Sẽ là trò hề nếu Rio Ferdinand dẫn dắt tuyển Anh

08:26 Thứ bảy 16/07/2016

Cựu trung vệ MU, Rio Ferdinand tuyên bố quan tâm tới chiếc ghế đang bỏ trống ở ĐT Anh. Tuy nhiên, là một học trò của Sir Alex Ferguson, liệu anh có thành công trên cương vị quản lý?

Trước khi Roy Hodgson cùng các học trò lên đường sang Pháp, Rio Ferdinand đã hoài nghi về khả năng của đội bóng này.

Ferdinand nói rất hay...

“Nếu Tam sư giành chiến thắng như Leicester đã làm, đó hẳn là thành tích tuyệt vời. Nhưng tiếc là tôi không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ là những nhà vô địch tiềm năng,” anh nói với BBC. Nguyên nhân là gì? “Các cầu thủ thiếu kinh nghiệm. Họ chỉ có thể thi đấu tốt có sự cải thiện đáng kể trong đầu người quản lý, tức Hodgson.”

Ferdinand tin rằng anh sẽ là người phù hợp để dẫn dắt Tam sư. Ảnh: Internet.

Chỉ sau 2 tuần, những dự báo của Ferdinand đã thành sự thật. Tam sư ra về với nỗi ô nhục bị Iceland, đội sau đó thua Pháp tới 2-5, đánh bại. “Khi ông ta không biết đâu là 11 cầu thủ tốt nhất và sơ đồ chiến thuật nào phù hợp để chơi, đương nhiên có vấn đề,” Ferdinand nói trên Copa90.

“Đó là lý do tại sao tôi nên trở thành HLV của tuyển Anh,” cựu trung vệ MU kết luận, sau khi đưa ra một số luận điểm về thất bại của Tam sư. Bên cạnh đó, anh cũng cam kết về một kế hoạch chi tiết để đem lại thành công trong tương lai.

Lưu ý rằng Ferdinand là một trong 3 người được FA tin tưởng (cùng Gary Lineker và Harry Redknapp) để mổ xẻ thực trạng tuyển Anh và tìm kiếm tân HLV, người có khả năng chấm dứt thành tích ảm đạm ở các giải đấu lớn. Có nghĩa là, anh có mối quan hệ gần gũi để tự tiến cử mình.

FA có thể xem xét nghiêm túc trường hợp của Ferdinand. Anh có 14 năm khoác áo Tam sư, khoảng thời gian đủ dài để chiêm nghiệm về nguyên nhân tại sao đội bóng này không bao giờ đạt được mục tiêu như kỳ vọng. Như anh nói, suốt thế hệ của anh tuyển Anh không phải là một đội bóng, mà bị xé lẻ bởi tình trạng bè phái.

Ferdinand từng đeo băng đội trưởng Tam sư dưới thời Capello. Ảnh: Internet.

Ferdinand cũng từng làm việc với 5 đời HLV, gồm Glenn Hoddle, Kevin Keegan, Sven-Goran Eriksson, Steve McClaren và Fabio Capello. Họ không có khả năng kết nối các cầu thủ, xây dựng một cơ cấu đủ tốt để biến đội bóng thành một tập thể và xử lý các áp lực.

Ferdinand có uy tín, tố chất lãnh đạo và sở hữu bằng HLV của UEFA để thoải mái ngồi vào chiếc ghế mà Hodgson vừa rời khỏi.

... nhưng, các hạn chế là gì?

Chưa nói đến kinh nghiệm quản lý, riêng việc Ferdinand là một học trò của Sir Alex Ferguson đã không đảm bảo anh sẽ gặt hái thành công.

Sir Alex là một quản lý vĩ đại, nhưng những người bước ra từ sự dạy dỗ của ông thì không. Cho đến nay đã có 41 học trò cũ di chuyển lên vị trí HLV (29 từng chơi cho MU) nhưng hầu hết đều thất bại. Chỉ có 5 người từng giành danh hiệu VĐQG và 4 trong số này không thuộc 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Blanc là một ngoại lệ hiếm hoi. Tuy nhiên, năng lực của ông ta vẫn bị nghi ngờ. PSG vốn dĩ đã quá mạnh trong bình diện nước Pháp và luôn thất bại khi ra châu Âu. Vừa rồi, Blanc đã bị sa thải và chưa tìm được công việc mới.

Tuyển Anh cần một HLV mới, nhưng không nên là Ferdinand. Ảnh: Internet.

Có thể các phân tích của Ferdinand về tuyển Anh là chính xác, nhưng từ các phát hiện đó để nói rằng sẽ thành công trên cương vị quản lý thì ít có cơ sở. Nếu dễ dàng như vậy, các nhà bình luận hẳn sẽ là những HLV đại tài, còn Mourinho hay Pep Guardiola sẽ thất nghiệp sớm.

Học trò mới nhất của Sir Alex gia nhập làng HLV là Gary Neville, cũng là đồng đội cũ của Ferdinand. Mặc dù có những bình luận chiến thuật sắc sảo trên truyền hình và được đánh giá là một trong những BLV xuất sắc về chuyên môn của Sky Sports song Neville vẫn thất bại thảm hại khi thử vai trò của một HLV thực sự (tại Valencia).

Vì vậy, Ferdinand cứ làm tốt công việc BLV trên BT Sport thôi, nếu không muốn trở thành trò hề.

Rio Ferdinand khoác áo tuyển Anh từ năm 1997-2011, chơi 81 trận và ghi 3 bàn thắng. Mặc dù tham dự 3 kỳ World Cup liên tiếp (2002, 2006, 2010) nhưng cựu trung vệ MU lại chưa từng chơi ở một kỳ Euro. Từ năm 2011, Ferdinand không còn được gọi vào ĐTQG vì xung đột với Terry và các tranh cãi với Roy Hodgson.

Thanh Đình | 08:14 16/07/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục