Super League là lối thoát cuối cùng của Barcelona

20:55 Chủ nhật 24/07/2022

Việc Barcelona phải “bán máu” như hiện tại sẽ là chất xúc tác khiến đội bóng này quyết tâm theo đuổi bằng được dự án Super League.

Barcelona chuẩn bị kích hoạt “đòn bẩy tài chính” lần thứ 3 trong cùng mùa hè. Đội chủ sân Nou Camp rõ ràng đang chơi một ván bài với số phận của chính họ. La Blaugrana sẽ tiếp tục đem về những tân binh. Mùa hè này, Barca đã chiêu mộ Raphinha, Andreas Christensen, Franck Kessie, Robert Lewandowski và có thể là Jules Kounde. Tuy nhiên, nếu lứa cầu thủ này cùng HLV Xavi không sớm gặt hái được những thành tích trên sân cỏ thì phải chuẩn bị cho một tương lai đầy giông tố.

Ở một phương diện khác, Barcelona sẽ cố gắng tranh đấu cho sự ra đời của Super League, hay ít nhất là những quyền lợi tại Champions League. Đội bóng xứ Catalonia đang ở thế khó và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ có thể để thu về lợi nhuận cao nhất. Dựa trên tình hình hiện tại, Super League chắc chắn là cứu cánh tuyệt vời cho nền kinh tế của Barca.

 - Bóng Đá

Tình cảnh tài chính khó khăn buộc Barcelona phải tìm tới những giải pháp thu về lợi nhuận càng sớm càng tốt.

Hy vọng tái sinh của Super League

Tại Tòa án Công lý Châu Âu vào tuần này, luật sư đại diện cho A22 - công ty đăng ký ở Tây Ban Nha - lập luận rằng việc UEFA độc quyền tổ chức giải đấu là bất hợp pháp theo luật Châu Âu. Đây là khởi đầu cho một cuộc chiến pháp lý mới, dự kiến được quyết định vào ngày 15/12 tới đây.

Nếu phía A22 thắng kiện và UEFA mất đi quyền lợi của BTC, cơ hội dành cho Super League sẽ lớn hơn bao giờ hết. 3 đội bóng hiện vẫn còn trong dự án là Barcelona, Real Madrid và Juventus. Những người đứng đầu các CLB này chưa bao giờ có ý định từ bỏ và chỉ đang ở trong trạng thái chờ. Ít nhất, Barca cũng có thể nghĩ về việc được thiết lập lại việc chia lợi nhuận tại Champions League, qua đó có thêm doanh thu để vượt qua khoản nợ 1,5 tỷ euro.

Chỉ cần một phán quyết bất lợi dành cho UEFA được đưa ra, các đội bóng liên quan cũng sẽ có động thái. Không thể quên rằng Big 6 của Ngoại hạng Anh đã từng đồng ý ký vào đơn ủng hộ Super League, trước khi rút lui vì các hình phạt mà UEFA đe dọa. Tam tấu Barcelona, Real Madrid và Juventus sẵn sàng đứng ra tổ chức ngay một giải đấu mới nếu họ có thể.

Super League không hẳn chỉ là tạo ra doanh thu từ bản quyền phát sóng trên toàn thế giới, mà còn là “nuốt chửng” phần còn lại. Sức hút của giải đấu này sẽ vượt lên trên tất cả, qua đó chiếm lấy những gói bản quyền “khủng” chưa từng có.

Barcelona và Real Madrid đã quá chán nản với những giải đấu hiện tại về mặt kinh tế. Mô hình phân phối lợi nhuận của UEFA tại Champions League càng gây bất mãn. Mục tiêu cuối cùng của 2 siêu cường bóng đá Tây Ban Nha vẫn là quyền kiểm soát một giải đấu riêng.

 - Bóng Đá

Barcelona và Real Madrid chưa bao giờ từ bỏ kế hoạch Super League. Ảnh: AS.

Thực trạng khốn khó của Barca

Trở lại với hiện tại, Barcelona thực sự đang đánh cược. Việc đồng ý bán Frenkie de Jong cho Man United, điều mà HLV Xavi không muốn, cũng chỉ giúp Barca tạm thời vượt qua quãng thời gian này. Những thống kê sổ sách cho thấy một tương lai đáng báo động của La Blaugrana.

Cụ thể, Barcelona đã bán 10% tiền bản quyền trong 20 năm tới tại La Liga cho công ty đầu tư Sixth Street với giá 207,5 triệu euro. Đây có thể xem là một khoản lợi nhuận vào thời điểm này, nhưng nếu nhìn theo góc độ của cơ quan thuế, Barca đơn giản là đang nợ nhiều hơn.

15% khác trong doanh thu từ bản quyền ở tương lai của Barcelona cũng sẽ được bán để đem về thêm 300 triệu euro. Barca cũng đi vay để xây dựng lại Camp Nou và tái cấp vốn vào năm ngoái khiến các khoản nợ với ngân hàng đầu tư của Mỹ đạt mức từ 1,5 tỷ euro đến 2 tỷ euro. Tất cả đều được thông qua bởi Goldman Sachs, chủ nợ lớn nhất của câu lạc bộ.

Đại kình địch của họ - Real Madrid đã bán 30% doanh thu của SVĐ Bernabeu trong 20 năm tới cho ngân hàng Sixth Street. Tuy nhiên, khoản nợ của Los Blancos vẫn vượt quá 1 tỷ bảng khi hệ thống lại toàn bộ dự án nâng cấp SVĐ.

Vấn đề của Barcelona thậm chí còn tệ hơn với những tàn tích còn sót lại từ thời chủ tịch tiền nhiệm Josep Maria Bartomeu. Chủ tịch đương nhiệm Joan Laporta không còn cách nào khác ngoài lựa chọn phải chạy đua với thời cuộc.

Chủ tịch Real Madrid – Florentino Perez không tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề với chủ tịch La Liga – Javier Tebas. Dù vậy, cả đôi bên đều hiểu rằng Barcelona là mảnh ghép rất quan trọng với nền bóng đá xứ Bò tót. Trong trường hợp tệ nhất là Barca phá sản, giải đấu cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Thế nên tất cả đang cố tạo điều kiện cho Barca “sống sót”.

Barcelona chuẩn bị kích hoạt đòn bẩy thứ 3 là bán 49% hoạt động kinh doanh. Liệu CLB có đủ khả năng cam kết doanh thu để trả nợ đều đặn trong tương lai hay không? Không ai biết. Chỉ biết rằng Barca đang cần tiền để nâng cấp đội hình và họ làm tất cả để có tiền.

Tổng quan lại, Super League lúc này là hy vọng lớn của Barcelona. Phiên tòa vào cuối năm nay có khả năng tác động mạnh mẽ vào lịch sử đội bóng xứ Catalonia. Super League chưa bao giờ diệt vong. Đó vẫn là dự án mà các ông trùm của những CLB hàng đầu đang tìm cách theo đuổi. Hơn ai hết, Barcelona – đội bóng đã bán đi tương lai, rất cần một phán quyết có lợi cho Super League.

Nhật Minh - Zing.vn | 19:59 24/07/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục