Super League sẽ mãi chỉ là giấc mơ của Florentino Perez

13:28 Thứ sáu 22/12/2023 | 1

TinTheThao.com.vnSuper League không nhận được sự đồng thuận từ phần lớn các đội bóng hàng đầu châu Âu.

Mới đây, Tòa án Công lý châu Âu đã chính thức đưa ra quyết định cuối cùng về European Super League. Theo đó, UEFA hay thậm chí cả FIFA không thể độc quyền bóng đá và ngăn cản hành động tổ chức dự án này. Bất cứ đội bóng nào cũng có thể nhập cuộc mà không lo bị trừng phạt.

 - Bóng Đá

 European Super League nhiều khả năng sẽ thất bại.

Tuy nhiên, ngay cả khi chiến thắng về mặt pháp lý, giấc mơ để tổ chức một giải đấu tầm cỡ như European Super League cũng khó lòng trở thành hiện thực với chủ tịch Florentino Perez, khi hàng loạt ông lớn trên khắp châu Âu như Bayern Munich, Paris Saint-Germain hay Manchester United đã ngay lập tức lên tiếng từ chối dự án này.

Ban đầu, những người ấp ủ thành lập giải đấu mới muốn tạo ra một “chiếc bánh” mang lại lợi ích to lớn về mặt kinh tế cũng như thương mại. Họ thẳng thừng gạt UEFA và FIFA sang một bên, tiền sẽ chảy thẳng vào túi các câu lạc bộ đồng ý tham gia. Nhưng chỉ vậy là không đủ để thuyết phục những đội bóng lớn.   

Ở một nơi sặc mùi tư bản như lục địa già, việc lợi ích bị ảnh hưởng là điều tối kỵ. UEFA hay FIFA không thể ngồi yên để một vài cá nhân vượt mặt, muốn làm gì thì làm. Ngay cả khi thất bại về mặt pháp lý, họ vẫn đủ quyền lực và sẵn sàng ban ra những lệnh trừng phạt nhằm dập tắt “cuộc nổi loạn” này.

Chưa kể người hâm mộ tại những giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh hay Bundesliga cũng không hoàn toàn đồng tình với ý tưởng thành lập European Super League. Tại xứ sở sương mù, sự phản đối thậm chí còn gay gắt hơn. Họ tôn trọng giá trị truyền thống thay vì một giải đấu chỉ đơn thuần cải thiện khía cạnh kinh tế.

Dù không phải tất cả nhưng hầu hết các cầu thủ đều mơ về Champions League, EURO hay World Cup. Tiền bạc vô cùng quan trọng nhưng với nhiều người, nó vẫn xếp sau vinh quang cùng câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Bóng đá là món quà dành cho tất cả, nó không phải công cụ để một vài cá nhân đem ra trục lợi.

 - Bóng Đá

 UEFA sẵn sàng trừng phạt bất cứ đội bóng nào muống tham dự European Super League.

Đặt giả thuyết các câu lạc bộ đồng loạt tham dự European Super League, mỗi cầu thủ sẽ phải đá thêm khoảng 14 trận đấu. Với lịch thi đấu dày đặc như hiện tại, chắc hẳn họ cũng chẳng thích thú gì. Kể từ đầu mùa, hàng loạt chấn thương nặng đã đến với nhiều ngôi sao vì bị quá tải.

UEFA suy cho cùng cũng không phải một tổ chức hoàn toàn tốt đẹp. Nhưng đôi bên nên ngồi lại với nhau nhằm tìm ra phương án tốt nhất thay vì cố gắng tạo ra khác biệt kiểu như European Super League. Có lẽ Florentino Perez và những người theo phe ông nên quên đi dự án này, dù nó cũng mang lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế.

Nguồn: | Copy Link
Huy Trưởng | 12:58 22/12/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục