viên Hà Bạch tại Singapore, Quý Phước không thể giành huy chương ở nội dung 100m bướm nam trước sự xuất sắc của Joseph Schooling cũng như hai VĐV người Indonesia. Dù đứng ở vị trí thứ 3 trong phần lớn thời gian nhưng Quý Phước lại để Sidq vượt qua trong những mét cuối.

Video Ánh Viên phá sâu kỷ lục SEA Games nội dung 200m bướm nữ:

18h09: Bơi lội: Nguyễn Thị Ánh Viên giành HCV ở nội dung 200 m bướm nữ với thời gian 2 phút 11 giây 12. Phá kỷ lục SEA Games. Kỷ lục cũ của SEA Games ở nội dung 200m bướm là 02 phút 13 giây 49, do VĐV Singapore Tao Li lập tại Vientian, Lào năm 2009. (Phóng viên Hà Bạch tại Singapore).

18h00: Bơi lội: Các nội dung chung kết môn bơi lội sắp sửa diễn ra. Các VĐV Việt Nam sẽ tham dự 4 nội dung và niềm hy vọng Vàng không ai khác chính là "Cô gái thép" Nguyễn Thị Ánh Viên.

Lịch thi đấu chung kết các nội dung bơi ngày 9/6:

18:00 Chung kết 200m bướm nữ (Lê Thị Mỹ Thảo, Nguyễn Thị Ánh Viên)

18:06 Chung kết 100m bướm nam (Hoàng Quý Phước)

18:45 Chung kết 400m hỗn hợp nam (Trần Duy Khôi)

19:24 Chung kết 200m tự do nữ (Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Thị Ánh Viên)

Video Nguyễn Văn Lai phá kỷ lục 22 năm tồn tại ở SEA Games:

17h58: Quần vợt: Ở vòng 2 tennis đơn nữ, Đào Minh Trang đánh bại Aung Thandar với tỷ số 2-0.

17h55: Billiards & Snooker: Ở bán kết billiards đôi nam, cặp Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Trung Kiên để thua Htay Aung - Tun Min Si Thu (Myanmar) với tỷ số 1-3.

 

Video Nguyễn Thị Oanh và Lưu Kim Phụng thi đấu trên đường chạy 100m nữ:

17h45: Bi sắt: Ở bán kết nội dung bi sắt đôi nam nữ, Ngô Thị Huyền Trân và Trần Thạch Lam đánh bại Lào với kết quả 13-10. Cặp Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở chung kết lúc 18h.

17h43: Nhảy cầu: Ở chung kết nội dung 10 m cầu cứng nữ, Nguyễn Phương Anh và Nguyễn Vũ Thảo Quỳnh thi đấu không thành công.

17h33: Điền kinh: Nguyễn Thị Oanh và Lưu Kim Phụng thi đấu không thành công ở nội dung 100m nữ. VĐV Pereira Veronica Shanti của Philippines giành HCV.(Phóng viên Đức Nam cập nhật từ Singapore).

Rất đông khán giả có mặt ở sân vận động quốc gia Singapore để cổ vũ các VĐV môn điền kinh. Ảnh: Đức Nam (từ Singapore).

17h15: Điền kinh: Nguyễn Thị Oanh chuẩn bị bước vào lượt chạy chung kết 100m nữ ở làn số 8. (Đức Nam từ Singapore)

17h03: Điền kinh: Lê Trọng Hinh về thứ 7 nội dung 100m nam với thành tích 10 giây 55. Người giành HCV là VĐV Philippines Eric Cray với thành tích 10 giây 25. (Đức Nam từ Singapore)

16h57: Điền kinh: Lê Trọng Hinh chuẩn bị thi chung kết 100m nam. Anh chạy làn số 2. (Đức Nam từ Singapore)

16h48: Điền kinh: Phóng viên Đức Nam tại Singapore cho hay, Nguyễn Văn Hùng đã đạt thành tích tốt thứ 3 nội dung nhảy ba bước và giành HCĐ. HCV thuộc về VĐV của Malaysia khi anh lập kỷ lục SEA Games với thành tích 16,76m.

16h35: Quần vợt: Nguyễn Hoàng Thiên đã giành vé vào vòng 2 sau thắng lợi nhọc nhằn 2-1 trước Ong Issac Yong của chủ nhà Singapore. Đối thủ tiếp theo của Hoàng Thiên là Christopher Rungkat (Indonesia), xếp hạng 499 thế giới.

16h28: Điền kinh: Theo phóng viên Đức Nam tại Singapore, Trương Thị Thúy Kiều và Phạm Thị Huệ đều thi đấu không thành công ở nội dung 5.000m nữ. Sau đây là bảng thành tích cụ thể:

Điền kinh: Nguyễn Văn Lai ăn mừng chiến thắng ngay tại đích. Ảnh: Đức Nam (từ Singapore).

Ba VĐV nam đoạt HC hôm nay của bộ môn Thể dục dụng cụ Việt Nam gồm: Đặng Nam (HCV vòng treo), Lê Thanh Tùng (HCĐ ngựa tay quay) và Phạm Phước Hưng (HCB vòng treo và HCĐ tự do).Ảnh: Hà Bạch (từ Singapore).

Điền kinh: Thành tích cụ thể của các VĐV trên đường chạy 5.000m. Với thành tích 14 phút 04 giây 82, Nguyễn Văn Lai đã phá kỷ lục SEA Games. Kỷ lục cũ là 14 phút 08 giây 97, thuộc về VĐV Malaysia, Ramachandran Murusamy lập cũng tại Singapore ở SEA Games 1993.

Điền kinh: Nguyễn Văn Lai ăn mừng chiến thắng sau khi giành HCV nội dung 5.000m. Ảnh: Đức Nam (từ Singapore).

15h57: Điền kinh: Phóng viên Đức Nam tại Singapore cho hay, Nguyễn Văn Lai giành HCV nội dung 5.000m nam và mở hàng Vàng cho điền kinh ngày hôm nay. Trong lượt chạy chung kết Lai hầu như luôn phải bám đuổi đối thủ người Indonesia, phải tới vòng chạy cuối Lai đã cho thấy khả năng nước rút cực kỳ tuyệt vời của mình.

15h48: Điền kinh: Nguyễn Văn Lai (áo vàng) và Đỗ Quốc Luật hiện đang tham dự nội dung chạy chung kết 5.000 nam. Sau 9 vòng đầu tiên Nguyễn Văn Lai và VĐV người Indonesia đang tranh chấp vị trí dẫn đầu rất quyết liệt. Ảnh: Đức Nam (từ Singapore).

 

15h45: Điền kinh: Phóng viên Đức Nam tại Singapore cho hay, Nguyễn Văn Huệ đang tạm xếp thứ 4 sau khi kết thúc phần thi đẩy tạ của nội dung 10 môn phối hợp. Anh đang kém VĐV của Thái Lan 139 điểm.

Thể dục dụng cụ: Phan Thị Hà Thanh trên bục nhận HCV nội dung nhảy chống. Ảnh: Hà Bạch (từ Singapore).

Thể dục dụng cụ: Phạm Phước Hưng trên bục nhận HCĐ nội dung tự do nam. Ảnh: Hà Bạch (từ Singapore).

15h15: Bi sắt: Đôi VĐV Ngô Thị Huyền Trân, Trần Thạch Lam kết thúc vòng bảng nội dung đôi nam nữ ở vị trí thứ nhì và sẽ đối đầu với đội Lào ở bán kết. Ở vòng bảng, Huyền Trân và Thạch Lam đã giành thắng lợi nghẹt thở 13-11 trước đội Lào.

15h10: Thể dục dụng cụ: Phóng viên Hà Bạch tại Singapore cho hay, Phan Thị Hà Thanh thi đấu không thành công nội dung xà lệch. Cô đứng thứ 6 với 11,133 điểm. Trong khi Đỗ Thị Thu Huyền đứng thứ 8 với 9,666 điểm.

15h00: Thể dục dụng cụ: Ở nội dung vòng treo, Đặng Nam xuất sắc giành số điểm vượt trội 15,300 để giành HCV. Dù không có màn trình diễn ấn tượng như người đồng đội nhưng Phạm Phước Hưng cũng có thêm 1 tấm HCB nữa.(Phóng viên Hà Bạch từ Singapore).

14h54: Billiards & Snooker: Theo phóng viên Đức Nam từ Singapore, kết quả tứ kết snooker đôi nam, Nguyễn Nhật Thanh - Phạm Thanh Thủy thua đôi Moh Keen Hoo và Thor Chuan Leong (Malaysia) với tỷ số 0-3.

 

14h49: Thể dục dụng cụ: Phóng viên Hà Bạch tại Singapore cho hay, Hà Thanh mắc lỗi, VĐV Việt Nam bị trượt tay ở xà thấp trong phần thi chung kết xà lệch. Cô có thể mất HCV vì lỗi này, khi chỉ được 11,133 điểm.

Thể dục dụng cụ: Phan Thị Hà Thanh sau phần thi nội dung nhảy chống. Ảnh Hà Bạch (từ Singapore).

14h22: Thể dục dụng cụ: Phóng viên Hà Bạch tại Singapore cho hay, Lê Thanh Tùng đã giành HCĐ ở nội dung ngựa tay quay với 13,233. Một VĐV khác của Việt Nam cũng thi đấu nội dung này là Đinh Phương Thành, anh chỉ xếp thứ 7 với 12,133 điểm.

14h16: Thể dục dụng cụ: Theo phóng viên Hà Bạch tại Singapore, Phan Thị Hà Thanh đã xuất sắc giành HCV nội dung nhảy chống với 13,983 điểm.

14h00: Nhảy cầu: Ở chung kết nhảy cầu đôi 3m ván bật nam, cặp Vũ Anh Duy và Phùng Văn Nam xếp thứ 4 với 310,20 điểm. Đôi Ooi Tze Liang và Azman Ahmad Amsyar (Malaysia) giành HCV với 409,56 điểm.

13h57: Thể dục dụng cụ: Phóng viên Hà Bạch ở Singapore cho hay, Hà Thanh được 13,766 điểm ở lượt nhảy chống đầu tiên. Sang lượt nhảy thứ 2, cô cải thiện cú nhảy của mình và giành được 13.983 điểm và tạm xếp thứ nhất.

13h52: Bowling: Ở chung kết đơn nam, hai VĐV Lê Công Hùng và Nguyễn Thanh Pho lần lượt đứng vị trí 14 và 15. Phạm Bảo Kỳ xếp thứ 35, Nguyễn Trọng Hiếu đứng 39 và Lê Thanh Nga đứng vị trí cuối cùng (41).

Thể dục dụng cụ: Ở nội dung tự do nam, Phạm Phước Hưng thi đấu không thành công, chỉ giành HCĐ. Ảnh: Hà Bạch (từ Singapore).

Thể dục dụng cụ: VĐV Lê Thanh Tùng thi đấu không thành công nội dung tự do nam, đứng thứ tư với 14,433 điểm. Ảnh: Hà Bạch (từ Singapore).

13h40: Thể dục dụng cụ: Theo phóng viên Hà Bạch từ Singapore cho hay, Phạm Phước Hưng giành HC đồng TDDC nội dung tự do nam với 14,5 điểm. Một VĐV khác của Việt Nam tham dự nội dung này là Lê Thanh Tùng đã đứng thứ tư với 14,433 điểm. VĐV Reyland (Philippines) giành HC vàng với 14,733 điểm, Wah Toon (Singapore) giành HC bạc với 14,566 điểm.

13h00: Billiards & Snooker: Ở tứ kết Snooker đôi nam, cặp Nguyễn Nhật Thanh - Phạm Thanh Thủy của Việt Nam đang bị đôi Malaysia Moh Keen Hoo và  Thor Chuan Leong của Malaysia dẫn 6-64.

12h35: Billiards & Snooker: Trong trận chung kết nội bộ môn Billards nội dung carom 1 băng, Mã Minh Cẩm đang dẫn Trần Phi Hùng 28-11 (trong ảnh là Trần Phi Hùng).

12h32: Billiards & Snooker: Trận chung kết nội bộ môn Billards nội dung carom 1 băng giữa Mã Minh Cẩm và Trần Phi Hùng đang diễn ra.

12h25: Bi sắt: Trong trận thứ 2 vòng loại đôi nam nữ, cặp đôi Ngô Thị Huyền Trân, Trần Thạch Lam thi đấu với cặp đôi người Singapore và giành chiến thăng với tỷ số 13-5.

12h22: Bi sắt: Ở trận đầu tiên vòng loại đôi nam nữ, cặp đôi Ngô Thị Huyền Trân, Trần Thạch Lam đã giành chiến thắng trước cặp đôi của Myanmar 13-4.

11h46: Bắn súng: Đồng đội nam súng trường 50m chuẩn bị thi đấu. 3 VĐV Việt Nam thi đấu nội dung này gồm Phùng Lê Huyên, Tạ Ngọc Long và Duy Hoàng. Đây là nội dung mà bắn súng Việt Nam hy vọng có huy chương. Trong ảnh là Duy Hoàng đang chuẩn bị súng để thi.

11h35: Canoeing: Phóng viên của Đức Nam tại Singapore cho hay, sau khi gây sốc ở SEA Games với tấm HCV canoeing, Trương Thị Phương bị kiểm tra doping.

11h32: Bắn súng: Đồng đội nữ súng trường 50m Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Anh Đào, Dương Thị Luyến xếp hạng 5 đồng đội. Việt Nam không có VĐV nào vào tranh chung kết cá nhân.

11h30: Quần vợt: Ở vòng loại đơn nam, Trịnh Linh Giang đang bị đối thủ người Philippines dẫn 1-0 (2/6) và đang đánh ván 2.

11h00: Điền kinh: Thành tích của Lê Trọng Hinh ở nội dung 100 m nam là 10 giây 59. Anh sẽ được vào tranh chung kết chiều nay.

10h58: Quần vợt: Do trời mưa nên các trận đấu quần vợt tạm hoãn. Các tay vợt Việt Nam đang đánh vòng loại đơn nam gồm: Hoàng Thiên, Trịnh Linh Giang (đơn nam), Đào Minh Trang (đơn nữ).

Video Quý Phước giành vé vào chung kết 100m bơi bướm nam:

10h48: Golf: Chí Quân giành birdie ngay hố đầu tiên và par ở hai hố tiếp theo, qua đó dẫn đầu cùng Kasidit của Thái Lan. Gia Đạt cũng xuất phát từ hố số 10, nhưng đang +2.

10h41: Quần vợt: Vòng loại đơn nam.Nguyễn Hoàng Thiên gặp Isaac Yong Ong (Singapore).

10h35: Billiards & Snooker: Trận tứ kết billard pool 9 bi đã kết thúc với phần thắng 9-6 nghiêng về cho tay cơ số 1 thế giới Carlo Biado (Philippines). Lê Quang Trung đã thi đấu rất cố gắng nhưng vì đối thủ quá mạnh.

Ở trận tứ kết billard Anh, đôi Việt Nam gồm Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Trung Kiên đã vượt qua Malaysia 3-0 để vào bán kết.

10h26: Canoeing: Trương Thị Phương hoàn toàn khỏe mạnh sau khi được đội cứu hộ đưa vào bờ. Chủ nhân của chiếc HCV đầu tiên ngày hôm nay tiết lộ cô không biết bơi. (Phóng viên Đức Nam cập nhật từ Singapore)

Video Ánh Viên về nhì tại vòng loại 200m tự do:

9h59: Canoeing: Phóng viên Đức Nam tại Singapore vừa cho hay, sau khi về đích đầu tiên và giành HCV  ở nội dung C1-200M, VĐV Trương Thị Phương đã bị lật thuyền. Cô phải nhờ bộ phận cứu hộ đưa vào bờ. Trương Thị Phương bị nôn khan.

9h55: Billiards & Snooker: Đội Việt Nam đang dẫn Malaysia 2-0. Ở nội dung đơn Lê Quang Trung đang bị VĐV Philippines Carlo Biado  dẫn 3-6. Carlo Biado đang là đương kim số 1 thế giới.

9h45: Điền kinh: Ở lượt thứ hai, Lê Trọng Hinh thi đấu không thành công khi về thứ 4 với thời gian 10 giây 59 ở nội dung 100m nam. Chờ xét thành tích xem có được vào chung kết hay không. Các đối thủ Philippines, Indonesia quá mạnh ở nội dung này.

9h38: Canoeing: Các vận động viên VN sau đó đều không thể đạt huy chương ở nội dung Kayak đôi nam cự li 200m và Kayak bốn người nữ cự li 200m. Như vậy kết thúc các nội dung đua thuyền ngày 9-6, Việt Nam đoạt 1 HCV và 2 HCĐ. (phóng viên Đức Nam tại Singapore).

9h37: Canoeing: Đỗ Thị Thanh Thảo - Vũ Thị Linh về hạng ba nội dung Kayak đôi nữ cự li 200m. Thành tích của Thảo - Linh là 42,874 giây, kém 2,172 giây so với đôi về nhất của Thái Lan. (phóng viên Đức Nam tại Singapore).

9h30: Điền kinh: Nguyễn Thị Oanh số áo 341 về hạng 3 vòng loại 100m nữ, Oanh xuất phát không tốt và về dích 11 giây 89, vào chung kết.

9h20: Điền kinh: Kim Phụng về hạng 3 vòng loại chạy 100m nữ và vào chung kết.

9h18: Điền kinh: Nguyễn Văn Huệ về thứ tư nội dung 100 mét 10 môn phối hợp.

VĐV Việt Nam về đích sau 11,17 giây. Một đồng đội của Huệ là Nguyễn Huy Thái về thứ sáu.

9h02: Trời ở Singapore đang có một cơn mưa nhỏ, ngay SĐV Quốc gia, nơi diễn ra các nội dung thi điền kinh hôm nay.

9h00: Canoeing: Trương Thị Phương đã xuất sắc đem về tấm HCV đầu tiên cho Canoeing Việt Nam ở nội dung C1-200M với đạt thành tích tốt hơn người về nhì là Orasa tới 2 giây. Đến nay, canoeing đã đóng góp cho đoàn TTVN 1 HCV và 3 HCĐ tại SEA Games 28.

8h35: Bơi lội: Theo phóng viên Hà Bạch tại Singapore, Nguyễn Thị Ánh Viên đã về vị trí thứ 4 nội dung 200m tự do nữ với thành tích 2 phút 08 giây 39 và giành quyền vào thi chung kết. Nguyễn Thị Diệu Linh xếp thứ 7 và cũng vào chung kết.

8h31: Canoeing: Đỗ Thị Thanh Thảo đã mang về thêm 1 tấm HCĐ nữa cho Canoeing Việt Nam ở nội dung K1-200m khi cán đích với thời gian 45,846, chậm hơn 1 giây so với VĐV giành huy chương Vàng của chủ nhà Singapore.

8h17: Bơi lội: Theo phóng viên Hà Bạch tại Singapore, khác với đăng ký ban đầu, Ánh Viên đã quyết định không tham gia cự ly 100m ngửa để tập trung cho đường đua 200m tự do nữ diễn ra vào trong ít phút nữa.

8h16: Canoeing: nội dung C1-200m, Trần Xuân Đạt về thứ 5 với thời gian 47 giây 599. HCV thuộc về Spens Mehue (Indonesia) - 43 giây 212.

8h15: Bơi lội: Theo phóng viên Hà Bạch tại Singapore, Hoàng Quý Phước đã về vị trí thứ 2 ở nội dung bơi 100m bướm nam với thành tích 55 giây 47 và xếp thứ 5 trên danh sách những VĐV có mặt ở cuộc thi chung kết chiều nay.

8h14: Canoeing: nội dung K4-200m nam, đội Việt Nam về thứ 5 với thời gian 35 giây 612. HCV thuộc về đội Thái Lan (32 giây 410).

8h12: Bơi lội: Theo phóng viên Hà Bạch từ Singapore, cũng tại nội dung 200m bơi bướm, Ánh Viên chỉ đạt thành tích 2 phút 19 giây 54 và xếp thứ 4 vòng loại. Hy vọng, Ánh Viên và Mỹ Thảo sẽ cải thiện thành tích trong vòng chung kết diễn ra vào tối nay.

8h07: Bơi lội: Tại vòng loại nội dung bơi 200m bướm nữ, Lê Thị Mỹ Thảo đã về thứ nhì với thành tích 2 phút 20 giây 03. (Phóng viên Hà Bạch từ Singapore).

8h00: Golf: các golf thủ Đỗ Lê Gia Đạt, Trương Chí Quân thi đấu từ 7h, ở nội dung toàn năng nam.

Hôm qua, mặc dù môn bơi lội thi đấu không được như mong đợi, Ánh Viên không thể giành được HCV. Nhưng đoàn TTVN cũng có một ngày thi đấu thành công khi giành được thêm 5 HCV. Nâng tổng số huy chương lên 26 HCV, 13 HCB và 30 HCĐ. Việt Nam vẫn đang xếp thứ 2 sau Singapore (41 HCV) và trên Thái Lan (23 HCV).

Trong số 5 HCV thu được, có 3 HCV môn wushu và 2 HCV môn thể dục dụng cụ.

Link trực tiếp các môn SEA Games 28:

- Link trực tiếp bóng đá SEA Games 28 trận U23 Đông Timor vs U23 Lào: http://www.tinthethao.com.vn/video/237/3278BE/Video-truc-tiep-bong-da-SEA-Games-28-U23-Dong-Timor-vs-U23-Lao

- Link trực tiếp bóng đá SEA Games 28 trận U23 Indonesia vs U23 Philippines: http://www.tinthethao.com.vn/video/237/3278BB/Video-truc-tiep-bong-da-SEA-Games-28-U23-Indonesia-vs-U23-Philippines

- Link trực tiếp SEA Games 28 vòng chung kết môn bơi lội: http://www.tinthethao.com.vn/video/111/3278AE/Video-truc-tiep-SEA-Games-28-ngay-96-Mon-boi-loi-vong-chung-ket

- Link trực tiếp SEA Games 28 môn bóng rổ nữ (vòng bảng): http://www.tinthethao.com.vn/news/111/3278A8/Video-truc-tiep-SEA-Games-28-ngay-96-Mon-bong-ro-nu-vong-bang

- Link trực tiếp SEA Games 28 môn điền kinh (vòng chung kết): http://www.tinthethao.com.vn/video/111/327891/Video-truc-tiep-SEA-Games-28-ngay-96-Mon-dien-kinh-vong-chung-ket

- Link trực tiếp SEA Games 28 môn nhảy cầu (vòng chung kết): http://www.tinthethao.com.vn/video/111/327877/Video-truc-tiep-SEA-Games-28-ngay-96-Mon-nhay-cau-chung-ket

- Link trực tiếp SEA Games 28 môn thể dục dụng cụ (vòng chung kết): http://www.tinthethao.com.vn/video/111/327872/Video-truc-tiep-SEA-Games-28-ngay-96-Mon-the-duc-dung-cu-chung-ket

- Link trực tiếp SEA Games 28 môn Billiards & Snooker vòng tứ kết: http://www.tinthethao.com.vn/video/111/327839/Video-truc-tiep-SEA-Games-28-ngay-96-Mon-Billiards--Snooker-vong-tu-ket

- Link trực tiếp SEA Games 28 môn quần vợt vòng loại: http://www.tinthethao.com.vn/video/111/327837/Video-truc-tiep-SEA-Games-28-ngay-96-Mon-quan-vot-vong-loai

- Link trực tiếp SEA Games 28 môn điền kinh: http://www.tinthethao.com.vn/video/111/327832/Video-truc-tiep-SEA-Games-28-ngay-96-Mon-dien-kinh

- Link trực tiếp SEA Games 28 vòng loại môn bơi lội: http://www.tinthethao.com.vn/video/111/327827/Video-truc-tiep-SEA-Games-28-ngay-96-Mon-boi-loi-vong-loai

Lịch thi đấu SEA Games 28 hôm nay của đoàn thể thao Việt Nam:

Điền kinh

9:00 100m nam - Chung kết 10 môn phối hợp (Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Huy Thái)
9:10 Vòng loại 100m nữ (Lưu Kim Phụng, Nguyễn Thị Oanh)
9:30 Nhảy xa - Chung kết 10 môn phối hợp (Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Huy Thái)
9:35 Vòng loại 100m nam (Lê Trọng Hinh)
15:00 Đẩy tạ nam - Chung kết 10 môn phối hợp (Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Huy Thái)
15:10 Chung kết Nhảy bước nam (Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Mùa)
16:00 Nhảy cao nam - Chung kết 10 môn phối hợp (Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Huy Thái)
16:50 Chung kết 100m nam
17:00 Chung kết 100m nữ
15:35 Chung kết 5000m nam (Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật)
16:05 Chung kết 5000m nữ (Trương Thị Thúy Kiều, Phạm Thị Huệ)
16:10 400m nam - Chung kết 10 môn phối hợp (Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Huy Thái)

Nhảy cầu

13:00 - 14:00 Chung kết Nhảy đôi 3m ván bật nam (Vũ Anh Duy, Phùng Văn Nam)
14:30 - 15:30 Chung kết 10m cầu cứng nữ (Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Vũ Thảo Quỳnh)

Bơi lội

8:00 Vòng loại 200m bướm nữ (Lê Thị Mỹ Thảo)
8:03 Vòng loại 200m bướm nữ (Nguyễn Thị Ánh Viên)
8:06 Vòng loại 100m bướm nam (Hoàng Quý Phước)
8:07 Vòng loại 100m bướm nam (Phan Gia Mẫn)
8:10 Vòng loại 100m ngửa nữ (Nguyễn Thị Ánh Viên)
8:12 Vòng loại 200m tự do nữ (Nguyễn Thị Diệu Linh)
8:15 Vòng loại 200m tự do nữ (Nguyễn Thị Ánh Viên)
18:00 Chung kết 200m bướm nữ
18:06 Chung kết 100m bướm nam
18:40 Chung kết 100m ngửa nữ
18:45 Chung kết 400m hỗn hợp nam (Trần Duy Khôi)
19:24 Chung kết 200m tự do nữ

Bóng rổ

17:00-19:00 Nữ Việt Nam – Singapore

Billiards & Snooker

9:00-12:00 Tứ kết Billiards đôi (Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trung Kiên – Malaysia)
12:00-15:00 Tứ kết Snooker đôi (Nguyễn Nhật Thanh, Phạm Thanh Thủy – Malaysia)
12:00-15:00 Bán kết Billiards đôi
12:00-15:00 Chung kết Carom 1 băng
18:00-20:45 Chung kết Billiards đôi

Thể dục dụng cụ

13:00 - 13:30 Chung kết Thể dục tự do nam (Phạm Phước Hưng, Lê Thanh Tùng)
13:35 - 14:05 Chung kết Xà nữ (Phan Thị Hà Thanh, Đỗ Thị Vân Anh)
14:10 - 14:40 Chung kết Nhảy ngựa nam (Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng)
14:45 - 15:15 Chung kết Cầu thăng bằng nữ (Đỗ Thị Thu Huyền, Phan Thị Hà Thanh)
15:20 - 15:50 Chung kết Vòng treo nam (Phạm Phước Hưng, Đặng Nam)

Tennis

10:00 - 16:00 Tứ kết Đơn nam
10:00 - 18:00 Tứ kết Đơn nữ
10:00 - 18:00 Tứ kết Đôi nam nữ

Canoeing

08:00 - 08:05 Chung kết K4 200M nam (Nguyễn Tường/Trương Văn Hoài/Trần Văn Vũ/Lê Văn Dũng)
08:10 - 08:15 Chung kết C1 200M nam (Trần Xuân Đạt)
08:20 - 08:25 Chung kết K1 200M nữ (Đỗ Thị Thanh Thảo)
08:40 - 08:45 Chung kết C1 200M nữ (Trương Thị Phương)
08:50 - 08:55 Chung kết K2 200M nữ (Đỗ Thị Thanh Thảo/Vũ Thị Linh)
09:10 - 09:15 Chung kết K2 200M nam (Trương Văn Hoài/Lê Văn Dũng)
09:20 - 09:25 Chung kết K4 200M nữ (Nguyễn Thị Hải Yến/Đỗ Thị Thanh Thảo/Ma Thị Tuyết/Dương Thị Bích Loan)

Bắn súng

08:00 - 08:50 50m súng trường nữ cá nhân (Lê Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Hằng)
10:00 - 10:50 50m súng trường nữ đồng đội
12:00 - 12:50 50m súng trường nam cá nhân (Phùng Lê Huyên, Nguyễn Duy Hoàng)
14:00 - 14:50 50m súng trường nam đồng đội

Bi sắt

08:00 - 09:15 Vòng loại Đôi nam nữ (Ngô Thị Huyền Trân, Trần Thạch Lam – Myanmar)
09:15 - 10:30 Vòng loại Đôi nam nữ (Ngô Thị Huyền Trân, Trần Thạch Lam – Singapore)
10:30 - 11:45 Vòng loại Đôi nam nữ (Ngô Thị Huyền Trân, Trần Thạch Lam – Philippines)
13:30 - 15:30 Bán kết Đôi nam nữ
16:00 - 18:00 Chung kết Đôi nam nữ

Bóng đá

19h30:
U23 Lào vs U23 Đông Timor
U23 Indonesia vs U23 Philippines

Kênh VTV6 truyền hình trực tiếp buổi sáng từ 8h00-11h00 và buổi chiều từ 14h00-18h45 (lịch THTT có thể thay đổi so với dự kiến).

Thanh Lê | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục